Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng.

Ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (thường trực); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ; Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.

Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có thêm nhiệm vụ mới ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái


Chiều 26/1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản thông báo hoãn thông xe dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Theo dự kiến, Lễ tổ chức thông xe đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn sẽ được diễn ra vào lúc 9h ngày 27/1. Tuy nhiên, do chương trình công tác của Bộ GTVT có sự thay đổi nên Lễ thông xe Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn xin hoãn lại và sẽ được tổ chức vào ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Được biết, cao tốc được khởi công tháng 12/2019 với tổng chiều dài tuyến chính là 15,2km; đường gom 22km; 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Tổng mức đầu tư dự án là 1.162 tỉ đồng.


Theo thông tin từ Bộ TT&TT, chiều 26/1, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Bộ TT&TT. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn trao quyết định công nhận tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính đối với ông Dương Tôn Bảo, chuyên viên Vụ Bưu chính, và ông Lê Văn Chung, chuyên viên chính Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT. Ngoài ra, bà Vũ Thị Là, chuyên viên chính của Vụ Tổ chức cán bộ được công nhận tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (27/1), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ 28/1 đến 29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông. Từ 29/1, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, từ đêm 29/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ 31/1 đến 3/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.


Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 25/1 đến 18h ngày 26/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.884 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 659 ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 439 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (112); Đông Anh (108); Chương Mỹ (97); Đống Đa (90); Nam Từ Liêm (84); Hoài Đức (82). Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 120.419 ca.


Ngày 26/1 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới với 69 ca nhập cảnh và 15.885 trường hợp trong nước tại 61 tỉnh, thành phố, có 10.571 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.187.481 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 20.540 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.924.609 ca. Từ 17h30 ngày 25/01 đến 17h30 ngày 26/01 ghi nhận 155 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.165 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Định vừa công bố các quyết định kỷ luật đối với 9 cán bộ Công an huyện Vân Canh do thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện đúng trách nhiệm khi thi hành công vụ. Trong đó, một Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh bị kỷ luật hình thức cảnh cáo. Theo thông tin ban đầu, một người đang bị tạm giam tại nhà giam giữ Công an huyện Vân Canh đã mượn điện thoại của cán bộ công an công tác tại đây với lý do gọi về gặp người thân. Tuy nhiên, người này lại không gọi người thân mà gọi cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định tố cáo các sai phạm tại Nhà tạm giữ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG