Bản tin 8H: Thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ bị giết tại Afghanistan?

Bản tin 8H: Thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ bị giết tại Afghanistan?
TPO - Một thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ đã bị giết trong một vụ tấn công vào doanh trại Qargha, một căn cứ của quân Anh gần Kabul. Đây là sỹ quan cao cấp nhất của quân đội nước này thiệt mạng trong cuộc chiến tại Afghanistan.

Những ngày qua, cơ quan điều tra đã tiếp nhận gần chục lá đơn phản ánh về việc còn 9 cháu bé khác từng được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề nhưng hiện nay đã “biến mất” một cách đầy bí ẩn. Cơ quan điều tra khẳng định Sư Thích Đàm Lan cũng là đối tượng điều tra của vụ án. Tuy nhiên, việc sư có liên quan đến việc mua bán trẻ em hay không thì đến nay chưa có đủ tài liệu, cần phải điều tra thêm. (Xem chi tiết)


Ngày 5/8, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH) cho biết, các doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động đang lên kế hoạch thuê chuyên cơ đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước. Trong số 281 người bị kẹt tại hai điểm nóng xung đột trên, có 175 lao động đã được di tản. Số còn lại, các cơ quan liên quan đang xúc tiến di tản tiếp. (Xem chi tiết)


Ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra Sách trắng thường niên nói rằng, Nhật Bản lo ngại sâu sắc rằng, việc Trung Quốc mở rộng nhanh chóng các hoạt động trên biển và trên không khu vực nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông có thể gây ra xung đột không mong muốn. Theo Sách trắng, vấn đề an ninh và các nhân tố làm mất ổn định đang leo thang ở châu Á - Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo chiều 5/8 ở Hà Nội, Thượng nghị sĩ Bob Corker, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh, Mỹ và tất cả các nước đều có lợi ích trong việc duy trì hòa bình tại châu Á-Thái Bình Dương.  Ông Corker cho rằng, nên giải quyết sớm các tranh chấp, vì để kéo dài sẽ chỉ làm tình hình khó khăn, phức tạp hơn. Ông nói rằng, Mỹ đã và đang tích cực làm việc với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực, khi tình huống căng thẳng xảy ra, Mỹ sẽ tham gia giải quyết. (Xem chi tiết)


Các báo New York Times, kênh truyền hình CBS, NBC đồng loạt đưa tin một thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ bị giết trong vụ tấn công vào doanh trại Qargha, một căn cứ của quân Anh gần Kabul. Đây là sỹ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Afghanistan. Theo thông cáo của quân đội Afghanistan, kẻ mặc trang phục của quân đội Afghanistan đã xả súng vào các quân nhân nước ngoài tại căn cứ và "kẻ khủng bố" này đã bị tiêu diệt. 


Ngày 5/8, các vụ nổ lớn và đấu súng đã nổ ra tại một khu ngoại ô phía Tây Donetsk, thành trì chủ chốt của quân ly khai đang bị vây hãm thuộc miền Đông Ukraine. Chính quyền thành phố trên nêu rõ “từ 17 giờ (14 giờ GMT) tại huyện Petrovksy thuộc Donetsk, tình hình chiến sự đang diễn ra ác liệt”. Thông báo cho biết thêm ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Hiện các lực lượng chính phủ Ukraine đang tìm cách tiến vào khu vực này. (Xem chi tiết)


Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi Moscow đưa ra biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt mà phương Tây nhằm vào Nga vì những cáo buộc liên quan tới Ukraina. Trong một tuyên bố được phát đi hôm 5/8, ông Putin đã yêu cầu chính phủ Nga đưa ra một biện pháp đáp trả càng sớm càng tốt đối với chuỗi lệnh trừng phạt nhằm vào các ngân hàng, công ty năng lượng và quốc phòng Nga do Mỹ và phương Tây áp đặt. (Xem chi tiết)


Hôm qua, Israel tuyên bố đã rút hết quân khỏi Dải Gaza vì đã đạt được mục tiêu chính là phá hủy các đường hầm xuyên biên giới mà Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas sử dụng để tấn công phá hoại Israel và bắt cóc công dân nước này. Giới chức Gaza nói rằng, cuộc xung đột Israel-Hamas kéo dài 4 tuần qua giết hại 1.867 người Palestine. Liên Hợp Quốc ước tính, 68% số người chết ở Gaza là dân thường. (Xem chi tiết)


Ngày 5/8, Ngoại trưởng Palestine Riad al-Maliki đã đến thăm trụ sở Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ở Hà Lan để kêu gọi mở phiên tòa xét xử Israel về tội ác chiến tranh trong gần một tháng xung đột tại Dải Gaza. Chuyến thăm của ông al-Maliki diễn ra vài giờ sau khi Israel và nhóm vũ trang Hamas của Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Ai Cập làm trung gian, mở đường cho việc đàm phán một lệnh ngừng bắn lâu dài.


Ngày 5/8, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nói rằng Cairo không hề có ý định can thiệp quân sự vào Libya, nơi các cuộc giao tranh giữa các phe phái vũ trang đối địch đang gia tăng trong những tuần vừa qua. Ai Cập chỉ quan tâm đến việc bảo vệ biên giới của nước này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.