Bản tin 8H: Phóng viên ở Hà Tĩnh bị kẻ lạ ném chất bẩn vào nhà

Hình ảnh kẻ ném chất bẩn vào nhà gia đình anh Hải được camera ghi lại.
Hình ảnh kẻ ném chất bẩn vào nhà gia đình anh Hải được camera ghi lại.
TPO - Cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đang điều tra vụ một phóng viên bị kẻ lạ ném chất bẩn vào nhà lúc rạng sáng.

Điều tra kẻ ném chất bẩn vào nhà một phóng viên lúc rạng sáng. Khoảng 2h46 rạng sáng 21/3, hai đối tượng đi xe gắn máy theo hướng từ Tỉnh lộ 27 đã ném hai bịch ni lông màu đen vào nhà phóng viên Nguyễn Thanh Hải (trú tại thôn Yên Lạc, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Được biết, anh Hải là Trưởng Văn phòng đại diện tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Hải công tác xa nhà.


Chiều 21/3, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng một số cơ quan liên quan đã xử lý thành công 1 hầm đạn pháo tại rẫy chuối trên địa bàn thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Nhận được tin báo, đơn vị chức năng đã tiến hành khoanh vùng bảo vệ và di chuyển gần 100 quả đạn pháo cối 60, cối 82, B40 và các kíp đạn lên khỏi mặt đất an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Miền Bắc chuẩn bị đón gió mùa Đông Bắc. Ngày 21/3, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm nay (22/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày 23/3 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trời trở rét; ngày và đêm 23/3 ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. (XEM CHI TIẾT)


Khá 'bảnh' bị phạt tiền, tước bằng lái sau vụ tạo dáng ở cao tốc. Ngày 21/3, Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) có mặt tại trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 và ký biên bản về lỗi “Không tuân thủ các quy định về đỗ xe trên đường cao tốc” và bị phạt tiền 5,5 triệu đồng, kèm theo tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó, ngày 7/3, Khá “bảnh” cùng hội bạn đỗ xe, rồi dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm với tàu hỏa, hai người tử vong. Khoảng hơn 11h ngày 21/3, chị Nguyễn Thị Mai Kh. (SN 1974 ở 50/78 Quán Thánh, TP. Hải Dương) và chị Phạm Thị T. (SN 1970 ở Thanh Xá, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, Hải Dương), đi từ đường nhánh ngang qua đường sắt tại Km 62+600 đoạn qua thôn Vũ Thượng (phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị tàu LP3 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng chạy tới hất văng cả 2 người. Hậu quả, 2 phụ nữ trên xe tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.


Va chạm với xe chở rác, người đàn ông giao gas tử vong thương tâm. Khoảng 14h30 chiều 21/3, trước Công ty Blues (đường số 2, KCN Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), xe chở rác BKS BKS 43C-026.12 của Cty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng, do lái xe Nguyễn Huy Văn (SN 1981 trú Hoà Sơn, huyện Hoà Vang) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 92N2 – 6486, do anh Nguyễn Khánh H. (SN 1986, trú Đại Đồng, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.


Phát hiện thêm điểm có bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Hà Nội. Theo thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Hà Nội vừa có thêm huyện Thường Tín phát hiện dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, ổ dịch được phát hiện tại hộ ông Nguyễn Đình Biên, thôn Phương Quế, xã Liên Phương, Thường Tín với tổng số lợn phải tiêu hủy là 36 con. Như vậy, tính tới thời điểm này trên địa bàn thành phố đã có 7 quận, huyện phát hiện dịch tả lợn châu Phi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.