Bản tin 8H: Nhật bán vũ khí cho Úc?

Thủ tướng Australia Tony Abbott tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Nguồn: ABC)
Thủ tướng Australia Tony Abbott tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Nguồn: ABC)
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/7 đã lên đường công du 3 nước khu vực châu Đại Dương với trọng tâm là chuyến thăm Australia từ ngày 7-10/7. Tại Canberra, Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp nước chủ nhà sẽ thông qua một số quyết định nhằm củng cố hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có việc Australia tìm mua vũ khí của Nhật.

Sáng 6/7, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đang truy tìm kẻ tưới xăng đốt nhà ông Võ Văn Chiến ở tổ 4 ấp Đông Lợi, xã Đông Bình. Khoảng 20h30 ngày 5/7, phòng ngủ của vợ chồng ông Chiến đã bị thiêu rụi toàn bộ đồ đạc. Rất may, vợ ông Chiến là bà Bùi Thị Kim Thoa ngửi mùi xăng nồng nặc, đã kịp bế con trai 2 tuổi chạy ra ngoài. Theo ông Chiến, thủ phạm có thể là một người bạn của ông, gần đây nhiều lần hỏi mượn 70 triệu đồng nhưng vợ ông không cho. (Xem chi tiết)


Những ngày vừa qua, người dân Hà Nội bức xúc trước việc tiền điện bỗng dưng tăng đột biến, gấp đôi thậm chí gấp ba lần so với các tháng trước đó. EVN HANOI cho biết tất cả công tơ đều hoạt động bình thường, sai số trong giới hạn cho phép; quá trình tính toán hóa đơn không có sai sót. Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài, các học sinh nghỉ hè khiến lượng điện tăng vọt. (Xem chi tiết)


Gần một năm kể từ khi khu chung cư Nam Đô (609 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào sử dụng, hàng trăm hộ dân nơi đây phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn. Người dân khu chung cư Nam Đô phản ánh: Từ những ngày đầu sử dụng nước sinh hoạt tại nhà đã thấy nước không thật trong, ngửi có mùi hôi. Lấy các mẫu nước đi thử nghiệm, kết quả cho thấy chất lượng nước bị nhiễm bẩn, trong đó có cả chất độc như asen vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế. (Xem chi tiết)


Lô hàng hơn 1 tỷ đồng vừa nhập và các tài sản khác đã cháy rụi nhưng chủ tiệm giày MT ở Cần Thơ vẫn tìm lại được hàng trăm triệu đồng và nhiều USD trong đống đổ nát. Tiệm giày MT được cho là lớn nhất TP Cần Thơ bị cháy vào rạng sáng 6/7 khiến vợ chồng đại tá quân đội vừa về hưu Đoái Phước Triều (59 tuổi) và con gái, chủ nhà cho thuê mặt bằng tử nạn. 6 nhân viên tiệm giày ngủ trên tầng một may mắn trèo lên mái tôn, thoát ra ngoài.


An ninh tại TPHCM từ lâu đã được báo động nhưng nó cực kỳ nguy hiểm trong thời điểm hiện tại khi đang diễn ra mùa World Cup. Hôm qua người đẹp Phan Như Thảo đã bị cướp túi xách tại quận 9, mất 4.000 USD, rất may chỉ bị thương nhẹ. Trước đó, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm hay Mâu Thanh Thuỷ cũng gặp nạn tương tự. (Xem chi tiết)


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel trong bài phỏng vấn của báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) ngày 5/7 khẳng định Trung Quốc phải tuân thủ nguyên tắc và luật pháp. Ông Russel nói rằng, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây căng thẳng cho khu vực. (Xem chi tiết)


Quân ly khai rút lui khỏi một số thành trì của họ ở miền đông Ukraine và hội tụ về thành phố Donetsk, nơi chỉ huy của họ nói rằng sẽ tái hợp để tiếp tục cuộc chiến chống lại quân chính phủ Ukraine. Sau nhiều trận giao tranh ác liệt, với ưu thế về vũ khí hạng nặng, cuối cùng quân đội Ukraina đã buộc quân ly khai rút lui khỏi thành trì Slovyansk của họ vào ngày 5/7. Quân nổi dậy cũng đã rút khỏi thành phố Kramatosk.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/7 đã lên đường công du 3 nước khu vực châu Đại Dương với trọng tâm là chuyến thăm Australia từ ngày 7-10/7. Tại Canberra, Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp nước chủ nhà sẽ thông qua một số quyết định nhằm củng cố hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có việc Australia tìm mua vũ khí của Nhật.


Nhật Bản sắp cho phép xuất khẩu lô vũ khí đầu tiên, sau khi nước này nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí và nỗ lực nâng cao tầm vóc kinh tế, quân sự của mình.  Hãng thiết bị công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries dự kiến xuất khẩu lô cảm biến hiệu suất cao sang Mỹ để Mỹ dùng trong hệ thống tên lửa Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2), nhằm bán cho Qatar. (Xem chi tiết)


Theo thông tin được lấy từ tiết lộ của cựu nhân viên NSA Edward Snowden, khoảng 90% số người được xác định là mục tiêu giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) là người sử dụng internet bình thường, không phải các mục tiêu bị giám sát ở nước ngoài. Rất nhiều thông tin cá nhân của những người vô tội bị thu thập và lưu giữ, cho dù những thông tin này không có giá trị tình báo nào. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.