Bản tin 8H: Ông Trump sắp ra lệnh bắt giữ và trục xuất người nhập cư trái phép

Tổng thống Trump quyết hành động cứng rắn với những người vào Mỹ bất hợp pháp. Ảnh: CNN.
Tổng thống Trump quyết hành động cứng rắn với những người vào Mỹ bất hợp pháp. Ảnh: CNN.
TPO - Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 21/2 hé mở một số nội dung về tăng cường thực thi luật nhập cư của chính quyền Trump, bao gồm bắt giữ và trục xuất ồ ạt những người nhập cư trái phép.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trước khi có không khí lạnh tràn về khiến trời mưa rét từ ngày mai, ngày hôm nay (22/2), thời tiết các vùng miền vẫn chủ đạo nắng ráo. Trong ngày, miền Bắc vẫn giữ được tiết trời nắng ráo nhưng thời gian và cường độ nắng mỗi khu vực khác nhau. Phía Đông Bắc Bộ vẫn có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trời nhiều mây vào buổi sáng, nắng đến muộn hơn. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn dao động trong khoảng 26-29 độ C. Miền Trung và Nam bộ trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C.


Đêm 21/2, một vụ nổ xe khách kinh hoàng xảy ra tại địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 21/2 tại QL 18 đi qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh). Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 14B - 006.94, lưu thông theo hướng Bắc Ninh đi Quảng Ninh. Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, khoảng 8 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tối 21/2 đã đưa ra các án phạt đối với một số cầu thủ và lãnh đạo của CLB Long An, đồng thời phạt CLB này 100 triệu đồng vì vụ "đình công" trên sân Thống Nhất. Ban Kỷ luật của VFF quyết định cấm thi đấu 2 năm với thủ thành Minh Nhựt và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh của CLB Long An. Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm và HLV trưởng Ngô Quang Sang của đội bóng này bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 3 năm. (Xem chi tiết)


Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 21/2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ viện Thanh Vân (số 241 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Đám cháy đã thiêu rụi cả cơ sở thẩm mỹ viện, rất may không có thiệt hại về người. Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ biển quảng cáo của thẩm mỹ viện rồi lan nhanh bao trùm cả cơ sở. Đáng ngại là bên cạnh cơ sở thẩm mỹ viện đang bốc cháy là một cửa hàng bán gas đang hoạt động, làm người dân hoảng sợ sơ tán. 15 phút sau khi phát hiện cháy, xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. 


Tỉnh Thanh Hóa đang lấy ý kiến người dân để tiến hành xây dựng một công viên lớn, độc đáo có tổng mức đầu tư khoảng 2.360 tỷ đồng ngay giữa trung tâm TP Thanh Hóa. Công viên Văn hóa xứ Thanh, có quy mô xây dựng khoảng 500.000 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 2.360 tỷ  đồng ở Thư viện tỉnh Thanh Hóa (đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) để cho người dân tham quan và đưa ra ý kiến, từ đó làm cơ sở để điều chỉnh, thiết kế xây dựng công viên này thực sự độc đáo và có ý nghĩa.


Tối 21/2, BS. Y Bliu Arul - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đề nghị người thân ký cam kết và tiến hành cắt bỏ bàn tay trái bệnh nhân Nguyễn Khắc Tiệp (21 tuổi, thôn 7, xã Ea M’doan, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) sau sự cố nổ binh gas mini. Trưa cùng ngày, 3 nam thanh niên đi bắt cá tại bờ suối trong rẫy cách thôn 7 khoảng 3km, trong đó có anh Tiệp, có đem theo một bếp gas mini để nấu lẩu. Khi Tiệp bỏ bình gas mini vào bếp bật lên để đun nước thì bất ngờ gas trong bình bị xì và phát nổ ngay sau đó. Vụ nổ khiến anh Tiệp bị cháy đen mặt, các mảnh của bình gas găm vào người, tay trái dập nát và mất rất nhiều máu, phải tiến hành cắt bỏ.


Ngày 21/2, Sở Y tế Nghệ An báo cáo về hiện tượng bất thường tại xã Hạnh Dịch (H.Quế Phong) khi hàng loạt bị chứng viêm cầu thận cấp. Theo báo cáo, từ tháng 11/2016 đến nay đã ghi nhận 20 học sinh bị bệnh này. Các em nhập viện đều có các triệu chứng phù, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu. Trong số 20 HS mắc bệnh, có 11 em được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện H.Quế Phong; đến ngày 21/2, có 8 em ra viện, 3 em chuyển lên tuyến trên thì có 2 em đã tử vong.


Ngày 21/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga do việc Moskva quyết định công nhận những hộ chiếu do chính quyền ly khai tại miền Đông Ukraine cấp. Tại cuộc gặp với Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng, ông Christos Stylianides, ông Petro Poroshenko đã lên án hành động trên của Moskva, cho là trái với thỏa thuận hòa bình đã ký kết năm 2015. Ngoài ra, ông Poroshenko đã kêu gọi có các "hành động kiên quyết cho tới tăng cường các biện pháp trừng phạt" nhằm vào Nga.


Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 21/2 hé mở một số nội dung về tăng cường thực thi luật nhập cư của chính quyền Trump, bao gồm bắt giữ và trục xuất ồ ạt những người nhập cư trái phép. Tài liệu từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) cung cấp cho thấy tham vọng của Tổng thống Trump trong việc siết chặt nhập cư rất lớn, bao gồm các kế hoạch như: công khai những tội trạng mà người nhập cư gây ra; đưa lực lượng cảnh sát địa phương vào nhóm thi hành luật nhập cư; tước bỏ những quyền riêng tư của người nhập cư trái phép; xây dựng thêm các trung tâm giam giữ; thay đổi chính sách tiếp nhận tị nạn; và cuối cùng là tăng cường trục xuất.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.