Bản tin 8H: Nga buộc phải đáp trả luận điệu hiếu chiến của NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - "Liên minh hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gia tăng luận điệu hiếu chiến và Nga buộc phải thi hành biện pháp đáp trả", Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) chấp thuận kiến nghị của Cục quản lý đường bộ IV về việc cấm tất cả các phương tiện qua lại trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (TP Đà Lạt), từ 19h đến 5h sáng hôm sau. Để lên xuống Đà Lạt trong khoảng thời gian này, các xe sẽ đi đường đèo Mimosa. Lệnh cấm xe có hiệu lực từ tối 22/6 cho đến khi công trình cải tạo đoạn đèo Prenn hoàn thành. Các đơn vị liên quan đến công trình phải cắm biển báo phân luồng theo để đảm bảo an toàn giao thông. (Xem chi tiết)


Chiều 22/6, tại ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra vụ điện giật thương tâm làm 2 người tử vong tại chỗ. Vào thời gian trên, anh Nguyễn Thanh Truyền 46 tuổi và Châu Thành Tín, 20 tuổi, ở cùng địa phương trên, vận chuyển chiếc máy bơm nước từ trong nhà anh Truyền ra các ao nuôi tôm công nghiệp. Trong lúc vận chuyển, thanh sắt đã va chạm vào đường dây điện kéo ra ao tôm làm điện giật khiến cả anh Truyền và Tín tử vong.


Trong lúc các công nhân đang thi công sửa chữa phía trên một cửa hàng thì bất ngờ mảng tường lớn đổ sập xuống đè trúng một thanh niên đang đi đường khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/6, tại một cửa hàng chuyên bán nguyên liệu làm bánh số 27B Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, TPHCM. (Xem chi tiết)


Ngày 22/6, Công an Quảng Bình cho biết, vừa bắt khẩn cấp 12 đối tượng, hầu hết là người địa phương, trong chuyên án 416B, liên quan cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến 3.000 tỷ đồng. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 21/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Bình đồng loạt bắt 12 đối tượng nằm rải rác ở các huyện, thành phố trong tỉnh vì tình nghi điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet, do Bùi Văn Thái (SN 1986, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) cầm đầu. Riêng đối tượng Thái bị bắt khi đang “ăn chơi” tại TP Hồ Chí Minh, đang được di lí về Quảng Bình để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


"Liên minh hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gia tăng luận điệu hiếu chiến và Nga buộc phải thi hành biện pháp đáp trả", Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Phát biểu tại Duma Quốc gia, ông Putin nói: "Hiện thời, cũng giống như trước Thế chiến II, một lần nữa chúng ta chưa thấy phản hồi tích cực. Trái  lại, NATO tăng cường luận điệu hiếu chiến và tăng cường hành động hiếu chiến ở sát gần biên giới của chúng ta. Trong bối cảnh này chúng ta phải dành chú ý đặc biệt cho việc giải quyết nhiệm vụ gắn với củng cố khả năng phòng thủ của đất nước".


Ngày 22/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bổ nhiệm Bộ trưởng Điện lực Imad Khamis làm Thủ tướng mới và giao cho ông Khamis thành lập chính phủ mới. Sự thay đổi trên diễn ra hai tháng sau khi đảng Baath của ông Assad và các đồng minh giành đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử tháng 4 vừa qua.


AFP đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã ca ngợi vụ thử thành công một tên lửa tầm trung mới Musudan hôm 22/6, cho rằng nó tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông Kim Jong-Un gọi vụ thử là một "sự kiện trọng đại" đã nâng cao đáng kể năng lực tấn công hạt nhân phủ đầu của Bình Nhưỡng. Ông Kim nói: "Chúng ta chắc chắn sở hữu khả năng tấn công người Mỹ một cách toàn diện và thực tế ở chiến trường Thái Bình Dương."


Ngày 22/6, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức Ralf Brauksiepe thăm căn cứ quân sự Incirlik, nơi binh sỹ Đức trong thành phần NATO đang đóng tại đây. Ủy ban quốc phòng của Hạ viện Đức cho rằng quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm trả đũa việc Hạ viện Đức mới đây ra nghị quyết coi vụ thảm sát người Armenia ở Đế chế Ottoman, nay là Thổ Nhĩ Kỳ, trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là tội diệt chủng.


Theo các tài liệu này, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC) sớm có chiến lược hậu thuẫn bà Hillary Clinton, hé lộ khả năng DNC thiên vị cựu Ngoại trưởng Mỹ trong suốt kỳ bầu cử sơ bộ. Theo đó, một tin tặc được biết tới với tên “Guccifer 2.0” ngày 21/6 đã công bố loạt tài liệu được cho là lấy cắp từ máy chủ của DNC. Loạt tài liệu cho thấy DNC dành nguồn lực lớn để “trang bị” cho bà Clinton trước tất cả các ứng viên Dân chủ khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.