Bản tin 8H: Tiêm kích Mỹ rơi trên đường tới bán đảo Triều Tiên

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một tiêm kích F/A-18E của hải quân Mỹ bị rơi khi tìm cách hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson trong hành trình tới bán đảo Triều Tiên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối 21/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng một số nơi ở phía Đông Bắc bộ, sau đó lan ra các tỉnh phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm qua, các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.


Khác với những ngày trước, không khí ở Đồng Tâm, Mỹ Đức (Hà Nội) trong ngày 21/4 đã lạc quan và dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài việc thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức ra về, người dân cũng đã có tâm thư gửi lãnh đạo thành phố, trong đó thừa nhận có sai sót, vi phạm pháp luật và mong được tha thứ, khoan hồng. Đặc biệt, người dân Đồng Tâm khẳng định không có việc côn đồ, đầu gấu tấn công nhân dân, không có việc dân đổ xăng vào người đe dọa các cán bộ chiến sỹ. Người dân cũng khẳng định những tin đồn trên các trang mạng xã hội là không đúng sự thật nhằm chia rẽ, làm hại nhân dân và các cấp chính quyền. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Ban công tác) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề về kinh tế-tài chính và kỹ thuật khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Ban công tác. Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành phần Tổ giúp việc Ban công tác bao gồm cán bộ, chuyên viên các bộ, ngành, đơn vị tham gia Ban công tác và mời các chuyên gia thích hợp khi cần thiết.


Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết vào khoảng 12h45 ngày 21/4, tại khu vực rừng tràm Bưu Điện thuộc xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, thiệt hại bước đầu khoảng 30ha rừng tràm tái sinh. Ngày 22/4, lực lượng chữa cháy sẽ tiếp tục xử lý triệt để. Các ngành chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại tài nguyên rừng và truy tìm nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Khoảng 18h ngày 21/4, tàu hỏa đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam khi đi qua địa bàn phường Cửa Nam (TP. Vinh) thì bất ngờ đâm vào bà Chắt (69 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) đang xách nước đi ngang qua đường sắt. Cú đâm mạnh khiến cụ bà văng ra xa và tử vong tại chỗ.

Ngày 21/4, lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 3 ghe đang hút cát từ lòng sông Đồng Nai. Trong đó, có 2 ghe sau khi bơm đầy đã vào bến thủy nội địa Chí Dũng để bơm cát vào bến. Lúc này, lực lượng công an đã nổ nhiều phát súng để yêu cầu các đối tượng giữ nguyên hiện trường. Tuy nhiên, các đối tượng khai thác cát đều cố tình đánh chìm ghe và nhảy xuống sông trốn thoát. Các đối tượng đang bơm cát từ ghe lên khu vực bến thủy nội địa Chí Dũng cũng bỏ chạy tán loạn.

Một tiêm kích F/A-18E Super Hornet thuộc Không đoàn tàu sân bay số 2 (CVW-2) hôm 21/4 bị rơi trên vùng biển Celebes, phía nam Philippines. Máy bay gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson, phi công phải bật dù thoát hiểm và được trực thăng cứu sau đó, USNI đưa tin. Thông cáo của hải quân Mỹ cho biết phi công không bị thương. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Tàu USS Carl Vinson chở theo Không đoàn tàu sân bay số 2 đang trên đường tới bán đảo Triều Tiên, nhằm thực hiện nhiệm vụ tăng cường sự hiện diện trong khu vực.


Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết Moscow sẵn sàng khôi phục phối hợp hành động đầy đủ với Liên minh châu Âu (EU) và duy trì các kênh hợp tác trong những lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh mối quan hệ Nga-EU đang trải qua giai đoạn phức tạp, nguyên nhân chính là do EU tiếp tục gây sức ép trừng phạt đối với Nga.

Ngày 21/4, Mỹ đã tiết lộ một bí mật quân sự về chiến dịch tiêu diệt một gián điệp của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - kẻ được coi là đồng minh thân cận của thủ lĩnh nhóm khủng bố này Abu Bakr al-Baghdadi. Đối tượng này có liên quan tới một vụ tấn công tại một hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 39 người thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, Đại tá John Thomas cho biết, đối tượng bị tiêu diệt nói trên là Abdurakhmon Uzbeki, được cho là người Uzbekistan. Tên này đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công trên bộ gần thành phố Mayadin của Syria hôm 6/4 vừa qua. 

Ít nhất 20 em học sinh đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt, xảy ra ngày 21/4 tại một điểm gần thủ đô Pretoria của Nam Phi. Trang mạng News24 của Nam Phi dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục nước này cho biết xe buýt mini chuyên chở học sinh đã đâm vào một ôtô con khác lưu thông trên tuyến đường gần thủ đô và đã bị bốc cháy sau đó.
MỚI - NÓNG