Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế. Cụ thể, tại Quyết định số 46/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Lê Đức Luận sinh ngày 17/4/1968, quê quán: xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trình độ học vấn Tiến sĩ; trình độ chính trị: Cao cấp. Ông làm Vụ trưởng Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán từ tháng 1/2022.

Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế ảnh 1
Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Ảnh: Báo Kiểm toán

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng vào ngày 3/2. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Quân khu 9, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng; đồng chí Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4, Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.


Tối 3/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Đây là năm thứ 7 của giải với 2.031 tác phẩm dự thi và 34 tỉnh, thành phố tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Kết quả, Ban tổ chức trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả.


Tối 3/2, lãnh đạo UBND xã Đắk Sôr (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra ở khu vực thác Đ'ray Sáp - Gia Long. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ông L.M.H. (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng hai người bạn từ tỉnh Bình Dương đến khu vực thác Đ'ray Sáp - Gia Long để vui chơi. Trong lúc tắm thác, ông H. bị đuối nước. Nhóm du khách đang vui chơi gần đó phát hiện và đến hỗ trợ, trong đó có anh N.H.L. (SN 1997, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nhảy xuống thác cứu người. Tuy nhiên do dòng thác chảy xiết, cả anh L. và ông H. đều bị mất tích. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy sau khoảng 2 giờ tìm kiếm.


Do ảnh hưởng của khối không khí ẩm, hôm nay (4/2), miền Bắc tiếp tục mưa phùn, mưa nhỏ, từ đêm nay chuyển sang mưa rào. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai (5/2), khu vực miền Bắc chuyển sang mưa rào rải rác, trời lạnh, vùng núi trời rét. Sau đó từ khoảng 6/2, miền Bắc chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng. Tây Nguyên, Nam Bộ và miền Trung có mưa dông cục bộ vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay chỉ số tia UV cực đại ở các tỉnh miền Trung, miền Nam ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 3/2 Việt Nam ghi nhận 20 ca COVID-19, tăng 6 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.542 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.613.199 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 02/02 có 31.508 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.174.235 liều. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG