Bản tin 8H: Tài xế ô tô nghi ‘ngáo đá’, kéo lê xe máy hàng chục mét

Xe ô tô "điên" gây tai nạn.
Xe ô tô "điên" gây tai nạn.
TPO - Sau khi bất ngờ tông vào đuôi xe máy, tài xế ô tô tiếp tục kéo lê xe máy hàng chục mét, và chỉ dừng lại khi xe tông vào nhà dân.

Ô tô “điên” kéo lê xe máy hàng chục mét, một phụ nữ nhập viện. Theo đó, vào khoảng 18h ngày 23/5, tại ngã tư đường tỉnh lộ 10C giao nhau Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (TT- Huế), đang dừng chờ đèn đỏ theo hướng tỉnh lộ 10C - Phạm Văn Đồng, chiếc xe máy BKS: 75F6 – 8195 do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển bị xe ô tô mang BKS 75A-067.60 do tài xế Trần Trọng Vũ (SN 1979, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, TT -Huế) điều khiển đi cùng chiều đâm từ phía sau, khiến người phụ nữ bị ngã xuống đường, chiếc xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô. Sau khi gây tai nạn, tài xế Vũ tiếp tục đạp ga kéo lê xe máy của nạn nhân chạy hàng chục mét, chỉ chịu dừng lại khi mất lái tông vào nhà dân trên vỉa hè. Sau vụ tai nạn, người phụ nữ được đưa đi cấp cứu, còn tài xế Vũ có biểu hiện ngáo đá.


Tàu hỏa va chạm ô tô, 8 toa bị lật, 10 người thương vong. Khoảng 2h sáng 24/5, tàu SE19 chạy hướng từ Hà Nội vào TP.HCM đã va chạm với ô tô tải chở đá mang BKS: 37C - 151.38 đi qua đường ngang ở gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải bị hất văng, lật nghiêng bên đường; 8 toa tàu bị lật xuống ruộng. Số người thương vong ban đầu xác định khoảng hơn 10 người, trong đó 2 người tử vong là lái tàu và lái xe ô tô. (XEM CHI TIẾT)


Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây trong ngày hôm nay Bắc Bộ trời nắng mạnh. Nhiệt độ tăng thêm từ 1 -2 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ phổ biến từ 34-36 độ, nắng nóng xảy ra cục bộ ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, tại Hà Nội trong ngày hôm nay cũng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ 36 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Cháy chung cư ở Hà Nội, cảnh sát dùng xe thang giải cứu người mắc kẹt. Vào khoảng 20h30 hôm nay, một căn hộ ở tầng 5 khu nhà B, chung cư Vinaconex ngõ 42 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ phát hỏa từ căn hộ số 504 của tòa nhà, người dân tri hô và báo động cho những người trong toà nhà tháo chạy. Khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 phát hiện vẫn còn một số người dân bị mắc kẹt trên tầng cao, lập tức dùng xe thang giải cứu 3 người trên tầng 12 của tòa nhà xuống đất an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Nhiều cây cổ thụ bật gốc, chờ đổ ở Sài Gòn. Những ngày qua, tại TP.HCM có mưa lớn kèm giông xảy ra liên tục làm nhiều cây lớn gãy đổ, khiến người dân rất lo lắng trước nguy cơ xảy ra những tai nạn bất ngờ.


 Nghi cá sấu “khủng” sổng ra kênh lớn ở Hải Phòng. Vài ngày gần đây, trên địa bàn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, rộ tin về việc trên kênh Hòa Bình có xuất hiện 3 con cá sấu lớn, mỗi con nặng khoảng 100 kg khiến người dân hoang mang, lo lắng. Người dân cho biết, những con cá sấu trên là của những hộ dân ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy nuôi nhốt và bị sổng ra kênh Hòa Bình. Tiếp nhận thông tin, UBND huyện Kiến Thụy đã tham vấn Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng nhưng chưa có chứng cứ để xác minh sự việc. Lãnh đạo huyện cũng rà soát các xã nhưng không có địa phương nào có hộ nuôi cá sấu.

Dọn nhà, gia đình Pháp tìm thấy bình gốm trị giá 600.000 USD. CNN đưa tin, trong lúc dọn dẹp gác mái, một gia đình ở Paris, Pháp tình cờ tìm thấy một chiếc bình gồm với họa tiết tinh xảo trong hộp giày cũ. Người chủ sau đó mang chiếc bình đến nhà đấu giá Sotheby's để định giá và bất ngờ khi biết đây là đồ gốm thời nhà Thanh, Trung Quốc trị giá ít nhất 600.000 USD. (XEM CHI TIẾT)


“Hố tử thần” xuất hiện trong khuôn viên Nhà Trắng. Mặc dù “xuất xứ” đặc biệt đã khiến nhiều hố tử thần “hoành hành” tại Washington, D.C. trong những năm gần đây nhưng hôm 20/5 vừa qua là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra tại Nhà Trắng. Người phát ngôn Cục Công viên Quốc gia thuộc Bộ Nội địa Mỹ cho biết hố sụt này không gây nguy hiểm tới Nhà Trắng. Nó xuất hiện sau một tuần nhiều mưa trong khu vực. Giáo sư Terry West tại Đại học Purdue (Mỹ) cho rằng, hố sụt tại Nhà Trắng hình thành sau quá trình thi công trước đó tại địa điểm này. Ngoài ra, ông West đánh giá, rò rỉ ống nước cũng có thể là một nguyên nhân hình thành hố sụt ở Nhà Trắng. Kênh CNN (Mỹ) cho biết, dưới thời Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama, nơi này từng có hoạt động thi công sửa chữa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.