Bản tin 8H: Ngư dân bắt được đồi mồi dứa quý hiếm, trả 250 triệu không bán

Đồi mồi dứa quý hiếm được thả về môi trường. Ảnh: VTC News
Đồi mồi dứa quý hiếm được thả về môi trường. Ảnh: VTC News
TPO - Bắt được đồi mồi dứa quý hiếm, một ngư dân Nghệ An từ chối không bán dù có người trả đến 250 triệu đồng, mà giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường.

Ngư dân Nghệ An bắt được đồi mồi dứa quý hiếm. Ngày 8/6, Đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy (tỉnh Nghệ An) phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương thả một con đồi mồi dứa quý hiếm về với biển. Trước đó, tại khu vực biển Cửa Hội, anh Trần Văn Trung (trú thị xã Cửa Lò) phát hiện con đồi mồi dứa có trọng lượng 7kg, chiều dài toàn thân 50cm và bề rộng 35cm. Có người trả giá lên tới 250 triệu đồng nhưng anh Trung nhất quyết không bán mà giao nộp cho Đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 9/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn nên nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Khu vực Hà Nội, từ ngày 9/6, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.


2 trẻ em bị sét đánh khi đang ngủ trong nhà. Vào khoảng 2h ngày 8/6, một cơn giông mạnh kèm theo mưa lớn quét qua xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). Trong cơn giông, sét đánh vào nhà một hộ dân tại thôn Cẩu Phì Chải, xã Thào Chư Phìn làm hai trẻ em đang ngủ bị thương. Nạn nhân là Giàng Seo Sềnh (sinh năm 2006) và Giàng Seo Phàn (sinh năm 2008). Hai em hiện đang phải chữa bỏng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.


Ngày 8/6, tại Trường ĐH Y Dược TPHCM (ĐHYD) đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng ĐHYD, kiêm Giám Đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM (BV ĐHYD). Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Bắc, Phó giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ, được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Đại học Y Dược TPHCM, kiêm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Quyết định có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký và ban hành.


Nghệ An tiêu hủy trên 111 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 13/3 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 701 hộ thuộc 180 xóm của 83 xã, 17 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy 2.594 con, tổng trọng lượng hơn 111 tấn. Trong đó đã có 9 xã thuộc 7 huyện đã công bố hết dịch. Các xã có dịch chưa qua 30 ngày có 75 xã, thuộc 15 huyện.


GS Trương Nguyện Thành làm hiệu phó Đại học Văn Lang. Ngày 8/6, Đại học Văn Lang (TP HCM) công bố quyết định bổ nhiệm GS Trương Nguyện Thành làm Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chương trình đào tạo đặc biệt kiêm Phó giám đốc Ban chiến lược phát triển trường. GS Trương Nguyện Thành (57 tuổi, quê Quy Nhơn, Bình Định) có gần 40 năm tu nghiệp, nghiên cứu và giảng dạy ở Mỹ. Ông là tiến sĩ khoa học ngành hóa và tính toán (ĐH Minnesota, Mỹ), có hàng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế.


Chiều ngày 8/6, ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cha con tử vong. Vào trưa cùng ngày, anh Nguyễn Khắc Đ. (SN 1984) cùng con nuội ra sông Ngàn Sâu (đoạn thuộc xóm 12, xã Hà Linh) để bắt hến. Do vướng phải vũng nước sâu nên cháu Trần Văn A. (trú tại xóm 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị cuốn theo dòng xoáy. Thấy con gặp nạn, anh Đ. liền lao ra cứu nhưng do đuối sức nên cả 2 cha con bị nước nhấn chìm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG