Bản tin 8H: Tổng thống Nga đạt tín nhiệm kỷ lục 89%

Bản tin 8H: Tổng thống Nga đạt tín nhiệm kỷ lục 89%
TPO - Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Levada tiến hành từ ngày 19-22/6 vừa qua, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 6 này đã đạt mức cao kỷ lục là 89%, trong khi 64% số người được hỏi cho rằng nước Nga đang đi đúng hướng.

Năm 2015, dự báo thời tiết có những diễn biến phức tạp, có khả năng xuất hiện El Nino trong mùa mưa bão này. Dự báo, sẽ có khoảng 9-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó, khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các hạng mục tu bổ đê điều, công trình thủy lợi, công trình phòng chống lũ bão năm 2015.


Qua thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai sót, khuyết điểm cần khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục. Ngoài yêu cầu xử lý tài chính hơn 118 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì để xảy ra các thiếu sót. (Xem chi tiết)


Video tài xế bỏ vôlăng để đi giày khi ôtô khách lao vun vút được xác định xảy ra trên quốc lộ 51, gần cầu Cỏ May, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. CSGT tỉnh này đang truy tìm lái xe để xử lý. Trước đó, trên Internet xuất hiện đoạn video có cảnh tài xế buông vôlăng hơn một phút để mang giày được quay ngày 16/6 trên chuyến xe Quy Nhơn - Vũng Tàu, được cho có khoảng 40 hành khách. Trong tiếng nhạc sôi động, lái xe đeo kính râm gác hẳn chân trái lên bảng táp-lô, tay phải vòng qua khe vôlăng để thắt dây giày trong khi xe lao vun vút.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kujira, đêm qua Sơn La có mưa rất to. Mưa lũ đã cuốn trôi 23 ngôi nhà, làm 7 người chết và 4 người mất tích.  Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng Sơn La, lượng mưa đo được từ 19h hôm qua đến sáng nay là 219 mm. Mưa lũ gây ách tắc giao thông ở huyện Thuận Châu từ 23h đêm qua.  


Chiều 24/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế, những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết hiện còn tới 80% thực phẩm được mua bán tại các chợ nhỏ lẻ chưa được kiểm soát đầy đủ về vệ sinh an toàn thực phẩm.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 24/6 khẳng định, NATO không cho phép bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga. Vũ khí hạng nặng được Mỹ đưa tới châu Âu nhằm huấn luyện quân sự và tập trận với các đồng minh. Theo Tổng thư ký NATO, liên minh quân sự cam kết tham gia các cuộc đối thoại với Nga, và việc tăng cường khả năng phòng thủ của NATO không mâu thuẫn với chủ trương này. (Xem chi tiết)


Hai ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/6, đã ký sắc lệnh gia hạn thêm một năm các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuyên bố của điện Kremlin cho rằng, các biện pháp đáp trả này sẽ là định hướng tốt cho các nhà sản xuất nông nghiệp trong nước của Nga. (Xem chi tiết)


Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Levada tiến hành từ ngày 19-22/6 vừa qua, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 6 này đã đạt mức cao kỷ lục là 89%, trong khi 64% số người được hỏi cho rằng nước Nga đang đi đúng hướng. Theo khảo sát, đa số người được hỏi cho biết họ đồng tình với hoạt động của ông Putin trên cương vị tổng thống. Trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông Putin hồi tháng Một năm nay và tháng Ba vừa qua là 85%, còn trong các tháng Hai, Tư và Năm vừa qua, với tỷ lệ là 86%.


Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande sau những thông tin nói rằng Washington đã nghe lén các nguyên thủ quốc gia của Pháp, theo đó đưa ra những đảm bảo mới nhất rằng hành động này đã chấm dứt. Tổng thống Obama đã tái khẳng định cam kết vững chắc về việc chấm dứt các hành động đã diễn ra trong quá khứ, vốn không thể chấp nhận được giữa các đồng minh.


Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, trong tháng 7 tới, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận về Cơ chế liên lạc trên biển và trên không tại vùng biển Hoa Đông nhằm tránh những xung đột bất ngờ bùng phát giữa lực lượng quân sự hai nước. Cơ chế bao gồm ba nội dung chính là tổ chức hội nghị định kỳ hàng năm, thành lập đường dây nóng và sử dụng chung cách thức thông tin tại vùng biển, vùng trời biển Hoa Đông.

MỚI - NÓNG