Bản tin 8H: TP.HCM phản hồi thông tin sai sự thật về vụ người dân bức xúc tự thiêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ đã có báo cáo nhanh về trường hợp nam thanh niên tự đốt cháy thân thể tại địa chỉ số 56 đường 2 (khu phố 8).

Ngày 19/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "Một người dân phẫn uất, ngay giữa đường bức bách… tự thiêu" trên đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM. UBND phường Trường Thọ xác nhận, có nhận được tin một người đàn ông tự đốt thân thể giữa đường vào chiều 19/7, nhưng nguyên nhân không phải do bức xúc với cách thức chống dịch của chính quyền. Theo đó, người đàn ông là N.M.H (SN 1975), sống cùng gia đình chị gái có hộ khẩu thường trú tại đường 11, khu phố 8, phường Trường Thọ. Gia đình cho biết, anh H. có giấy chứng nhận khuyết tật thần kinh – tâm thần 2, không có mâu thuẫn với gia đình và hàng xóm. Hiện, anh N.M.H đang nằm trị tại Phòng hồi sức cấp cứu Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vết bỏng ở đùi và ngực, bệnh lý thần kinh tái phát.

Bản tin 8H: TP.HCM phản hồi thông tin sai sự thật về vụ người dân bức xúc tự thiêu ảnh 1
Thông tin sai sự thật về một trường hợp tự thiêu ở TP Thủ Đức.

Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TP.HCM, để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP HCM và các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Thành phần Tổ công tác bao gồm: ông Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng; ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ phó; các Thành viên là Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND TP HCM.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía Tây cơn bão số 3 nên từ ngày 22-24/7 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt; riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Khu vực Hà Nội ngày và đêm hôm nay (21/7), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 22-24/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ nay (21/7) đến ngày 24/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Sáng 21/7, Bộ Y tế cho biết có 2.787 ca mắc mới COVID-19 với 12 ca nhập cảnh và 2.775 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 393 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 65.607 ca mắc, trong đó có 63.510 ca mắc trong nước và 2.097 ca nhập cảnh. Bộ Y tế cho biết đã điều trị khỏi 11.443 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 123 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 18 ca. Trong ngày có 26.355 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.336.833 liều. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/7, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ban hành Quyết định xử phạt bà Vũ Hoài Phương (nghệ danh Trác Thúy Miêu) về việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Mức phạt là 7,5 triệu đồng. Ngày 3/7, tài khoản Facebook của MC Trác Thúy Miêu (tên Facebook là Phuong Vu) đăng tải dòng trạng thái với lời lẽ mỉa mai việc hỗ trợ chống dịch của các sinh viên đến từ ĐH Kỹ thuật, Y tế Hải Dương. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 20/7, một lãnh đạo UBND TP. Nha Trang cho biết đang xác minh clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, người vừa phát ngôn “bánh mì không phải lương thực, thực phẩm” gây bất bình trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua) dẫn đầu tổ công tác phường đến kiểm tra cơ sở làm bánh mì số 389 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa của ông T.V.T. (SN 1970). Trong clip, ông Thọ lập biên bản cơ sở bánh mì vì có hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp về phòng chống dịch bệnh, cụ thể là “đang bán cho người mua mang về”. Tổ công tác còn tạm giữ giấy phép kinh doanh. (XEM CHI TIẾT)


Thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị, Thanh tra yêu cầu báo cáo, giải trình cụ thể, chi viết về vụ “hoa khôi” khoe tiêm vắc-xin COVID-19 không cần đăng ký. Báo cáo gửi về Thanh tra Bộ Y tế trước 10h ngày 21/7. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ sinh V.P.A. được cho là hoa khôi của một trường đại học ở Hà Nội khoe trên trang cá nhân có thể tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Bệnh viện Hữu Nghị mà "không cần đăng ký". (XEM CHI TIẾT)


Tối 20/7, ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm, xác nhận, vào chiều cùng ngày, đã có thư xin lỗi gửi đến người dân phường Tấn Tài và nhân dân TP. Phan Rang - Tháp Chàm sau vụ Chủ tịch phường Tấn Tài chỉ đạo thu phí khi cấp giấy đi đường cho người dân. Trước đó, từ 17 - 31/7, TP. Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, người dân có việc cấp thiết đi ra đường phải có giấy xác nhận đi lại của chính quyền địa phương. Trong khi các xã, phường trong thành phố đều cấp giấy miễn phí, người dân phường Tấn Tài khi đến xin giấy xác nhận đi lại thì phường này thu phí 10.000 đồng/giấy. Hiện, ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG