Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ quyết ép Tổng thống Syria từ chức

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: BBC)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: BBC)
TPO - Bất chấp mối quan hệ đang ấm lên gần đây giữa Ankara và Moskva, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định rằng nước này không thay đổi quan điểm về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức.

Chiều qua (19/8) bão số 3 đã đi vào khu vực các tỉnh Hải Phòng-Thái Bình, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực Hà Nội. Một số địa phương nằm trong diện dự báo bão “quét” cho rằng bão vào nhẹ hơn dự báo. Từ chiều 19/8 đến hết hôm nay (20/8), ở Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa diện rộng (khoảng 50-100mm), riêng khu vực Tây Bắc có mưa rất to (100-200mm), nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất. (Xem chi tiết)


Hơn 5.000 tỷ đồng là thông tin về doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ trong vụ vải thiều năm nay của tỉnh Bắc Giang được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ vải thiều. Đây cũng là vụ vải thiều mà Bắc Giang “thắng đậm” với mức giá tiêu thụ cao nhất trong 40 năm trở lại đây. Dù sản lượng vải thiều năm nay giảm nhưng tiêu thụ thuận lợi, đảm bảo người dân Bắc Giang trồng vải có lãi, doanh thu lớn. Với tổng diện tích hơn 30.000 ha, vụ vải thiều năm nay Bắc Giang thu hoạch, tiêu thụ trên 142.000 tấn, giá bán trung bình khoảng 21.000 đồng/kg (cao hơn 6.000 đồng/kg so với năm 2015). (Xem chi tiết) 


Không làm chủ được tốc độ trong lúc quay đầu, chiếc xe húc đổ cây rồi lao xuống hồ Trúc Bạch như phim hành động. May mắn tài xế kịp mở cửa nóc của xe thoát ra ngoài rồi bơi vào bờ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 19/8, tại khu vực hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Vào thời điểm trên, người dân ở khu vực này nghe thấy một tiếng động lớn. Chạy ra hồ kiểm tra, họ phát hiện ô tô mang BKS 30Z-28... đang chìm dưới hồ. Đến 21h cùng ngày, chiếc xe đã được trục vớt. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hai phi công ngoại quốc bị tạm giữ đêm 18/8 do tình nghi mang ma túy trong hành lý xách tay đã được thả tự do sau gần một ngày điều tra. Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết chất bột phát hiện có nguồn gốc từ nhựa, không phải ma túy. Trước đó, 2 phi công bị phát hiện mang theo chất bột lên máy bay, do kết quả test nhanh cho thấy dương tính với chất ma túy, lực lượng hải quan đã lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện hãng hàng không tiến hành lập biên bản xác nhận nội dung sự việc và tiến hành tạm giữ đối với hai hành khách này.


Bất chấp mối quan hệ đang ấm lên gần đây giữa Ankara và Moskva, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định rằng nước này không thay đổi quan điểm về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Ngoại trưởng Cavusoglu nói: "Chúng tôi đang nói về khía cạnh thực tế, chứ không phải cảm xúc hay cá nhân. Ông Assad đã sát hại hơn 600.000 người, nên chúng tôi không tin các phe phái đối lập sẽ đồng ý để ông ta duy trì quyền lực hay hiện diện trong bất kỳ thỏa thuận chuyển giao quyền lực nào". Ông còn khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ ông Assad tại vị trong một khoảng thời gian ngắn như 6 tháng, nhấn mạnh rằng "ông Assad phải ra đi ngay lập tức".


Ngày 19/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã có chuyến công du bất ngờ tới Iran. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ankara và Tehran nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Syria, bất chấp những bất đồng còn tồn tại giữa hai nước. Trả lời giới truyền thông, ông Cavusoglu xác nhận đã dừng chân ở thủ đô Tehran khi ông thực hiện chuyến công du tới Ấn Độ vào hôm 18/8 vừa qua. Tuần trước, ngoại trưởng hai nước cũng đã gặp nhau tại thủ đô Ankara và tuyên bố sẽ hợp tác hơn nữa để tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Syria.


Lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển nhiều loại vũ khí tối tân đến đường tiếp giáp ở Donbass, trong đó có các Hệ thống hỏa lực bắn loạt Grad, đại bác, xe tăng và lựu đạn. Chỉ huy lực lượng quân sự Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Denis Sinenkov cho biết lực lượng tình báo của DPR tiếp tục ghi nhận hiện tượng Lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển những loại vũ khí bị cấm theo Thỏa thuận Minsk đến gần đường tiếp giáp ở Donbass.


Nhật Bản dự định tăng ngân sách quốc phòng lên 51 tỷ USD trong năm tài khóa 2017, mức cao kỷ lục nếu được thông qua. các quan chức Nhật Bản hôm nay cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ đề nghị mức ngân sách quốc phòng 5,16 nghìn tỷ yen (51 tỷ USD), mức cao kỷ lục, cho năm tài khóa 2017. Tokyo còn có kế hoạch phát triển máy bay do thám không người lái trong thập kỷ tới và máy bay chiến đấu không người lái trong 10 năm sau đó. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trên biển Hoa Đông tăng cao và mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên ngày càng lớn. (Xem chi tiết)


Hải quân Trung Quốc vừa tổ chức diễn tập đơn phương trên biển Hoa Đông. Giới phân tích cho rằng, hoạt động này rất hiếm xảy ra trên vùng biển này và một phần lý do liên quan biển Đông. Sáu tàu hải quân, trong đó có 1 tàu khu trục tên lửa, 3 tàu khu trục nhỏ và 2 tàu tiếp tế, cùng nhiều trực thăng quân sự đã tham gia đợt tập trận hôm 18/8. Hải quân Trung Quốc cũng tăng cường hoạt động gần Nhật Bản trong những năm gần đây. Một tiểu hạm đội tàu Trung Quốc đã đi vòng quanh bờ biển Nhật Bản hồi tháng 2 năm nay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG