Bản tin 8H: Phương Tây có thể mang quân tới Libya chống IS

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định EU đã "sẵn sàng" cho việc can thiệp quân sự tại Libya nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang vào kỳ triều cường đầu tháng Giêng. Hiện triều cường còn ở mức thấp nhưng mực nước tại các trạm sẽ lên nhanh trong những ngày tới do hưởng của gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên biển Đông. Đỉnh triều đợt này rơi vào mùng 2, 3 nên khả năng người dân TP HCM có nguy cơ bị ngập khi vui Tết. (Xem chi tiết)


Chính phủ thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012. Cụ thể, Chính phủ thống nhất chuyển nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012 theo mức suy giảm khả năng lao động từ 21-40% sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41-60% và được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp từ ngày 1/1/2013 theo quy định của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012. (Xem chi tiết)


Sau một năm bùng nổ giao dịch và thu hút đầu tư sôi động, các doanh nghiệp bất động sản không ngại mở hầu bao thưởng xe hơi hoặc hàng trăm triệu tiền mặt cho các nhân viên xuất sắc trong tiệc tất niên. Các phần thưởng này luôn đi kèm với điều kiện phải gắn bó với doanh nghiệp trong một khoản thời gian nhất định. Đây cũng là một hình thức vừa ràng buộc vừa thuyết phục giữ chân người tài. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ động đất tại Đài Loan ngày 6/2, Văn phòng Kinh tế - Văn h​óa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết hiện có 4 công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại một khu nhà ‎đổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Văn phòng Kinh tế - Văn h​óa Việt Nam tại Đài Bắc ngay lập tức đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại bằng mọi cách cứu nạn, đưa những người mắc kẹt ra khỏi ​tòa nhà. Văn phòng Kinh tế Văn h​óa Việt Nam tại Đài Bắc đang nỗ lực triển khai các biện pháp bảo hộ khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng của các công dân Việt Nam.


Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tối ngày 5/2 phối hợp cùng Cục Nhập cư Philippines đưa nhóm 8 ngư dân quê Quảng Ngãi, Ninh Thuận và Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay số hiệu 5J744 của hãng hàng không Cebu Pacific. 8 ngư dân hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất và đoàn tụ với gia đình vào rạng sáng qua. Đây là nhóm ngư dân bị bắt và giam giữ tại Jolo, tỉnh Sulu, Philippines, từ tháng 4/2012 và được trả tự do để tiến hành các thủ tục hồi hương vào tháng 11/2015. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 6/2 đã khuyến cáo không nên ganh đua với Su-35S - chiến đấu cơ mới nhất của Nga. Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov thông báo rằng các máy bay siêu cơ động Su-35S hồi tuần trước mới bắt đầu tham gia nhiệm vụ chiến đấu ở Syria. Để chứng minh cho bình luận này, Phó Thủ tướng Nga còn đăng tải thêm đoạn băng video ghi hình chuyến xuất kích của Su-35S.


Ít nhất 8 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn hộ tống lực lượng an ninh tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan miền tây nam Pakistan chiều (6/2), các quan chức địa phương xác nhận. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 16h20 (giờ địa phương). Một người đàn ông đã đâm sầm chiếc xe đạp vào đoàn hộ tống lực lượng bán quân sự Frontier Corps khi đoàn xe đang đi qua một tòa án địa phương trên tuyến đường Jinnah Road, thành phố Quetta. (Xem chi tiết)


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định EU đã "sẵn sàng" cho việc can thiệp quân sự tại Libya nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Điều kiện cho kịch bản này là việc các phe nhóm ở Libya phải đạt được thỏa thuận về một chính phủ thống nhất. Libya hiện không chỉ là mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của IS mà còn được xem là nước quan trọng nhất trong các tuyến đường di cư tới châu Âu.


Quân đội Hàn Quốc ngày 6/2 nhận định rằng Triều Tiên đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết phục vụ cho vụ phóng tên lửa tầm xa theo kế hoạch. Nhận định trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng đã thông báo đẩy sớm thời gian dự kiến phóng tên lửa, tức là trong khoảng thời gian từ ngày 7-14/2 thay vì từ ngày 8-25/2 như tuyên bố trước đó. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết khả năng cao là Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa ngay trong ngày Chủ nhật 7/2.


Sáng 6/2, các khu trục hạm "Tiokay" và "Kirisima" của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được trang bị hệ thống tác chiến và điều khiển hỏa lực "Aegis" đã xuất phát ra biển Hoa Đông để sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên hay mảnh vỡ tên lửa, tiềm ẩn đe dọa lãnh thổ Nhật Bản. Các khu trục hạm trên đã rời bến cảng thuộc căn cứ quân sự Sasebo ở Nagasaki. Hai chiến hạm này được lắp đặt dàn radar với độ chính xác cao để theo dõi đường bay của tên lửa sau khi phóng và có cả tên lửa phòng không SM-3.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.