Bản tin 8H: Tòa án Nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Ông Nguyễn Văn Bường (bên phải) được điều động, bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VTC News
Ông Nguyễn Văn Bường (bên phải) được điều động, bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VTC News
TPO - Thẩm phán cao cấp Nguyễn Văn Bường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chiều 16/7, ông Nguyễn Tường Du, Phó Chánh án TAND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế cho thẩm phán cao cấp Nguyễn Văn Bường (SN 1966), Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Theo đó, ông Bường sẽ giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế trong nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 15/7/2019. Cùng ngày, TAND Tối cao cũng công bố quyết định về việc cho thôi chức vụ Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế với bà Đào Thị Mai Hường (SN 1969) từ ngày 15/7 để nhận nhiệm vụ khác.


Sáng ngày 17/7, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang xử lý hiện trường vụ cháy xe ô tô trước cửa hàng đồ gỗ ở ấp Thái Hoà, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Theo đó, người dân khu vực đang nằm ngủ bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng la hét báo cháy. Nhiều người ra xem thử thì phát hiện một chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng đồ gỗ đang bốc cháy dữ dội. Lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe và cháy lan lên đường dây điện phía trước. Vụ cháy may mắn được xử lý kịp thời, nhưng đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe tải và nhiều đường dây điện. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 17/7, bão Danas đang ở ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Trên đất liền, ngày 17/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 10-17 giờ.


Về quê bạn chơi, 4 thanh niên chết đuối khi tắm sông Đà. Khoảng 18h chiều tối 16/7, 5 thanh niên độ tuổi từ 19 – 20 ra khu vực sông Đà thuộc xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, để tắm. Không may, 4 thanh niên đã bị cuốn vào dòng xoáy dẫn đến tử vong. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể và 20h15 phút vớt được thi thể cuối cùng. Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc, các nạn nhân bao gồm 2 người đến từ Hà Nội, một người quên Thanh Hóa và 1 người ở Xuân Lộc. 4 thanh niên xấu số gặp nạn khi về quê bạn chơi từ Hà Nội.


Ngày 16/7, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hang đá và đưa đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) chuẩn bị làm lễ an táng. Trước đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 nhận được thông tin người dân cung cấp về việc có hài cốt trong một hang đá tại thôn Trỉa (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa). Khi đến hiện trường, Đội Quy tập hài cốt lâm thời Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện cách cửa hang tầm 15m có 3 hài cốt kèm các di vật như súng AK, băng đạn, mặt nạ chống độc, lương khô... Xác định đây là hài cốt liệt sĩ, đội quy tập và đưa vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Đại diện đội nhận định, khả năng 3 liệt sĩ dựa vào hang đá, cùng hy sinh nên 3 hài cốt lẫn nhau, không phân chia ra được. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện các hài cốt trên.


Ngày 16/7, ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết Ủy ban Nhân dân huyện vừa có văn bản công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại xã Bình Giáo - xã cuối cùng ghi nhận trường hợp lợn nhiễm bệnh. Như vậy, Chư Prông là huyện đầu tiên của tỉnh Gia Lai công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai công bố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi từ ngày 6/6 trên địa bàn hai xã Ia Piơr và Ia Mơr, sau đó tiếp tục xuất hiện ở xã Bình Giáo. Đến nay, ngành chức năng huyện Chư Prông đã tiêu hủy 130 con lợn với khối lượng trên 5.000kg; phun trên 275 lít hóa chất và rắc trên 15 tấn vôi bột để xử lý dịch. Sau khi Chư Prông công bố hết dịch tả lợn châu Phi, Gia Lai còn ba huyện xuất hiện dịch là Đức Cơ, Chư Pưh và Phú Thiện.


Vật thể được phát hiện tại Việt Trì (Phú Thọ) không phải bom. Ngày 16/7, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan đã tiếp cận hiện trường và xác minh, lập biên bản về vật thể lạ tại phường Bến Gót, TP Việt Trì (Phú Thọ). Theo ông Hoàng Đức Minh, Trưởng Ban Công binh- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã xác minh và khẳng định vật thể lạ không phải là bom mà là một bình khí lỏng bị vùi lấp cách đây nhiều năm. Trước đó, chiều 15/7, một số người dân tại khu vực Công ty Vận tải Cảng miền Bắc, phường Bến Gót, TP Việt Trì phát hiện 1 vật thể lạ nghi là bom trong khu vực công ty nên đã báo cho các đơn vị chức năng.

MỚI - NÓNG