Bản tin 8H: Thợ nhôm kính treo cổ tự tử sau khi uống cà phê với chủ

 Khu vực nơi mọi người phát hiện anh Cả chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: VTC News
Khu vực nơi mọi người phát hiện anh Cả chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: VTC News
TPO - Sau khi uống cà phê với chủ xưởng nhôm kính, anh Cả được mọi người phát hiện thiệt mạng trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại.

Chiều 1/6, Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ một người đàn ông treo cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Tất Cả (SN 1982, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, các công nhân làm việc tại một xưởng gỗ ở tổ 8 (thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu) nhìn thấy anh Cả đi lòng vòng trước xưởng. Một lát sau, mọi người tá hỏa phát hiện anh Cả thiệt mạng trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện thoại. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh Cả có ngồi uống cà phê với chủ tại cơ sở sản xuất nhôm kính nơi mình làm việc (cách xưởng gỗ khoảng 50m).


Lấp cống thoát nước, công nhân bị cột điện đè tử vong. Khoảng 15 giờ ngày 1/6, tại hẻm 79 Hùng Vương, thuộc phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, anh Trần Ngọc N. (SN 1992, ngụ quận Ninh Kiều, nhân viên của Cty Cổ phần Lắp Đặt Điện Nước Cần Thơ) cùng đồng nghiệp đang thi công đường, cống thoát nước ở khu vực bờ kè rạch Cái Khế. Trong lúc này, cần cẩu của xe cuốc quơ trúng cáp thông tin đang treo trên trụ điện và cáp hạ áp (cáp ABC) dẫn đến gãy trụ điện, vị trí gãy cách mặt đất 0,8m và đè trúng người anh N. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


Cứu ngư dân Nghệ An bị bỏng nặng trên Vịnh Bắc Bộ. Khoảng 2h sáng ngày 1/6, khi tàu NA 93607 TS đang khai thác hải sản trên biển thuộc Vịnh Bắc Bộ cách Cửa Lò (Nghệ An) khoảng 107 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, thuyền trưởng Đào Văn Nguyên (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) bị bỏng hơi nước nguy kịch. Lúc 15h48 cùng ngày, tàu SAR 273 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận tàu cá NA 93607 TS. Nạn nhân Nguyên được cấp cứu, ổn định tình trạng và chuyển sang tàu SAR 273 khẩn trương về bờ. Đến 20h30, tàu SAR 273 đưa được nạn nhân trên tàu NA 93607 về đến cảng Cửa Lò an toàn, chuyển viện cấp cứu kịp thời.


Quản lý thị trường Cà Mau chính thức có Cục trưởng mới. Chiều 1/6, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho ông Huỳnh Vũ Phong. Cục QLTT tỉnh Cà Mau được thành lập vào tháng 10/2018, ông Huỳnh Vũ Phong đảm nhận nhiệm vụ Quyền Cục trưởng. Đây là  tổ chức trực thuộc Tổng cục QLTT, được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau, là lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...


Từ ngày 1/6, người “say xỉn” không được lên máy bay. Bộ Giao thông Vận tại mới ban hành Thông tư 13, quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không. Cụ thể, Thông tư quy định: "Không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích". Ngoài ra, hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần, việc chấp nhận chở hành khách hay không sẽ do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định. Nếu chấp nhận, bác sĩ hoặc thân nhân của người bị bệnh tâm thần đi kèm có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của hành khách.


Gần 86.000 học sinh Hà Nội bắt đầu “cuộc đua” vào lớp 10 trường công. Sáng nay, ngày 2/6, gần 86.000 học sinh Thủ đô bắt đầu dự thi môn đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020, môn Ngữ văn. Các thí sinh sẽ làm bài trong thời gian 120 phút, theo hình thức tự luận, bắt đầu từ 8 giờ. Đây là kỳ thi chuyển cấp quan trọng với thí sinh. Với nhiều thí sinh và phụ huynh, kỳ thi có áp lực tương tự như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển vào đại học. Áp lực lớn vì kỳ thi có sự đăng ký tham gia của 85.873 thí sinh, nhưng Hà Nội chỉ tuyển gần 64.500 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập, bao gồm cả chỉ tiêu vào bốn trường trung học phổ thông chuyên.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500-5.000m đang hoạt động yếu dần nên trong sáng 2/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to có nơi rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 60 mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.