Bản tin 8H: Nữ bệnh nhân hôn mê 14 năm bỗng nhiên sinh con

TPO - Một phụ nữ hôm mê suốt 14 năm qua ở Mỹ bất ngờ hạ sinh con trai. Cảnh sát nghi ngờ, nữ bệnh nhân này bị lạm dụng tình dục.

Một phụ nữ đang được điều trị tại một trung tâm y tế Mỹ bất ngờ sinh hạ con trai. Điều đáng nói, cô này đã hôn mê suốt 14 năm qua sau lần chết đuối hụt. Cảnh sát nghi ngờ nữ bệnh nhân này bị lạm dụng tình dục, trong khi nhân viên cơ sở điều dưỡng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

 Video: VTC14

Mưa dông khắp Bắc Bộ từ ngày 7/1. Do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 8 - 9/1, từ chiều tối và đêm nay (7/1) đến đêm 9/1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, riêng các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to. Vùng mưa bắt đầu ở các tỉnh Tây Bắc sau đó sẽ lan sang các tỉnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội có mưa, mưa rào từ 8-9/1. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh đạo tỉnh không sử dụng xe công làm việc riêng dịp Tết. Chiều 6/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh TT-Huế về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. TT-Huế là tỉnh đầu tiên Thủ tướng tới kiểm tra công tác chuẩn bị Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, lãnh đạo tỉnh này và cán bộ tuyệt đối không sử dụng xe công giờ hành chính để đi việc riêng trong dịp Tết; phải sử dụng ngân sách đúng pháp luật; không phải đi thăm cấp trên, không quà biếu cấp trên. (XEM CHI TIẾT)


Thưởng Tết Nguyên đán ở TT-Huế cao nhất 115 triệu đồng. Ngày 6/1, Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế cho biết, theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết nguyên đándo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn năm nay mức thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất là 115,6 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI, thấp nhất nhóm này là 385.000 đồng/người. Năm nay, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết trên địa bàn là 6,38 triệu đồng/người lao động. (XEM CHI TIẾT)


Xe ben lật nhào giữa đường, 3 người đi xe máy thương vong. Khoảng 15h chiều 6/1, xe ben BKS 60C-376.94 bị lật ngang đường đoạn qua cầu An Hạ (thuộc địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) khoảng 300m trong lúc né 2 xe máy băng qua đường. Hậu quả, xe ben đè lên 2 xe máy làm một người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe ben lật ngang đè lên dải phân cách, 2 xe máy hư hỏng biến dạng hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại đường vòng xuyến thuộc phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, TP Hà Nội) khiến 4 người thương vong vào chiều 6/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định, chiếc xe ôtô Ford BKS 30A-542.75 vẫn còn hạn đăng kiểm. Chủ xe theo giấy đăng ký là Phan Thu H. ((trú phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trong khi đó, theo một nguồn tin từ Công an quận Hà Đông, tài xế gây tai nạn là Trần Ngọc A (SN 1994, ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, A. vẫn chưa đến cơ quan Công an trình diện. (XEM CHI TIẾT)


Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 7/1 được Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông báo như sau:

Bản tin 8H: Nữ bệnh nhân hôn mê 14 năm bỗng nhiên sinh con ảnh 1  
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.