Bản tin 8H: Nhà Trắng bác tin ông Trump đe doạ Giám đốc FBI bị sa thải

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ông James Comey trong một cuộc gặp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ông James Comey trong một cuộc gặp.
TPO - Ngày 12/5, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề đe dọa ông James Comey, người vừa bị cách chức Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Ngày 12/5, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn trả lời Công ty TNHH Hữu nghị Á Châu về đề án dựng tượng rùa vàng bên Hồ Gươm. Nhà chức trách Thủ đô khẳng định: "Mục đích đúc Rùa vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” trở thành biểu tượng của Hà Nội – Việt Nam là không phù hợp, bởi vì biểu tượng của Thủ đô Hà Nội là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được quy định tại điều 6 Luật Thủ đô năm 2012". Trước đó, doanh nghiệp trên có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị chính quyền chỉ đạo thực hiện dự án đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” và phối hợp lựa chọn vị trí đặt biểu tượng tại bờ Hồ Hoàn Kiếm. (Xem chi tiết) 


Ngày 12/5, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay khi nhận được phản ánh 2 du khách người Israel đi taxi của hãng Vina Gold (Đà Lạt) với quãng đường 3km nhưng phải trả cho tài xế 510.000 đồng, lập tức đơn vị chức năng đã vào cuộc. Sau khi tiến hành xác minh, làm rõ phản ánh của du khách, cơ quan chức năng đã mời tài xế Hoàng Xuân V. (hãng taxi Vina Gold, là người đã chở 2 du khách) lên làm việc. Tài xế V. sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi "chặt chém" của mình. Cơ quan chức năng sau đó đã thu phù hiệu 2 tháng không cho hoạt động đối với xe taxi 49A-124.13 (do tài xế V. chở khách), phạt 7 triệu đồng đối với hãng taxi Vina Gold.


Khoảng 22h45 ngày 12/5, xe ô tô mang BKS 30A... đi hướng từ Khuất Duy Tiến lên Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mất lái đâm thẳng vào cột biển báo làn BRT làm cột biển bay xa chục mét. Theo thông tin ban đầu, thời điểm đó, xe ô tô trên đi tốc độ cao khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thuý do tránh 1 xe taxi nên mất lái, đâm thẳng vào biển BRT. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.


Sở Y tế Ninh Bình vừa xác minh video clip nhóm người mặc áo blouse chơi bài ăn tiền, trong đó có Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn. Kết quả xác minh của Sở Y tế Ninh Bình cho thấy, trong các video clip xuất hiện trên mạng xã hội có ông Đ.T.B, Giám đốc cùng 2 phó giám đốc, một y sĩ bệnh viện huyện Gia Viễn và 3 trạm trưởng y tế của 3 xã trên địa bàn cùng tham gia đánh bài ăn tiền. Sau khi có kết quả xác minh, ông Đ.T.B thừa nhận mình có xuất hiện trong những video trên mạng xã hội. Ông B. giải trình, những người ngồi chơi bài đều thân thiết và chỉ “chơi nhỏ”, mang tính chất giải trí ngoài giờ, sau đó đóng góp tiền đi ăn liên hoan chứ không sát phạt. Ông B. nhận trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật, đồng thời nhận lỗi trước cuộc họp của đơn vị. (Xem chi tiết)


Ngày 12/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Yao Rong (Diêu Vinh), quốc tịch Trung Quốc, cùng tang vật 1,24kg ma túy cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Yao Rong sinh năm 1977 tại Hồ Nam, Trung Quốc, chỗ ở hiện tại là khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, vào lúc 1h, ngày 11/5, tại khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Yao Rong đang vận chuyển 1,24kg ma túy. Toàn bộ số ma túy trên được đối tượng Yao Rong cất giấu trong một túi nilon màu đen đựng trong túi xách cá nhân.


Hội kiến chiều 12/5 ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước… (Xem chi tiết)


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Aleksandr Zakharchenko tuyên bố mục tiêu của DPR là sáp nhập vào Liên bang Nga. Phát biểu tại phiên họp Ủy ban liên kết “Nga-Donbass,” diễn ra ngày 12/5 tại Donetsk, ông Zakharchenko nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ có một mục tiêu đó là sáp nhập với tổ quốc, tổ quốc của chúng tôi là nước Nga. Tất cả mọi hoạt động của ủy ban này đều nhắm tới mục tiêu duy nhất là quay trở về tổ quốc.” Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/4 cho biết Moskva không có kế hoạch sáp nhập hai nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng vào Nga.


Văn phòng Tổng thống Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm ngày 12/5 về một loạt vấn đề, trong đó có tình hình Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm dài 20 phút, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tìm các biện pháp chính trị - ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng đóng một "vai trò xây dựng" trong việc giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Về phần mình, tân Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh muốn nhanh chóng khởi động đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như các cuộc đàm phán 6 bên.

Ngày 12/5, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề đe dọa ông James Comey, người vừa bị cách chức Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI). Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer đồng thời bác bỏ khả năng ông Trump đã ghi âm lại các cuộc đối thoại tại Phòng Bầu Dục.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.