Bản tin 8H: Nga không kích phiến quân, đáp trả vụ rơi Su-25

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố video họ không kích phiến quân ở Idlib, tây bắc Syria, để trả đũa việc nhóm này bắn rơi Su-25 Nga và giết phi công. Khoảng 30 phiến quân bị giết trong chiến dịch này. 

Hôm nay 4/2, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm, trên cao mực 1500 và 5000m và trường gió phân kỳ tác động vì thế ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời ít mây, nắng từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 17-18 độ. Tuy nhiên, độ ẩm trong không khí lại giảm thấp khiến trời hanh khô, với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít chịu tác động của trường gió phân kỳ, trời nhiều mây, nắng yếu, nhiệt độ phổ biến từ 16-17 độ, như vậy ở miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn là tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng. (Xem chi tiết)


Sau khi Sở Giao thông vận tải (GTVT) trình phương án xén dải phân cách nhằm giảm ùn tắc cho đường vành đai 3 trong đó có các trục giao thông chính như Khuất Duy Tiến... UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản phê duyệt phương án trên. Theo đó, thành phố Hà Nội đồng ý cho Sở GTVT xén đều dải phân cách mỗi bên từ 1 đến 5 mét. (Xem chi tiết)


Hai ngày qua có khoảng 1.000 xe ô tô chở hoa quả đỗ chờ đến “nốt” xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh. Với mức độ ùn ứ trên 10 km trên đường, nhiều lái xe, chủ hàng ngao ngán vì phải đối mặt với vô vàn khó khăn. (Xem chi tiết)

Vị trí Á quân VCK U23 châu Á 2018 đã biến nhiều cầu thủ vô danh hoặc ít được biết tới trở thành ngôi sao sáng, được công chúng quan tâm, mến mộ. Nhưng cùng với đó là những cạm bẫy giương ra mà nếu không tỉnh táo, cái giá phải trả có thể là cả tương lai phía trước. (Xem chi tiết)


Chiều 1/2, khi hát karaoke ở thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Nguyễn Như Vũ và Trần Hữu Mỹ (cùng 20 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng một số người bạn xảy ra xích mích với nhóm khách ở phòng bên cạnh. Để trả thù, Vũ gọi điện thoại rủ thêm 6 thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, gậy sắt tới tìm gặp nhóm đối thủ. Cảnh sát cáo buộc, Vũ đã đánh tới tấp khiến hai người bị thương, nhiều tài sản của quán bị phá hỏng. Công an huyện Cẩm Xuyên đã đến giải vây, bắt những người liên quan để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.


Bộ Quốc phòng Nga công bố video họ không kích phiến quân ở Idlib, tây bắc Syria, để trả đũa việc nhóm này bắn rơi Su-25 Nga và giết phi công. Khoảng 30 phiến quân bị giết trong chiến dịch này. Nga hôm qua xác nhận một cường kích Su-25 bị rơi khi bay qua Idlib. Phi công có đủ thời gian để thoát ra ngoài nhưng thiệt mạng trong lúc đối phó phiến quân dưới mặt đất. Hai nhóm đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ việc này, gồm Tahrir al-Sham, nhóm cực đoan liên quan đến Al-Nusra và nhóm chiến binh Jaysh al-Nasr, liên quan đến Quân đội Syria Tự do.


Quân đội Mỹ sẽ triển khai khắp thế giới cái gọi là “hàng không tính năng kép”, mà một trong những nhiệm vụ trọng tâm là các máy bay chiến đấu có thể mang theo vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân. Trên đây là một trong những nội dung quan trọng trong học thuyết hạt nhân mới của quân đội Mỹ. (Xem chi tiết)

Syria ngày 3/2 nói rằng Mỹ dối trá khi cáo buộc họ đã sử dụng vũ khí hóa học đối với phiến quân gần thủ đô Damascus. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Washington lo ngại rằng khí sarin có thể được sử dụng gần đây ở Syria, theo thông tin từ các nhóm phi chính phủ và phiến quân tại chiến trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Mỹ hiện không có bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc đó.

Ngày 3/2, phát biểu trên kênh truyền hình NDR, người đứng đầu Cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) Hans Georg MaaBen đã lên tiếng cáo buộc Triều Tiên sử dụng Đại sứ quán nước này tại Berlin để mua các thiết bị phục vụ cho chương trình tên lửa, không loại trừ với một chương trình tên lửa hạt nhân. Ông cũng cho biết, chính quyền Đức đã ngăn chặn các hoạt động mua sắm của Triều Tiên nhưng không chắc chắn có thể ngăn ngừa mọi trường hợp. Hiện phía Đại sứ quán Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng gì với cáo buộc của BfV.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.