Bản tin 8H: Nga mang tàu chiến bảo vệ căn cứ không quân ở Syria

Tàu chiến Nga . (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu chiến Nga . (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các tàu tác chiến của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải đã sẵn sàng bảo vệ căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia, nơi Nga triển khai nhóm không quân ở Syria.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 giật cấp 14-15. Từ chiều mai (04/10) vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)


Liên quan vấn đề nợ công, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ngày 2/10 cho biết, con số nợ công năm 2014 lên mức 66,4% GDP như thông tin mấy ngày qua từ một đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Học viện Chính sách và Phát triển) là do cách tính không đúng quy định của Luật Quản lý nợ công. Cụ thể, Thứ trưởng Mai cho biết, học viện này tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng 5% vào nợ công. “Tính thêm chi phí này không đúng về tính toán nợ công theo quy định hiện hành tại Luật Quản lý nợ công. Các khoản được tính vào nợ công gồm có: nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ địa phương”. (Xem chi tiết)


Hàng chục chiếc tàu cuốc neo đậu giữa lòng sông Hồng, đoạn qua xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội ngang nhiên hút cát, sàng lọc cát bất kể ngày đêm. Điều đáng nói, các tàu cuốc này ngang nhiên hoạt động bất kể ngày đêm mà không có sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Khi đặt vấn đề tại sao công an xã không xuống xử lý hoặc báo cáo lên công an huyện để bắt quả tang các đối tượng hút cát trái phép, những người này cho biết, công an xã không có thẩm quyền xử lý, còn công an huyện mấy lần báo cáo rồi nhưng không thấy động thái gì. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h ngày 2/10, Bệnh viện Chợ Rẫy - TP HCM tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Long Thành -Dầu Giây vào trưa cùng ngày. Trước đó, chiếc xe chở 3 cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng khi đang lưu thông trên cao tốc Long Thành -Dầu Giây thì bị nổ lốp lật nhào khiến cả 3 cán bộ và tài xế bị thương. Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nạn nhân.


Nga ước tính chiến dịch không kích tại Syria sẽ kéo dài 3-4 tháng, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga ngày 2/10 cho biết. Phương Tây cho rằng, Nga sẽ cho bộ binh tham chiến ở Syria. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov cho biết thêm, Nga sẽ tăng cường các đợt không kích. Tuyên bố của ông Pushkov được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine tại cuộc đàm phán tại Paris. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin quân sự cho biết các tàu tác chiến của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải đã sẵn sàng bảo vệ căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia, nơi Nga triển khai nhóm không quân ở Syria. Theo nguồn tin trên, các tàu chiến của Hải quân Nga, triển khai phía Đông Địa Trung Hải, dẫn đầu là tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva đã bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ phòng không cho căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia.


Nguồn tin Lebanon nói rằng hàng trăm binh lính Iran đã tới Syria để tham gia một cuộc tấn công trên mặt đất lớn, hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Assad. Họ cũng sẽ được hậu thuẫn bởi Hezbollah, phiến quân đồng minh của ông Assad từ Lebanon, cùng với lực lượng dân quân Shitte từ Iraq, trong khi Nga hỗ trợ hoạt động trên không. Cho đến nay, hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Iran cho chính quyền Assad phần lớn là qua hình thức cố vấn quân sự. (Xem chi tiết)


Ngày 2/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố các nước Phương Tây sẽ không nhượng bộ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine để có được sự ủng hộ của Moskva trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria, nhấn mạnh hai cuộc khủng hoảng này không liên quan tới nhau. Phát biểu với các nhà lãnh đạo Pháp, Nga và Ukraine tại Paris, bà nói rõ, vấn đề Syria không liên quan tới Thỏa thuận Minsk. Ukraine có mong muốn chính đáng là sự toàn vẹn lãnh thổ của nước họ phải được tôn trọng.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/10 đã đến Paris để hội đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về mục tiêu mà Moskva đang nhằm vào trong chiến dịch không kích tại Syria. Nga và Pháp không chính thức "phối hợp" với nhau trong hoạt động không kích ở Syria song thông báo cho nhau nhằm tránh xảy ra các sự cố.


Ngày 2/10, các điều tra viên Australia đã tập trung tại một tuyến phố gần đồn cảnh sát quận Parramatta, ngoại ô phía Tây Sydney, sau vụ nổ súng làm 1 người đàn ông bị bắn chết trong khi một đối tượng khác bị cảnh sát bắn hạ. Báo chí địa phương cho biết người đàn ông đầu tiên là nhân viên cảnh sát, bị bắn chết trên một con phố bên ngoài đồn cảnh sát trên. Cảnh sát đã tới hiện trường sau khi nhận được tin về vụ nổ súng và bắn chết một đối tượng nam giới.

MỚI - NÓNG