Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đảm nhiệm thêm trọng trách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ngày 28/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1012 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Phó trưởng ban là Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Phó trưởng ban Thường trực), Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ngoài ra, 24 Ủy viên là Bộ trưởng các Bộ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đảm nhiệm thêm trọng trách ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.


Ngày 28/6, Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TP.HCM) có văn bản gửi TAND TP.HCM, VKSND TP.HCM và TAND quận 3, 4, 5, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh; VKSND quận 3, 4, 5, Bình Thạnh, Bình Tân thông báo 3 cán bộ chiến sĩ tại đây dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, ông V.Đ.T (cán bộ Đội Quản giáo số 1, đã có kết quả khẳng định), ông V.ĐS (cán bộ Đội Quản giáo số 1, test nhanh kết quả dương tính và đang chờ kết quả khẳng định), bà Đ.T.L (cán bộ Đội Tham mưu - Hậu cần, làm nhiệm vụ khám sàng lọc COVID-19 tại cổng trại tạm giam; có kết quả khẳng định).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, ở khu vực trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/7. Ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.


Chiều 28/6, ông L., chủ sà lan ở thành phố Cần Thơ, cho biết, khi đang bơm cát trên sông Hậu cho công trình huyện Cờ Đỏ, bất ngờ phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg nằm lẫn trong cát. Ông L để yên quả bom trên tàu rồi đến Ban Chỉ huy quân sự xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ trình báo. Hiện phương tiện của ông đang neo đậu trên sông gần Ủy ban Nhân dân xã Trung An. Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, huyện đã báo cáo lên Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ doo địa phương không đủ khả năng xử lý quả bom. Theo thông báo, ngày 30/6 sẽ có nhân sự và thiết bị được đưa đến hiện trường để xử lý quả bom.


Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu 2021. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã phân bổ 42.009 tỷ đồng trong tổng số 43.401 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 97,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó 37.257 tỷ đồng vốn trong nước và 4.752/4.836 tỷ đồng vốn nước ngoài. Báo cáo cho biết, đến 22/6, theo báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, giá trị giải ngân được 14.808 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch. Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu giải ngân lũy kế tới hết tháng 6 đạt 40% tổng số kế hoạch.


Sáng 29/6, Bộ Y tế cho biết có 95 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (58), Phú Yên (18), Long An (8), Bắc Giang (4), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (2), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1); trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 14.358 ca ghi nhận trong nước và 1.778 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.788 ca, trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhân 76 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca điều trị khỏi là 6.519 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 204.159. (XEM CHI TIẾT)


Tại cuộc họp báo ngày 28/6, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29/6. Theo ông Đức, Chỉ thị 10 được Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ký ban ngày 19/6 quy định một số biện pháp phòng chống dịch cấp bách như dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát; không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết… (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG