Bản tin 8H: Vietlott tìm ra 5 người cùng trúng giải thưởng ‘khủng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết quả xổ số điện toán Vietlott Power 6/55 ngày 10/7 xác định 5 vé số cùng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ đồng.

Tối 10/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra 5 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng của sản phẩm Power 6/55. Cụ thể, tại kỳ quay thưởng thứ 603 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott), hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 07 – 08 – 17 - 37 – 47 - 48 | 27. Tại kỳ quay thưởng này, giải Jackpot 1 trị giá gần 34 tỷ đồng nhưng hội đồng không xác định được tấm vé nào may mắn nào trùng với bộ số. Giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ đồng bất ngờ xác định được tới 5 may mắn trúng thưởng. Do đó, giải thưởng được chia đều cho cả 5, mỗi người sẽ nhận được gần 866 triệu đồng.

Bản tin 8H: Vietlott tìm ra 5 người cùng trúng giải thưởng ‘khủng’ ảnh 1

Kết quả xổ số điện toán Vietlott Power 6/55 ngày 10/7.


Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, từ 0h ngày 9/7 đến 17h ngày 10/7, UBND 22 quận, huyện, TP Thủ Đức đã xử phạt hành chính 841 triệu đồng đối với người vi phạm quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16. Các lỗi vi phạm tập trung vào 3 hành vi: Mở cửa kinh doanh mặt hàng phải tạm dừng; Ra khỏi nhà không có lý do chính đáng và tập trung đông người nơi công cộng. Về xử lý các trường hợp vi phạm, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM khẳng định chỉ xử phạt người cố tình vi phạm.


Tối 10/7, một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, ngay tại khu vực cầu Sêrêpốk thuộc địa bàn xã vừa xảy ra vụ nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, nam thanh niên 23 tuổi (ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) đi xe máy cùng chị gái. Đến tại khu vực cầu Sêrêpốk (giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông), người này bất ngờ dừng xe và nhảy xuống dưới trước sự bàng hoàng của người chị. Vị lãnh đạo xã cho biết, nguyên nhân ban đầu được người nhà tiết lộ có thể là do thua cá độ bóng đá. Hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích nam thanh niên.


Sáng ngày 10/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 6 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên không đeo khẩu trang, ra công viên tập thể dục. Lực lượng công an đến nhắc nhở nhưng người thanh niên phớt lờ, tiếp tục tập thể dục. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 9/7 tại công viên Cao Đức Lân phường An Phú (Thủ Đức, TP.HCM). Nam thanh niên sau đó được mời về UBND phường để làm việc. UBND phường An Phú lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính anh này 4 triệu đồng do không đeo khẩu trang và ra đường khi không thật sự cần thiết.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay (11/7), khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Sáng 11/7, Bộ Y tế cho biết có 607 ca mắc mới COVID-19 với 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 606 ca ghi nhận trong nước. Trong đó có 434 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (443 ca), Tiền Giang (46), Vĩnh Long (43), Bình Dương (39), Hậu Giang (9), Bến Tre (7), An Giang (7), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Bình Phước (2), Cà Mau (1), Quảng Nam (1), Bạc Liêu (1). Việt Nam có tổng cộng 26.553 ca ghi nhận trong nước và 1.917 ca nhập cảnh. Số ca tử vong: 112 ca. Số ca điều trị khỏi: 9.204 ca. Việt Nam có thêm 30.269 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 10/7. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 10/7, mạng xã hội Facebook lan truyền video hàng trăm công nhân đang phá cổng, tìm cách thoát ra khỏi công ty tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng xác nhận, vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Ampacs International (KCN Bàu Bàng). Chiều cùng ngày, khi tan ca, công ty khóa cổng yêu cầu công nhân ở lại để phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên những công nhân ở ngoài sân công ty đã phá cổng ra về. Theo ông Giàu, nguyên nhân do một công nhân của công ty này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm nhanh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.