Bản tin 8H: Phim trường ở TP.HCM bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Bản tin 8H: Phim trường ở TP.HCM bốc cháy ngùn ngụt trong đêm
TPO - Phim trường ở huyện Nhà Bè (TPHCM) bất ngờ phát hỏa trong đêm. Cảnh sát PCCC điều 5 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa.

Cháy phim trường trong đêm ở TP.HCM, 3 người thoát chết. Khoảng 19h ngày 28/12, lửa bùng phát tại phim trường trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Phát hiện cháy, 3 người trong phim trường kịp tháo chạy ra ngoài và hô hoán. Một số người dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ lao vào dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè điều 5 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến hơn 20h30, đám cháy được khống chế. Đại diện UBND xã Phú Xuân cho biết vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.


Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Điểm đáng chú ý nhất trong luật này là cấm triệt để việc điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong người. Tức là luật này cấm mọi hành vi lái xe khi người điều khiển đã uống rượu bia, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ôtô, máy kéo, xe máy, xe máy điện, môtô) và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (xe đạp, xích lô, xe lăn, xe súc vật kéo). cũng quy định không được quảng cáo rượu bia trong khung giờ 18-21h hàng ngày trên các loại hình báo chí như báo hình, báo nói; không được quảng cáo rượu bia trên phương tiện giao thông; cơ sở bán rượu bia phải niêm yết không bán hàng cho người dưới 18 tuổi; không mở điểm bán rượu bia cố định trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên cơ sở y tế, nhà trẻ, mẫu giáo... Ngoài ra, luật còn có điều khoản cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia…


Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố thuộc Sở Tài nguyên Môi trường vừa có báo cáo chỉ số chất lượng không khí (AQI) tuần 22-28/12. Theo đó, không khí tại Hà Nội trong tuần này có xu hướng cải thiện hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, 7/7 ngày không khí đều ở mức trung bình, kém và xấu (AQI từ 63 đến 186). Theo chi cục, chỉ số ô nhiễm và điều kiện thời tiết có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Chất lượng không khí đặc biệt suy giảm trong ngày khô hanh, ít gió, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Bên cạnh đó, hiện tượng sương mù dày là điều bất lợi khiến cho các chất gây ô nhiễm có trong không khí không thoát được. Theo quan sát, cuối tuần đã có mưa phùn trên diện rộng nên không khí được cải thiện, nhưng chỉ ở mức trung bình. Dự báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa phùn, chất lượng không khí thủ đô có thể tiếp tục được cải thiện.


Tối 28/12, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách. Thị xã Sa Pa tiền thân là thị trấn Sa Pa khởi thủy từ năm 1994. Ngày 11/9/2019 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 767 về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 681,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 81.857 người của huyện Sa Pa cũ. Sau khi thành lập, thị xã Sa Pa sẽ còn lại 16 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 10 xã và 6 phường, giảm 2 đơn vị hành chính so với hiện tại. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 28/12, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ cháy xảy ra tại đường Nguyễn Thị Định, khu phố 8, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Theo nguồn tin của Tiền Phong, hai nạn nhân tử vong được xác định là nữ, trong đó cô gái quốc tịch Nam Phi sinh năm 1986, cô gái Nga sinh năm 1993. Cơ quan điều tra đã lấy nhiều mẫu vật phục vụ cho việc giám định để tìm nguyên nhân vụ cháy. 5 nạn nhân bị thương gồm: Hoàng Thị Duyên (32 tuổi, quê Thái Bình); Cao Thị Tường Vi (40 tuổi, quê Vĩnh Long); Bùi Yến Nhi (30 tuổi, quê Tiền Giang); một người đàn ông quốc tịch Đức (43 tuổi) bị bỏng nặng và một nam du khách nước ngoài chưa rõ danh lai lịch. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h30 cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)


Sập tường lúc dỡ nhà, 7 người thương vong. Tối 28/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra tại xã Tụ Nhân làm 5 người chết, 2 người bị thương xảy ra khoảng 14h chiều. Theo đó, gia đình ông Lù Văn Xuân dỡ nhà cũ để dựng lại nhà mới. Nhiều bà con, anh em đến giúp gia đình ông Xuân dỡ nhà thì không may một bức tường bị đổ sập đè vào nhóm người. Danh tính 5 người tử vong gồm: Lù Văn Bằng, Lù Văn Dín, Lù Xeo Lợi (15 tuổi), Lù Xeo Đạt (16 tuổi) và một người chưa rõ danh tính. Hai nạn nhân bị thương là Lù Văn Kiến (30 tuổi) và Lù Văn Dương (34 tuổi) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hoàng Su Phì. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG