Bản tin 8H: Nổ súng ngày cuối năm ở Mỹ, nhiều người thương vong

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: KDVR.
Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: KDVR.
TPO - Vụ xả súng xảy ra tại hạt Douglas, bang Colorado, Mỹ rạng sáng 31/12 khiến 5 cảnh sát thương vong.

Bắn pháo hoa, trình diễn ánh sáng 3D, đếm ngược trong thời khắc giao thừa (Countdown) chào đón năm mới 2018… là những chương trình đón năm mới ở TP.HCM. Tại Hà Nội, Countdown cũng đã diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát lớn Hà Nội). (Xem chi tiết)


Trò chuyện với Tiền Phong về thực trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên rải thảm, dưới rải đinh”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2018 Chính phủ quyết tâm khắc phục tình trạng trên. Theo đó, tất cả những trường hợp làm việc không hiệu quả, nhũng nhiễu, tiêu cực, “đánh võng” trong thực hiện nhiệm vụ sẽ bị thay thế, điều chuyển để dành vị trí cho người xứng đáng hơn. (Xem chi tiết)


Các tỉnh miền Bắc đón ngày đầu tiên trong tiết trời tạnh ráo nhưng hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ trong buổi sáng sớm. Từ sau 10 giờ trở đi, sương tan nhanh, Bắc Bộ trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng 20-22 độ. Trời bớt rét hơn sẽ giúp cho các hoạt động tổ chức chào mừng năm mới 2018 diễn ra thuận lợi. (Xem chi tiết)


Theo quyết dịnh của Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2018, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chỉ được phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, kể từ ngày 1/1/2018, người ngồi ghế sau trên ô tô có trang bị dây đai an toàn mà không sử dụng cũng bị phạt tiền. Mức phạt áp dụng cho cả người điều khiển và người ngồi tại vị trí có dây bảo hiểm mà không thắt là từ 100.000 - 200.000 đồng/người.

Bị kiểm tra khi chạy xe chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Xuân Sang (22 tuổi) ở Nha Trang đã quật ngã cảnh sát giao thông. Khi thấy gã rút dao ra, nhiều người đi đường lao vào hỗ trợ cảnh sát khống chế. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Thời gian tới, tầm quan trọng của biển Đông không giảm, các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản… điều chỉnh chiến lược sẽ khiến quan hệ quốc tế ở khu vực này sẽ diễn ra sôi động hơn. Nếu biết xử lý khéo, Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội tốt mà không bị các nước lớn kéo và đẩy. Đó là một số ý kiến của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về công tác đối ngoại của Việt Nam nhân dịp năm mới 2018. (Xem chi tiết)

Triều Tiên vừa phát hành tem kỷ niệm sự ra mắt gần đây của tên lửa đạn đạo xuyên quốc gia (ICBM) Hwasong-15, mà theo tuyên bố có khả năng tấn công vào đất liền Mỹ. Loạt tem mới có in hình Hwasong-15 “bay lên trời”, cũng như hình máy phóng tự động 9 trục “do tầng lớp lao động Triều Tiên chế tạo”, trích thông báo của KCNA. Ngoài ra, hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát quá trình thử nghiệm cũng được in thành tem. (Xem chi tiết)

Đài truyền hình và đài phát thanh trung ương Trung Quốc ngày 31/12 phát sóng bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình về những mục tiêu phát triển của Bắc Kinh trong năm 2018. Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch Tập gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân Trung Quốc và bạn bè quốc tế. Chủ tịch Tập nhấn mạnh Trung Quốc cần tiếp tục thực hiện cải cách để hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa, nhân dịp kỉ niệm 40 năm tiến hành cải cách và mở cửa (1978 - 2018). Ông trích dẫn một câu tục ngữ của Trung Quốc, hàm ý rằng người dân nước này sẽ “đào đường xuyên núi, xây cầu vượt sông” để tiến hành cải cách. (Xem chi tiết)


Nhiều cảnh sát bị bắn sáng 31/12 khi đến tổ hợp căn hộ Copper Canyon ở vùng Highlands Ranch gần thành phố Denver sau một cuộc gọi thông báo về vụ lộn xộn gia đình xảy ra tại đây vào khoảng 5h15. Tiếng súng vang lên trong lúc giới chức đang tiến hành điều tra. CNN dẫn thông báo mới của cảnh sát Mỹ trên Twitter cho biết "nghi phạm bị bắn và được cho là đã chết, không còn là mối đe dọa". Một cảnh sát thiệt mạng và 4 cảnh sát khác bị thương. Hai dân thường cũng bị trúng đạn trong vụ việc.

MỚI - NÓNG