Bản tin 8H: Triều Tiên đào hầm chuẩn bị thử bom hạt nhân?

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Nguồn: TPX/TTXVN.
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Nguồn: TPX/TTXVN.
TPO - Triều Tiên đã tiến hành đào hầm với khối lượng công việc đáng kể ở sườn phía Tây bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ nổ bom khác.
Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố Kết luận thanh tra liên quan đến khoản tiền sai phạm 3.600 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trong đó có trên 550 tỷ đồng được thu từ hàng vạn ô tô đón, trả khách. Kết luận sai phạm là thế song ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, ACV vẫn tiếp tục thu tiền từ tài xế. (Xem chi tiết)

UBND TP HCM gửi công văn khẩn, chỉ đạo chủ tịch UBND 24 quận huyện rà soát, chấm dứt hoạt động các bãi giữ xe trên vỉa hè ngay trong quý một. Riêng những địa điểm thật sự cần có hoạt động trông giữ xe, chính quyền thành phố yêu cầu xem xét theo hai trường hợp. Với việc giữ xe có thu giá dịch vụ, giao cho Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp đề xuất tự tổ chức trông xe miễn phí, UBND quận huyện xem xét, cấp phép thực hiện có thời hạn (tạm thời).

Ngày 11/1, đại diện Công ty đóng tàu Phà Rừng (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), xác nhận cả 4 công nhân bị tai nạn trong vụ nổ tàu lai dắt xảy ra tại công ty này hôm 12/11/2017 đều đã tử vong do vết thương quá nặng sau một thời gian dài được các bác sĩ của Viện Bỏng Quốc gia (quận Hà Đông, Hà Nội) tích cực chữa trị. Danh tính các thuyền viên tử vong gồm: ông Mai Xuân Trường (thuyền trưởng); Trương Tấn Minh (máy trưởng); Nguyễn Thành Trung (thủy thủ) và Nguyễn Văn Tâm (thợ máy). (Xem chi tiết)


Vừa nắng ấm lên được một ngày, đêm qua, một khối khí lạnh mới lại được tăng cường xuống nước ta. Chính khối lạnh này đã kìm không cho nhiệt độ tại Bắc Bộ trong buổi sáng nay (12/1) tăng thêm nữa, trời vẫn buốt giá với nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ dưới 12 độ. Dự báo, trong ngày hôm nay, dưới tác động của khối không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa, nhưng nhiệt độ thì tăng rất chậm, với nhiệt độ trưa chiều nay tăng lên ngưỡng 17-18 độ. Về tối và đêm, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp, nền chung chỉ khoảng 12-13 độ; riêng các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp hơn chỉ dưới 10 độ. Trời vẫn vô cùng buốt giá. (Xem chi tiết)


Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc rét kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc khiến tiểu thương mượn cớ tăng giá thực phẩm. Theo khảo sát của phóng viên tại các chợ truyền thống tại Hà Nội như: Định Công, Nhật Tân, Kim Liên, Thành Công, Châu Long, Phùng Khoang... giá các loại rau xanh, kể cả các loại rau chính vụ đông đang "đứng" ở mức cao. Cụ thể, cải ngồng, cải xanh giá 20.000 đồng/kg; Cải bắp loại ngon 12.000 đồng/kg; Rau cần 7.000 đồng/mớ... Theo tính toán của các bà nội trợ, chi phí mua rau cho 1 bữa ăn gia đình khoảng 4 người ở thời điểm này ít nhất phải 15.000 - 20.000 đồng, gấp đôi so với trước. (Xem chi tiết)


Kỳ quay số mở thưởng thứ 71 loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott tối 11/1, tiếp tục tìm ra 1 tấm vé trúng thưởng giải Jackpot 2 với trị giá gần 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 1 trị giá đã lên tới gần 230 tỷ đồng thì vẫn chưa tìm được người trúng thưởng. Đây là giải Jackpot 2 thứ 6 chỉ trong chưa đầy 1 tuần trở lại đây. (Xem chi tiết)


Ngày 11/1, trang mạng 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho biết Triều Tiên đã tiến hành đào hầm với khối lượng công việc đáng kể ở sườn phía Tây bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ nổ bom khác.


Các quan chức Triều Tiên cực kỳ nghiêm túc về khả năng xảy ra chiến tranh với Mỹ. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Nhận định “lạnh người” trên được đưa ra bởi ông Alexander Vorontsov – người đứng đầu Viện Nghiên cứu Phương Đông của Học viện Khoa học Nga, sau chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 5 ngày hồi giữa tháng 11/2017. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang chuẩn bị sử dụng Đài Loan làm con bài mặc cả trong quan hệ với Trung Quốc khi hai dự luật ủng hộ Đài Loan vừa được thông qua tại Hạ viện Mỹ. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng đang chịu sức ép phải có biện pháp trừng phạt thương mại nhằm vào Bắc Kinh. (Xem chi tiết)


Theo RT, Tổng thống Nga Putin hôm qua 11/1 đã lần đầu tiên lên tiếng về vụ máy bay không người lái đồng loạt tấn công vào hai căn cứ quân sự của Nga ở Syria đêm 6/1. Phát biểu với tổng biên tập một số hãng truyền thông của Nga, Tổng thống Putin nói: “Trước tiên, đây là những hành động khiêu khích nhằm làm gián đoạn các thỏa thuận trước đó. Thứ hai, nó nhằm vào mối quan hệ giữa chúng tôi với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, Iran. Đó là âm mưu nhằm hủy hoại những mối quan hệ này. Chúng tôi rất hiểu nhau và sẽ hành động phối hợp". Người đứng đầu Điện Kremlin nói thêm: “Tại đó có những kẻ khiêu khích, nhưng không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi biết họ. Chúng tôi biết họ là ai và đã chi bao nhiêu cho những hành động khiêu khích này". Tuy nhiên Tổng thống Putin không nêu rõ tổ chức nào đứng sau các vụ tấn công vào các căn cứ Nga.

MỚI - NÓNG