Bản tin 8H: Nước giếng cháy như dầu ở Đồng Nai

Nước múc từ giếng lên bốc cháy dữ dội.
Nước múc từ giếng lên bốc cháy dữ dội.
TPO - Thấy mùi hắc như dầu ngày càng nồng nặc ở giếng, chị Bùi Thị Diệp (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai) múc nước xem. Mặt nước nổi nhiều váng, chị thử đốt thì chúng cháy dữ dội.

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 9 tác giả và đại diện của 9 cố tác giả. Chín tác giả nhận giải thưởng Hồ Chí Minh dịp này: Lê Ngọc Cảnh, Chu Thúy Quỳnh, Trần Đình Ngôn, Mịch Quang, Nguyễn Trọng Bằng, Doãn Nho, Chu Minh, Trần Bảng, Tạ Quang Bạo. Chín cố tác giả được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Nguyễn Xuân Thiều, Hoàng Hà, Trần Hữu Mai, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Ninh Viết Giao, Thuận Yến, Lương Nghĩa Dũng, Đinh Ngọc Liên, Thu Bồn. Chủ tịch nước cũng trao 95 Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả, cố tác giả có đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà. (Xem chi tiết)


Tối 20/5, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng tổ chức Lễ vinh danh 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới.” Đây là các đại diện ưu tú, tiêu biểu của hàng triệu công nhân, người lao động Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngày 20/5, thấy mùi hắc như dầu ngày càng nồng nặc ở giếng, chị Bùi Thị Diệp (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai) múc nước xem. Mặt nước nổi nhiều váng, chị thử đốt thì chúng cháy dữ dội. Chị Diệp cho biết gia đình sử dụng giếng này từ mấy chục năm trước. Từ năm 2015 xuất hiện tình trạng váng dầu đọng trên mặt và có mùi hôi, song rất ít. Một tuần nay nặng hơn, gia đình không thể ăn uống, sinh hoạt. "Tính cả nhà tôi, khu vực này có 3 giếng nước có thể đốt cháy như vậy", chị nói. Ông Nguyễn Văn Hướng - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn - xác nhận có hiện tượng này trên địa bàn. "Chúng tôi đã báo cáo lên huyện nhưng các ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân", ông Hướng nói.


Ông Huỳnh Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi - cho biết, chiều 20/5, bốn em học sinh Trường THCS Phổ Văn (Đức Phổ) đi tắm biển ở xã Phổ Quang thì bị sóng cuốn. Người dân nuôi thủy sản gần bờ và tàu ngư dân đã cứu vớt 3 em. Riêng em Võ Văn Đô (15 tuổi) bị sóng cuốn ra xa. Nghiệp đoàn nghề cá, Đồn Biên phòng xã Phổ Quang đang huy động nhiều tàu cá tìm kiếm em học sinh mất tích.

Tối 20/5, tài xế ôtô khách và xe tải chạy hướng từ sân bay Cam Ranh về trung tâm TP Nha Trang (Khánh Hòa). Đi tới đường Nguyễn Tất Thành, dưới chân đèo Cù Hin, họ người xảy ra tranh cãi sau khi va chạm. Lúc sau, hai tài xế bỏ đi, để ôtô khách và xe tải chắn ngang đường. Nhiều ôtô không thể qua buộc nằm "chôn chân" hơn một giờ. Đoàn xe kẹt cứng kéo dài 2 km qua đèo Cù Hin. Nhiều người đi xe khách phải xuống đi bộ để thoát khỏi vị trí bị kẹt xe để tìm xe khác tiếp tục hành trình. Trong đó có đoàn lính Hải quân Mỹ tham tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017 đang đi từ cảng quốc tế Cam Ranh vào trung tâm Nha Trang. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h ngày 20/5, nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp, theo hướng quận 2 đi quận 9, TPHCM. Đến đoạn gần đường dẫn cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM thì bất ngờ phanh gấp thì chiếc xe loạng choạng rồi ngã xuống đường. Nam thanh niên không may ngã va trúng bánh sau của chiếc xe tải đang chạy chiều ngược lại vừa trờ tới. Tài xế xe tải cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về hàng hải” điều tra vụ tàu Hải Thành 26 bị chìm khiến 9 thuyền viên tử vong. Việc khởi tố được đưa ra trên cơ sở báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xác định tai nạn xảy ra không phải do lỗi kỹ thuật của 2 tàu hay thời tiết mà do lỗi từ người điều khiển phương tiện 2 bên thời điểm xảy ra va chạm. Trước đó, rạng sáng 28/3, tàu Hải Thành 26 trọng tải hơn 3.000 tấn, chở clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông đã va chạm với tàu Petrolimex 14 khiến tàu chìm. 9 trong 11 thuyền viên trên tàu tử vong. 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo giải pháp quân sự đối với Triều Tiên sẽ khiến tình hình khu vực đối diện "bi kịch ở quy mô không thể tin được". Người đứng đầu Lầu Năm Góc phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo diễn ra hôm qua 19/5. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời cho rằng những nỗ lực này chưa phải hoàn hảo, nhưng dường như đã có tác dụng. Ông Mattis kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo áp lực để giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao. (Xem chi tiết)


Theo Cnbc.com/AFP, ngày 20/5, Nhà Trắng cho biết Mỹ và Saudi Arabia đã nhất trí về các thỏa thuận vũ khí trị giá gần 110 tỷ USD, một bước đi của Washington nhằm củng cố liên cố liên minh kéo dài nhiều thập kỷ với nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Saudi Arabia. Nhà Trắng đã mô tả thỏa thuận này là “sự mở rộng quan trọng của... quan hệ an ninh” giữa hai nước. (Xem chi tiết)

Một vụ tấn công vào chi nhánh ngân hàng New Kabul Bank tại thành phố Gardez của Afghanistan trong ngày 20/5 đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 5 tay súng. Vụ tấn công xảy ra khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ bom tại cổng ngân hàng, gây ra sự hỗn loạn để những kẻ khác tiến vào nổ súng bừa bãi trong tòa nhà. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào tuyên bố chủ mưu vụ tấn công đẫm máu.
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.