Bản tin 8H: Tát cạn ao sâu tìm kiếm thi thể 2 anh em đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đi làm rẫy về không thấy hai con, vợ chồng ông Huỳnh Văn Tấn vội vàng đi tìm nhưng không ngờ cả hai đều rơi xuống ao sâu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 13/8, vợ chồng ông Huỳnh Văn Tấn (ngụ buôn Ngô A, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về, không thấy 2 con trai ở nhà nên đi tìm. Khi tìm đến ao chứa nước tưới cà phê cách nhà khoảng 50m, gia đình phát hiện có vết tích của hai con và vớt được thi thể bé út (7 tuổi). Sau đó, chính quyền địa phương đã bố trí 6 máy bơm vận hành liên tục nhiều giờ để tát cạn ao. Đến khoảng 22h30 cùng ngày mới xác định được thi thể nạn nhân 11 tuổi dưới đáy ao.

Bản tin 8H: Tát cạn ao sâu tìm kiếm thi thể 2 anh em đuối nước ảnh 1
Hiện trường một vụ trẻ em đuối nước thương tâm tại Đắk Lắk. Ảnh: Dân trí

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8.


Ngày 14/8, trên một số trang mạng xã hội Facebook, TikTok lan truyền một clip ghi lại cảnh nữ hành khách nhảy lên băng chuyền hành lý ở sân bay. Thời điểm trên có rất nhiều người cũng đang đứng chờ để lấy hành lý nhưng cô gái vẫn cố tình trèo lên băng chuyền tạo dáng để cho một người đàn ông đứng quay clip. Theo tìm hiểu, sự việc này xảy ra tại sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 11/8. Một lãnh đạo Cảng hàng không Liên Khương cho biết, hành động của cô gái không chỉ gây ảnh hưởng tới hệ thống vận tải hàng này mà còn có thể gây nguy hiểm nếu không may bị cuốn vào trong. Hiện hình ảnh ghi lại hành động trên từ camera an ninh đã được sân bay chuyển cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để xem xét xử lý theo quy định.


Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực BCĐ Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ trong và sau bão số 2 ở miền Bắc đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích. Hòa Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người khi có 5 người chết do lũ cuốn trôi. Tiếp đến, tỉnh Lào Cai ghi nhận 2 người mất tích. Tại tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ mỗi địa phương ghi nhận 1 người thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Mưa lũ khiến 129 ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại. Về nông nghiệp, có hơn 1.200ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.


Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, sau 10 ngày ra quân thực hiện cao điểm kiểm soát các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến đường cao tốc theo chỉ đạo của Bộ Công an (từ ngày 2-12/8), lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 76 trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn. Trong số này, vi phạm về ma túy là 20 trường hợp (1 xe khách, 4 xe tải, 11 xe con, 4 xe đầu kéo), phạt tiền hơn 700 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 18 trường hợp, tạm giữ 20 phương tiện. Ngoài ra, 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Tổng số tiền phạt là hơn 800 triệu đồng, tước 48 giấy phép lái xe, tạm giữ 56 phương tiện.


Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao phát triển mạnh nên ngày và đêm nay (15/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm. Trời gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai, mưa giảm ở miền Bắc. Thời tiết tạnh ráo duy trì cho đến đêm 19/8. Từ đêm 19/8, do vùng hội tụ gió trên cao phát triển trở lại nên khu vực này đón đợt mưa dông mới, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.428 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.365.784 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5.932 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.020.569 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 106 ca. Từ 17h30 ngày 13/8 đến 17h30 ngày 14/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.098 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG