Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thêm trọng trách mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo quyết định phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương vừa ban hành Quyết định 115/QĐ-HĐPH phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng); Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy. 34 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.


Ngày 12/11, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2020, UBND huyện đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê, báo cáo bằng văn bản. Tuy nhiên, công tác thống kê vẫn chưa thể thực hiện được như yêu cầu của Bộ Công an. Lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy cho hay, lý do là khi ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ người dân sau đợt lũ cuối năm 2020, cô và đoàn đã về thẳng địa phương mà không thông qua UBND huyện. Khi về các xã, Thủy Tiên hỗ trợ tiền mặt cho một số người dân theo kiểu tùy tâm, tùy người, không cố định mức tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp nhiều khó khăn.


Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành hướng dẫn rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên Công đoàn tử vong vì dịch COVID-19. Theo đó, trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên Công đoàn, mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch COVID-19 được tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên Công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì dịch COVID-19 được tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/11), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đặc biệt, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Từ nay đến ngày 15/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Ngoài ra, từ nay đến ngày 14/11 ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h.


Tối 12/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.982 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 8.976 trường hợp trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố, có 4.180 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.009.879 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 10.263 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 856.211 trường hợp. Từ 17h30 ngày 11/11 đến 17h30 ngày 12/11 ghi nhận 81 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.930 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 165 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 27 trường hợp ở cộng đồng, 109 trường hợp ở khu cách ly và 29 trường hợp ở khu phong tỏa. 165 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 17 quận, huyện, gồm: Ba Đình (39 ca), Nam Từ Liêm (19 ca), Bắc Từ Liêm (19 ca), Hà Đông (19 ca), Mê Linh (13 ca), Gia Lâm (12 ca), Cầu Giấy (8 ca), Đống Đa (7 ca), Thanh Trì (6 ca), Long Biên (5 ca), Thanh Xuân (3 ca), Hoàng Mai (3 ca), Hoài Đức (3 ca), Chương Mỹ (2 ca), Hai Bà Trưng (2 ca), Ba Vì (1 ca), Thanh Oai (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca), Quốc Oai (1 ca), Tây Hồ (1 ca). (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/11, CDC Hà Nội có báo cáo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo CDC Hà Nội, trong vòng 14 ngày qua, thành phố ghi nhận 580 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tỷ lệ 3 ca mắc/100.000 dân/tuần - thuộc cấp độ 2 - màu vàng - nguy cơ trung bình. Tất cả 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố cũng đều ở cấp độ 2. phường Phú Đô (Nam Từ Liêm) ở cấp độ 4 - màu đỏ - nguy cơ rất cao. Xã Phù Đổng (Gia Lâm), xã Yên Thường (Gia Lâm), xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) và phường Cống Vị (Ba Đình) ở cấp độ 3 - màu cam - nguy cơ cao. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.