Bản tin 8H: Xác minh clip xe máy chạy 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip
TPO - Trong clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe máy lưu thông trên Đại lộ Thăng Long liên tục tăng tốc độ từ 100 km/h lên 299 km/h.

Đội Cảnh sát giao thông số 11 - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đang xác minh thông tin một chiếc xe mô tô phân khối lớn lưu thông với tốc độ gần 300 km/h trên Đại lộ Thăng Long. Trước đó, mạng xã hội đăng tải một clip về chiếc xe mô tô di chuyển trên Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội. Clip được cho là do chính tài xế ghi lại. Hình ảnh trong clip cho thấy, chiếc xe mô tô liên tục tăng tốc độ từ 100 km/h lên 299 km/h.


Sáng 11/3, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam có tổng cộng 1.588 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 895 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 44.540 trường hợp. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 48 ca, lần 2 là 42 ca và lần 3 là 118 ca. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 2.004 ca.


Chiều 10/3, lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La) và Ban Chỉ huy quân sự huyện Mai Sơn (Sơn La) đã phối hợp hủy nổ thành công 1 quả bom có trọng lượng khoảng 500 kg. Trước đó, vào chiều 5/3, người dân bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn trong quá trình xúc đất làm mặt bằng đã phát hiện một vật thể bằng kim loại, nghi là bom, liền trình báo với cơ quan chức năng. Qua xác minh, quả bom được Pháp sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam, có đường kính 0,75 m, dài 1,5 m và nặng khoảng 500 kg.


Ngày 10/3, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh sẽ mở lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh, trừ các tuyến đi và đến Hải Dương. Thời gian hoạt động trở lại từ 11/3. Tỉnh Quảng Ninh cũng mở lại các hoạt động du lịch từ 11/3. Tỉnh cho phép mở lại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như rạp chiếu phim, quán bar, pub, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, vũ trường, karaoke (trừ thị xã Đông Triều). Được biết, từ 9/2 đến 10/3, Quảng Ninh không phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.


Trong 3 ngày qua (8-10/3) đã có 955 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cụ thể, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh): 127 người; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM: 474 người; hai điểm tiêm của tỉnh Hải Dương là Trung tâm Y tế TP. Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành: 218 người; Bệnh viện Thanh Nhàn, TP. Hà Nội: 36 người; Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai: 100 người. Theo Chương trình TCMR, chưa có trường hợp nào tiêm chủng ngày 10/3 báo cáo phản ứng sau tiêm vắc xin. Các trường hợp của hai ngày tiêm trước đều là các phản ứng thông thường sau tiêm chủng như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, phát ban, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy… (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 15h ngày 10/3, CSGT phát hiện xe ô tô 4 chỗ màu trắng BKS TP.HCM lưu thông vào khu vực nội đô TP. Tân An (Long An) có dấu hiệu lạng lách trên đường. Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, tài xế lái xe bỏ chạy. CSGT truy đuổi, chặn xe thì bị đối tượng tông vào trên cầu Tân An, khiến xe công vụ hư hỏng. Thêm vài cây số chạy trốn, xe của đối tượng bị xe tải của người dân ép đầu ngăn lại tại khu vực nghĩa trang tỉnh. Cùng đường, tài xế cố thủ trong xe, trên tay cầm con dao thách thức những ai tiếp cận. Sau gần 20 phút cố thủ trong xe, đối tượng này đã bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở làm việc. (XEM CHI TIẾT)


Tối 10/3, Sở Y tế TP Hải Phòng nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về 2 ca dương tính SARS-CoV-2, là bà N.T.L.H (SN 1979) và con là T.H (SN 2003). Theo UBND phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), ngày 25/2 em gái ông là bà N.T.L.H cùng 2 con tới nhà chơi tại số 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Ngày 26/2, bà H và con lên Hà Nội xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Đến ngày 28/2, bà H cùng con bay sang Úc, có quá cảnh Singapore và đến Úc ngày 1/3. Ngày 3/3, bé T.H có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngày 6/3, bà L.T.L.H có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG