Bản tin 8H: TP.HCM có khách hàng trúng Vietlott hơn 34 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trong kỳ quay thưởng ngày 7/1, Vietlott đã tìm được 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 34 tỷ đồng tại TP. HCM.

Vào lúc 18h ngày 7/1, Vietlott đã mở thưởng kỳ quay 525 loại hình Power 6/55. Tại kỳ quay này, Vietlott đã tìm được 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 34.330.228.050 đồng. Được biết, kết quả của kỳ quay là bộ số gồm: 07-11-22-38-48-51 và số đặc biệt 53. Theo thông tin ban đầu, tấm vé trúng giải Jackpot 1 được phát hành bởi 1 điểm bán hàng tại TP. HCM. Ngoài ra, kỳ quay 525 cũng có 8 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 477 vé trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và 9.394 vé trúng giải ba trị giá 50.000 đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 21-32 độ C.


Khoảng 20h45 ngày 7/1, ô tô Porsche BKS Hà Nội, do một nam tài xế điều khiển hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn, bất ngờ mất lái khi tới khu vực đường dẫn ra khỏi hầm Kim Liên. Xe tông đổ nhiều cây xanh ở dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại. Người nhà tài xế cho biết, nam tài xế bị đột quỵ do trời lạnh. Ngay sau đó, tài xế được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại hiện trường, chiếc xe nằm giữa dải phân cách và làn đường hướng Xã Đàn - Đại Cồ Việt. Giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn do nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc.


Ngày 7/1, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, TP Vinh (Nghệ An) tiếp nhận 2 phụ nữ trong tình trạng hoảng loạn, có biểu hiện nôn mửa. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 7/1, chị Nguyễn Thị Soa (SN 1973, trú tại thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) cùng con gái là Trần Thị Bình (SN 2002) đi vào TP Vinh để khám bệnh. Khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện hai mẹ con chị Soa nằm cạnh đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị chuốc thuốc mê. Hiện cả 2 vẫn đang được theo dõi, điều trị trong bệnh viện.


Chiều 7/1, Đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Ngọc Hồng (22 tuổi, ngụ ở thị trấn Dầu Tiếng) số tiền 7,5 triệu đồng. Trước đó, vào tối 6/12/2020, Công an thị trấn Dầu Tiếng lập biên bản xe máy biển số 61H1, do Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ngụ ở xã Thanh An) chở Hồng, vì không gương chiếu hậu bên trái và sử dụng ống xả không có bộ phận giảm thanh. Hồng đã dùng điện thoại chụp ảnh tổ công tác rồi đăng lên tài khoản Facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái xúc phạm lực lượng công vụ.


Khoảng 17h ngày 7/1, thi thể Đại úy Ngô Thanh Xuyên, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long, đã được tìm thấy trên sông Hậu, cách cầu Cần Thơ khoảng 7km về hạ lưu. Đại úy Xuyên gặp nạn vào ngày 5/1, khi đang cùng Thượng úy Nguyễn Văn Tâm và Đại úy Nguyễn Phùng Khắc đi ca nô làm nhiệm vụ kiểm tra trên sông Hậu. Lúc áp gần vào đầu sà lan VL: 14656, trọng tải 615 tấn đang chở khoảng 559 tấn lúa mì do Lê Hữu Tâm (ngụ huyện Mang Thít) điều khiển cùng chiều, cano bị lật úp. Hai đồng nghiệp được cứu, còn Đại úy Xuyên mất tích. (XEM CHI TIẾT)


Tối 7/1, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh, được cách ly ngay tại Phú Yên. Việt Nam hiện có tổng cộng 1509 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 693 ca phát hiện trong nước. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.392. Việt Nam đã chữa khỏi 1.353 bệnh nhân/ 1.509 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 14 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 6 ca, số ca âm tính lần 3 là 7 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.