Bản tin 8H: Sai lầm của ông Obama tạo nên phiến quân tại Iraq?

Ông Obama bị cho là thiếu chiến lược đối phó với mối đe dọa của lực lượng thánh chiến. (Anh: outsidethebeltway.com)
Ông Obama bị cho là thiếu chiến lược đối phó với mối đe dọa của lực lượng thánh chiến. (Anh: outsidethebeltway.com)
TPO - Ngày 10/8, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cáo buộc sự thất bại trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã tạo ra sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo tại Iraq và Syria.

Trong hai ngày đầu tuần, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các hình thế thời tiết gây nắng nóng và khô ráo tiếp tục duy trì ở các khu vực trên cả nước.

Ngoài khu vực trung Trung Bộ với nhiều điểm có nắng nóng gay gắt trên 37 độ C thì nắng nóng cũng sẽ mở rộng ra khu vực bắc Trung Bộ và một phần khu vực Bắc Bộ.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ phổ biến trong khoảng 35 – 36 độ C, mưa rào và dông đôi khi xuất hiện vào chiều tối.


Khoảng 7h30 sáng 10/8, trong lúc đưa hành khách từ cổng Khu du lịch núi Bà Đen (phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) vào Khu nhà ga Cáp treo mới, bất ngờ một toa xe lửa du lịch bị lật khiến nhiều hành khách bị thương. Được biết, chiếc xe lửa chở khách này có 4 toa, mỗi toa khoảng 8 hành khách thuộc quản lý của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Vào thời điểm trên, khi chiếc xe đang chở khá đông hành khách đi đến đoạn cua thì rung lắc rồi toa cuối lật nhào.


Ba lao động mất tích tại Lybia, thuộc nhóm lao động làm việc ở thành phố Benghazi (Libya) nơi đang có chiến sự.

Theo tìm hiểu, 3 lao động này đã tự ý bỏ ra ngoài nên nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan đại diện và công ty quản lý lao động. Tới nay, đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện đang liên hệ chặt chẽ các cơ quan chức năng địa phương, chủ sử dụng lao động tại Lybia để tìm 3 lao động trên.


Quân đội Ukraine, hôm nay, từ chối đề nghị ngừng bắn do phe ly khai miền đông đưa ra, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại đây. Phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko cho biết, cách duy nhất để đi đến ngừng bắn là phe ly khai phải “hạ vũ khí và đầu hàng”.

Quân đội Ukraine hiện tiếp tục siết chặt vòng vây ở Donetsk, căn cứ lớn của phe ly khai miền đông. Nhiều nhân chứng cho biết giao tranh đã diễn ra dữ dội trong suốt buổi sáng ngày 10/8. (Xem chi tiết)


Hai bên xung đột ở dải Gaza vừa đạt được một thoả thuận ngừng bắn mới kéo dài 72 giờ vào hôm Chủ Nhật 10/8. Cả Israel và Palestine đều chấp thuận một lệnh ngừng bắn mới nhằm mở đường cho cuộc đàm phán giữa đôi bên tại Cairo (Ai Cập). Phía Israel cho biết, sẽ cử đại diện đàm phán tới Cairo trong ngày hôm nay nếu thoả thuận ngừng bắn được Palestine tôn trọng. (Xem chi tiết)


Ngày 10/8, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cáo buộc sự thất bại trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã tạo ra sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo tại Iraq và Syria.

Tuyên bố của bà Hillary tương đồng ý kiến của những nghị sĩ Đảng Cộng hòa, vốn chỉ trích ông Obama cho phép khoảng trống quyền lực phát triển khi không thể hiện được vai trò lãnh đạo của Mỹ trong cuộc xung đột từ Syria, Iraq tới Ukraine.


Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đã xử tử hơn 500 người Yazidi, chôn sống nhiều người khác.

Bộ trưởng Nhân quyền Iraq, Mohammed Shia al-Sudani cho biết, các tay súng ISIL đã chôn sống nhiều nạn nhân, trong đó bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Khoảng 300 phụ nữ khác bị bắt làm nô lệ. Các nạn nhân bị buộc phải cải đạo sang đạo Hồi giáo hoặc đối mặt việc bị xử tử. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo lực lượng người Kurd ở Iraq, hôm 10/8, lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ về khí tài quân sự từ cộng đồng quốc tế để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL). Lời kêu gọi của ông Barzani được đưa ra sau khi không quân Mỹ mở đợt không kích thứ tư bằng chiến đấu cơ FA/18 và máy bay không người lái vào các trận địa của ISIL. Trong khoảng một tháng qua, phe người Kurd liên tiếp chịu các thất bại trước ISIL. (Xem chi tiết)


Một vụ đánh bom nhằm vào lực lượng NATO ở thủ đô Kabul của Afghanistan sáng hôm nay khiến 4 người chết, 35 người khác bị thương. Vụ tấn công diễn ra ở một địa điểm thuộc khu vực phía tây Kabul vào hồi 11h30 (giờ địa phương).

Kẻ gây ra vụ việc đã lái chiếc xe có chứa chất nổ và cho nổ tung khi tiến đến gần đoàn quân NATO. Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ nổ đã khiến nhà cửa và các cửa hàng xung quanh bị hư hại nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.