Bản tin 8H: Tai nạn liên hoàn trong đêm, hàng chục người thương vong

Chiếc xe tải nát phần đầu sau khi tông trực diện. Ảnh: Người lao động
Chiếc xe tải nát phần đầu sau khi tông trực diện. Ảnh: Người lao động
TPO - Khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, chiếc xe tải và xe giường nằm bất ngờ tông trực diện vào nhau làm 1 xe giường nằm phía sau không kịp xử lý đã đâm vào đuôi xe gặp nạn. Vụ việc khiến ít nhất 1 người chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương.
Tối 22/9, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận nhận được văn bản của Chi cục Thủy sản đề nghị tìm nguyên nhân hải sản chết bất thường ngoài vùng biển Vĩnh Tân. Theo văn bản của Chi cục Thủy sản, các ngư dân hành nghề lặn hải đặc sản trình báo, khoảng 3-5 ngày nay, vùng biển ngoài nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 kéo dài đến Cửa Sứt (xã Phước Thể) ra khoảng 2-3 hải lý nước biển đục, có màu nâu đen và bẩn. Cá bơi lờ đờ, chết rải rác, các loài nhuyễn thể trồi lên mặt đáy chưa rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết sẽ thực hiện chương trình “10.000 vé giá rẻ từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng”, bắt đầu vào 8h ngày 26/9 cho hành khách đi tàu từ ngày 1/10 đến ngày 27/12/2017, trên tất cả các tuyến. Vé được phân phối ngẫu nhiên trên hệ thống bán vé điện tử trong 3 tháng tới. Hiện, ĐSVN vẫn đang thực hiện giảm giá đến 30% so với giá vé Hè 2017 và duy trì việc áp dụng chương trình giảm giá đối với các đối tượng chính sách và các đối tượng khác... (Xem chi tiết)

Chiều 22/9 (chiều tối 22/9 giờ Hà Nội), tại trung tâm Thương mại Hà Nội – Mátxcơva, thủ đô Nga đã khai mạc Festival thức ăn đường phố Việt Nam tại Nga lần thứ nhất (kéo dài đến hết 24/9). Festival được tổ chức tại tầng 2 rộng 15.000 m2 của Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva nhằm giới thiệu đầy đủ nhất với công chúng Nga những đặc sắc của văn hoá ẩm thực Việt. Các thương hiệu lớn nhất của ẩm thực Việt tại Mátxcơva như Việt Nem, Vietsoul, Viet House, Minh Thành… đã mang đến Festival  phở, nem, nộm,  bún chả, bánh mỳ, bánh giò, chè các loại...  Rất nhiều sản vật, đồ khô, hoa quả được đưa từ Việt Nam sang. Trong thời gian diễn ra Festival, các hoạt động nghệ thuật truyền thống với các bài hát, điệu múa dân gian, hát Chèo, Quan họ, múa Lân, trình diễn Võ thuật, trang phục truyền thống và áo dài Việt Nam cũng được trình diễn. (Xem chi tiết)

Ngày 22/9, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với các chuyên gia tổ chức Cây hòa bình Việt Nam hủy nổ thành công quả bom từ trường còn nguyên kíp nổ. Theo đó, ba ngày trước, người dân thôn Xa Ri (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) phát hiện quả bom nằm lộ thiên tại một khu rẫy nên đã trình báo chính quyền địa phương. Quả bom có ký hiệu MK 82, nặng 500 cân Anh (tương đương hơn 230 kg), dài dài 1,55 m, đường kính 30 cm, ký hiệu ngòi nổ FMU 54B, sót lại từ thời chiến tranh. Sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng quân sự huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức canh gác để quả bom khỏi bị đánh cắp. Do không thể tháo gỡ hoặc di chuyển bom, lực lượng chức năng đã quyết định hủy nổ ngay tại chỗ.


Khoảng 1h30 sáng nay (23/9), chiếc xe tải chở rau quả BKS: 82K 5297, do tài xế Lê Văn Hùng (SN 1967, trú tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng tỉnh Gia Lai đi tỉnh Kon Tum. Khi đến km 1571+300, thuộc địa phận thôn Tân Lập, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã tông trực diện với xe khách giường nằm BKS: 47B - 010.60 từ Quảng Trị đi Đăk Lăk do tài xế Phạm Ngọc Thái (trú tại Đăk Lăk) điều khiển theo hướng ngược lại. Cùng lúc này, xe giường nằm BKS: 17B 007.88, chạy tuyến Thái Bình - Đăk Nông, do tài xế Đào Văn Sơn (SN 1969, tỉnh Thái Bình) điều khiển chạy phía sau xe giường nằm BKS: 47B – 010.60, bị bất ngờ, không kịp xử đã tông vào đuôi xe giường nằm phía trước vừa gặp nạn. Hậu quả vụ tai nạn làm một phụ xe (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ, tài xế xe tải Lê Văn Hùng bị thương nặng và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Chiều 22/9, Công an thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai cha con ở phường 6. Theo thông tin ban đầu khoảng 14h cùng ngày, người thân của ông Lê Phú C. (39 tuổi) phát hiện ông C. chết trong tư thế treo cổ và sau đó phát hiện cháu L.P.M. (7 tuổi, con ông Cường) chết trong thùng nước sau nhà. Theo một người thân của ông C. và bà con hàng xóm, cho biết: Ông C. không nghề nghiệp ổn định, sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng ông C. phát sinh mâu thuẫn và hai người đang làm thủ tục ly hôn.


Triều Tiên vừa tuyên bố có thể thử vũ khí hạt nhân ở nơi nào đó trên Thái Bình Dương. Nếu Bình Nhưỡng thực sự làm như vậy thì đó sẽ là lần đầu tiên vũ khí hạt nhân được kích hoạt trên không sau mấy chục năm qua. (Xem chi tiết)


Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, việc Triều Tiên tiến hành một vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) tại Thái Bình Dương sẽ là “một sự thay đổi cuộc chơi” và Mỹ đang xem xét lời đe dọa này của Bình Nhưỡng một cách rất nghiêm túc. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng không nên “quá tin tưởng” vào khả năng Triều Tiên có hành động như vậy. Quan chức trên cho biết đã có một số câu hỏi về việc liệu Triều Tiên có đủ khả năng tiến hành một vụ thử như trên hay không, song không tiết lộ về cách Mỹ sẽ đáp trả. 

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko cho biết Kiev sẽ không nhận được vũ khí sát thương từ Washington. Sau cuộc gặp kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Poroshenko cho biết: “Tại cuộc gặp chúng tôi nhận được cam kết chắc chắn từ các đối tác của chúng tôi ở Mỹ. Hai bên không đề cập đến các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, mà chỉ nói đến các phương tiện chiến tranh điện tử nhằm giúp cho hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine trở nên hiệu quả”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết, cảnh sát nước này đang tạm giữ để thẩm vấn 3 sĩ quan cảnh sát cùng dân thường, bị nghi ngờ giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn ra nước ngoài.
MỚI - NÓNG