Bản tin 8H: Thuyền viên cuối cùng của tàu mắc cạn tử vong

TPO - Thi thể thuyền viên Nguyễn Việt Chiến được tìm thấy trên bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, cách vị trí tàu Vietship 01 mắc cạn 3 km.

Sáng 11/10, thi thể người đàn ông dạt vào bờ biển xã Triệu An. Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị xác nhận người này là Nguyễn Việt Chiến, thuyền viên tàu Vietship 01. Theo ngư dân Trần Xuân Cường (27 tuổi, cùng mắc kẹt với nhóm thuyền viên), khoảng 18h ngày 10/10, anh chứng kiến ông Chiến bơi từ cabin phía cuối tàu ra mũi tàu. Khi đến giữa tàu, ông Chiến bị sóng cuốn mất tích. Do sóng to, trời tối, anh Cường không thể hỗ trợ. 3h ngày 8/10, tàu Vietship 01 đang neo đậu ở cảng Cửa Việt, xã Triệu An, thì bị nước lũ cuốn ra biển, mắc cạn cách bờ khoảng 400 m. Trên tàu có 12 thuyền viên. Sau hơn ba ngày bám trụ ở cabin và mũi tàu, sáng 11/10 trực thăng và đặc công hải quân cứu nạn 8 người mắc kẹt. Trong đó 7 người là thuyền viên, một người là ngư dân Cường ra cứu nạn nhưng bị kẹt lại. 4 thuyền viên khác tự bơi vào bờ.


Nguyên nhân hàng loạt ứng viên GS, PGS bị loại. Tổng số ứng viên giáo sư, phó giáo sư (GS/PGS) được các hội đồng cơ sở đề xuất xét duyệt và công nhận lên Hội đồng GS ngành/liên ngành là 416 người. Trong số này, chỉ có 321 ứng viên được Hội đồng GS ngành/ liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2020 và gửi danh sách lên Hội đồng GS Nhà nước. (XEM CHI TIẾT)


Trường Đại học Việt Nam mời ứng viên giải Nobel Vật lý đến làm việc. Giáo sư Moriritsu Tanimoto của Đại học Niigata (Nhật Bản), từng là ứng viên của giải Nobel Vật lý đã nhận lời làm việc toàn thời gian cho trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, lĩnh vực Vật lý thiên văn hiện có một nhà khoa học tài năng người Nhật Bản đang làm việc, đó là Tiến sỹ Eibun Senaha. Trong năm 2020, công trình "Cancellation mechanism for the electron electric dipole moment connected with the baryon asymmetry of the Universe" [Phys. Rev. D 101 (2020), 011901(R)] của ông đã xuất bản dưới dạng “Rapid Communication” trên tạp chí Journal of Physical Review D đã được chỉ mục vào Nature Index. (XEM CHI TIẾT)


Quảng Ngãi lên phương án di dời gần 15.000 hộ dân. Trước tình hình mưa lớn kéo dài trên diện rộng, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dâng cao vượt mức báo động 3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án di dời gần 15.000 hộ với gần 53.000 nhân khẩu. Chiều 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đi thị sát, kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn nơi được xác định là địa bàn có nguy cơ cao, chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. (XEM CHI TIẾT)


Thị trường vàng trong nước tuần qua biến động liên tục. Giá vàng bán ra tại Hà Nội cuối tuần tăng lên mức 56,52 triệu/lượng, cao nhất tuần này. So với cuối tuần trước, giá bán ra hiện tại cũng cao hơn 50.000 đồng.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,32triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.


Bộ Chính trị giới thiệu anh Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Chiều 11/10, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộBộ Chính trị vừa công bố quyết định chỉ định anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. (XEM CHI TIẾT)



MỚI - NÓNG