Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt sau một năm mất tích

Nạn nhân An Vinh Nguyen.
Nạn nhân An Vinh Nguyen.
TPO - Sau hơn 1 năm mất tích, thi thể sinh viên gốc Việt đã được tìm thấy ở khu vực phía tây bắc thành phố Houston, Mỹ.

Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt ở Mỹ sau hơn 1 năm mất tích. Mới đây, Cơ quan pháp y hạt Harris, bang Texas (Mỹ) thông báo, thi thể tìm thấy tại khu vực phía tây bắc thành phố Houston ngày 23/4 là An Vinh Nguyen (27 tuổi), sinh viên ngành quản lý nhà hàng khách sạn tại trường cao đẳng thuộc ĐH Houston. Nguyen mất tích từ cuối tháng 3/2017. Kết quả pháp y cho thấy, Nguyen bị “sát hại bằng vũ lực”, nghi do cùng nhóm hung thủ sát hại nạn nhân Glenser Soliman trong một vụ án khác gây ra. Những đối tượng này nghi dùng ứng dụng hẹn hò để lừa các nạn nhân rồi ra tay sát hại, cướp tài sản.


Liên quan đến vụ người phụ nữ bị CSGT nhắc nhờ khi đi vào đường ngược chiều, rồi cào xước chiếc ô tô Camry của người đi đúng chiều để trả thù, ngày 29/9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an phường Yên Sở điều tra, xử lý vụ việc. Theo đó, Công an quận Hoàng Mai đang trích xuất camera khu vực xảy ra va chạm với xe ô tô đi ngược chiều vào chiều tối 28/9. Đồng thời, trích xuất camera dọc tuyến đường chủ xe Camry về nhà để làm rõ hành vi phá hoại tài sản của người khác. Được biết, chi phí sửa xe Camry dự kiến lên đến 24.200.000 đồng.

Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt sau một năm mất tích ảnh 1  

Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước. Khoảng 19h ngày 29/9, cơ quan chức năng Thanh Hóa nhận được thông tin về một vụ đuối nước tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, khiến 2 nạn nhân mất tích.Theo đó, một nhóm 4 học sinh rủ nhau xuống suối ở thôn Đại Sơn (xã Hà Long) tắm. Không may, hai em bị nước cuốn trôi. Đến 21h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Mạnh. H (SN 2006) và Nguyễn Viết.Tr.


"Đạo chích" vặt gương xe container trong nháy mắt.


Bị xe tải kéo lê trên đường, nam thanh niên tử vong. Khoảng 18h ngày 29/9, khi từ ngã tư Bình Phước (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) rẽ về hướng QL 1A, xe tải BKS 47C-091.30 va chạm với xe máy BKS 61C1-438.22 chở hai người đàn ông đi cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng 2 người đàn ông ngã xuống đường, một người may mắn văng ra ngoài và bị thương nhẹ, người còn lại bị kéo lê dưới gầm xe gần 50m trên đường, tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường, rồi đến trình diện cơ quan chức năng.


Lên thăm con ở trọ, mẹ chết ngoài bãi đất trống. Khoảng 19h ngày 29/9, thi thể bà Trần Thị M. (54 tuổi, quê Gia Lai) được phát hiện tại bãi đất trống ở khu nhà trọ trên đường ĐX 038 thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo các nhân chứng, nạn nhân nằm co quắp sát dãy tường nhà trọ. Người dân cho biết người phụ nữ này mới xuống Bình Dương thăm con trai cách đây một tuần. Đến tối cùng ngày thì xảy ra sự việc. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Chơi xổ số lần đầu, một phụ nữ trúng ngay 1,2 tỷ đồng. Theo tờ Inside Edition, khi đến một cửa hàng tiện ích trong chuỗi Gaithersburg với con rể, một phụ nữ 56 tuổi sống tại bang Maryland, Mỹ, đã mua một tờ vé số cào có dãy số ngẫu nhiên. Bất ngờ, ngay từ lần đầu tiên mua vé số, bà trúng 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Với sự may mắn này, được biết người phụ nữ sẽ tiếp tục mua vé số.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.