Bản tin 8H: Người đàn ông tự gây thương tích rồi đòi nhảy lầu ở bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận người đàn ông đòi nhảy lầu tự vẫn. Ảnh: PCCC cung cấp
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận người đàn ông đòi nhảy lầu tự vẫn. Ảnh: PCCC cung cấp
TPO - Lực lượng cứu hộ Nghệ An vừa giải cứu thành công một người đàn ông tự gây thương tích rồi đòi nhảy lầu tự vẫn ở bệnh viện.

Chiều 18/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, nhận được tin báo một người đàn ông có ý định nhảy lầu tự vẫn tại tầng 2 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Theo đó, người đàn ông ở mái nhà tầng 2, tự gây thương tích, không điều khiển được cảm xúc, liên tục đòi nhảy xuống đất. May mắn, lực lượng cứu hộ kịp thời khống chế người đàn ông và đưa xuống đất an toàn. Người đàn ông có ý định tự vẫn nhanh chóng được làm rõ là L.H.V. (SN 1983, trú TP Vinh, Nghệ An), đang điều trị tại bệnh viện sau tai nạn gây thương tích nặng.


Khoảng 16h30 ngày 18/7, ba cháu nhỏ gồm 2 chị em ruột Đ.T.D.N (13 tuổi), Đ.T.A.T (9 tuổi) và V.K.N (7 tuổi, cùng trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đi bộ trên bờ đê gần khu đô thị Võ Thị Sáu thuộc địa bàn xã. Không may, T. bị trượt chân ngã xuống nước. Thấy vậy, N. nhảy xuống cứu nhưng cả hai đều bị nước cuốn trôi. Sau đó, thi thể T. được tìm thấy dưới mương thủy lợi tại địa phương. Đến hơn 22h đêm cùng ngày, cháu N. vẫn chưa rõ tung tích.


Tối 18/7, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có văn bản triển khai phương án vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy (luồng xanh đường thủy) nhằm kịp thời vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Loại hàng vận chuyển gồm lương thực, thực phẩm như: gạo, mì gói, bún khô, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả; thủy hải sản và trang thiết bị y tế, nguyên vật liệu phục vụ phòng chống dịch. 5 tàu cao tốc của Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP được đưa vào sử dụng với sức chở mỗi tàu trung bình khoảng 20 tấn hàng hóa/chuyến sẽ bắt đầu hoạt động từ 19/7.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ nay (19/7) đến ngày 20/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, mưa dông tiếp diễn ngày 19-20/7. Thời tiết dễ chịu với nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C, thấp nhất 26 độ C.


Sáng 19/7, Bộ Y tế cho biết có 2.015 ca mắc mới COVID-19 với 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. 2.014 ca ghi nhận trong nước trong đó 1.688 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 55.845 ca bệnh, trong đó 53.785 ca trong nước. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.667 ca. Việt Nam có thêm 22.654 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 18/7. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 18/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện hoả tốc về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo Công điện, thành phố áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 kể từ 00h00 ngày 19/7/2021. Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn… (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, NN&PTNT, TT&TT, LĐ-TB&XH về việc thành lập các tổ công tác để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của từng bộ tại TP. HCM do một Thứ trưởng phụ trách trực tiếp. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG