Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Ngày 31/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Quyết định số 1326/QĐ-TTg phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.


Trao đổi với phóng viên TTXVN chiều 31/8, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã xây dựng kế hoạch khai thác trở lại các đường bay quốc tế, trước mắt là bay lại hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản từ 15/9 tới. Dự kiến sẽ bay tổng cộng 8 chuyến mỗi tuần, Nhật Bản bay 4 chuyến và Hàn Quốc bay 4 chuyến, chở khách hai chiều, tất cả hành khách khi về Việt Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19.


Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, sáng nay (1/9), học sinh trên cả nước sẽ tựu trường và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2020-2021. Trong khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Bộ GD&ĐT ban hành, bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ 1 ít nhất 18 tuần, học kỳ II ít nhất 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).


Ngày 31/8, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Dương Đình Phúc (36 tuổi, người địa phương) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngày 10/8, trên tài khoản mạng xã hội có tên "Dương Phúc", ông Phúc đưa ra những thông tin không chính xác về việc triển khai, cài đặt Bluezone và kêu gọi mọi người không cài đặt ứng dụng này.


Rạng sáng 31/8, chị N.T.L. (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng chồng đi xe khách về Huế. Đến chốt kiểm soát y tế số 4 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), chị L. bất ngờ chuyển dạ khi đang khai báo y tế theo quy định. Nhận thấy dấu hiệu thai phụ sắp sinh con, các nhân viên y tế ở chốt kiểm soát đã hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ. Khoảng 20 phút sau, chị L. hạ sinh bé gái khỏe mạnh. Sau đó, 2 mẹ con sản phụ được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) để kiểm tra y tế và theo dõi sức khỏe.


Sáng 1/9 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Như vậy, Việt Nam bước vào ngày thứ 3 không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 550 ca. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 707 bệnh nhân COVID-19/ 1.044 ca mắc. Hiện có 8 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, chiếm (3,1%) trong tổng số bệnh nhân đang điều trị. Số ca tử vong là 34 ca. (XEM CHI TIẾT)


Báo cáo tại buổi làm việc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 31/8, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin đã phát hiện 6 vụ, xử lý 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Thủ đô; xử lý hình sự 2 vụ tổ chức cho người nhập cảnh trái phép; tăng cường kiểm tra xử lý 642 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt hơn 130 triệu đồng. Trong 2 ngày qua, đã phát hiện, xử lý 2 quán karaoke lén lút hoạt động, không đảm bảo phòng chống dịch. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".