Bản tin 8H: Rút ông Trần Hồng Quảng khỏi BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Danh sách thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình không có tên ông Trần Hồng Quảng như tại quyết định trước đó.

Ngày 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình. Theo Quyết định số 688-QĐ/TU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình gồm 14 người, giảm 1 người so với Quyết định số 655-QĐ/TU. Danh sách mới không có tên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Trần Hồng Quảng như tại quyết định trước.

Bản tin 8H: Rút ông Trần Hồng Quảng khỏi BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình ảnh 1
Ông Trần Hồng Quảng từng gây tranh cãi vì làm Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực dù từng bị kỷ luật.

UBND TP HCM vừa có Quyết định 28 ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó, từ ngày 25/8, đất ở tùy quận huyện có hệ số điều chỉnh gấp 2-15 lần so với giá nhà nước. Khu vực có hệ số cao nhất (tối đa 15 lần) là huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, TP Thủ Đức. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì tính bằng từ 60% đến 80% giá đất ở liền tùy theo loại đất. Đất nông nghiệp tại TP HCM có hệ số cao 5-35 lần giá nhà nước. Nơi có hệ số cao nhất, tối đa 35 lần gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11.


Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến hết ngày 18/8, cả nước có 60 tỉnh, thành phố giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. 3 địa phương khác không có đối tượng trong diện hỗ trợ là Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng. Theo đó, các địa phương đã tiếp nhận tổng số trên 4,1 triệu hồ sơ đề nghị được hỗ trợ. Trong số này, trên 2,8 triệu đối tượng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, mới chỉ có hơn 1,6 triệu lượt người lao động nhận được khoản hỗ trợ này. Tổng số tiền được đề nghị duyệt chi là khoảng 2.800 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân trên 1.140 tỷ đồng. Trong khi đó, gói này dự kiến tung ra 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Như vậy, dù thời hạn nộp hồ sơ đã kết thúc vào ngày 15/8, mức giải ngân mới chỉ đạt 1/6 so với kế hoạch ban đầu.


Khoảng 16h chiều ngày 18/8, xe ô tô 7 chỗ BKS 51G-80350, do tài xế Võ Minh Lâm (SN 1989, địa chỉ thường trú ấp 3, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường 6 (thành phố Cà Mau) thì bất ngờ lao vào nhà vợ chồng ông N.T.H. (SN 1958) và bà T.T.T.T. (SN 1955). Không may, thời điểm đó, vợ chồng ông H., bà T. đang sửa phần ống cống ở trước nhà nên bị ô tô tông phải. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà T. và tài xế gây tai nạn được người dân đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, tài xế điều khiển ôtô được cho là có nồng độ cồn trong khí thở.


Từ chiều tối và đêm nay (19/8) đến ngày mai (20/8), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trước khi đón mưa dông, các tỉnh Đông Bắc Bộ trời nắng, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 24-27 độ, vùng núi cao dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 35 độ. Dự báo mưa dông có thể kéo dài đến ngày 22/8, đỉnh điểm mưa dông tập trung trong hai ngày cuối tuần 20-21/8. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 18/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 3.295 ca COVID-19. Đây là số ca mắc mới kỉ lục trong ngày kể từ hơn 3 tháng qua tại nước ta. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.877 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.049.215 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 208 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.376.571 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.103 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 18/8, thông tin từ UBKT Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình cho hay: UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối ông Đỗ Quốc Tiệp, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tỉnh Quảng Bình. Theo UBKT Tỉnh ủy, trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19, Đảng ủy CDC chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để CDC, ông Đỗ Quốc Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC và một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.