Bản tin 8H: Thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND và Bí thư Huyện ủy ở Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Bùi Văn Tuân và bà Củng Thị Mẩy có vi phạm, khuyết điểm do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, để xảy ra nhiều vụ việc khai thác lâm sản trái pháp luật, với quy mô, khối lượng gỗ bị khai thác trái phép lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 17/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có Thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách. Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê có vi phạm, khuyết điểm do thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều vụ việc khai thác lâm sản trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, bà Củng Thị Mẩy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Bùi Văn Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020-2025 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Bản tin 8H: Thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND và Bí thư Huyện ủy ở Hà Giang ảnh 1
Một phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh minh họa.

Ngày 17/10, nhiều trường học ở Thừa Thiên - Huế bắt đầu cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên tính đến chiều cùng ngày, mới 331/569 trường học có thể đón học sinh quay lại trường. Địa phương còn hơn 200 ngôi trường vẫn bị ngập. Thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện toàn tỉnh còn 238 trường học tại các địa phương thấp trũng, như Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền chưa thể đón học sinh. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến chiều 17/10, toàn tỉnh còn gần 4.000 nhà dân ở các địa phương thấp trũng bị ngập lụt.


Vào 4 giờ sáng nay (18/10), tâm bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 6 đang đạt cường độ mạnh nhất và tiếp tục duy trì cường độ này trong ngày hôm nay. Từ đêm nay, bão bắt đầu tương tác với không khí lạnh trên Biển Đông và suy yếu dần. Đến 4 giờ sáng mai (19/10), bão trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 17/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 673 ca COVID-19, tăng 348 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.493.271 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 227 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.599.201 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 92 ca. Ngày 16/10 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Bình Thuận (1), Tây Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.157 ca. Trong ngày 16/10 có 28.425 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.580.616 liều. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận: Sau khi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương-nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh này, đã bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm. Theo ông Yên, khi bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ, bà Hương có nêu lý do chuyên môn của bà là ngành Y nên nhận nhiệm vụ mới bên Sở LĐ-TB&XH lại phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu, bắt nhịp. Trong khi đó, sức khỏe của bà giảm sút, sợ khó hoàn thành nhiệm vụ. (XEM CHI TIẾT)


16h30 ngày 17/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tìm thấy thi thể Huỳnh Tấn Phước (SN 1979, trú tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bị vùi lấp do sạt lở bãi cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đông) ở xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Vị trí cách nơi phát hiện thi thể Bùi Quang Trình (SN 1986, trú Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) chỉ vài mét. Sáng cùng ngày, thi thể anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) được tìm thấy thi thể anh Tùng gần khu vực một chiếc máy bơm nước, cách nơi xảy ra sự cố khá xa. (XEM CHI TIẾT)


Tại buổi họp báo trước kỳ họp Quốc hội chiều 17/10, liên quan đến việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương, ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, Ban Chấp hành T.Ư đã cho ý kiến về việc điều chỉnh lương cơ sở. Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/ tháng, tăng khoảng 20,8%, tăng chi lương hưu trợ cấp BHXH đối với đối tượng do NSNN đảm bảo khoảng 12,5%, hỗ trợ thêm người nghỉ hưu trước năm 1995… Về lộ trình, việc điều chỉnh này được dự kiến thực hiện từ 1/7/2023. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG