Bản tin 8H: Nga bắn tên lửa liên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân

Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky (Nguồn: TASS)
Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky (Nguồn: TASS)
TPO - Ngày 28/11, Nga thử thành công tên lửa liên lục địa Bulava phóng từ tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky đã bắn tên lửa này từ dưới mặt nước tại Biển Barents và tên lửa đã rơi xuống một bãi huấn luyện quân sự tại bán đảo viễn Đông Kamchatka của Nga như dự định.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, cơn bão số 4 (Sinlaku) đang tiến sát bờ biển các tỉnh Nam Trung bộ nước ta. Dự kiến khoảng 16 giờ ngày 29/11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định- Khánh Hòa, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Từ đêm nay 29/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực suối nhỏ, vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp. (Xem chi tiết)


Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp cáo công bố việc kiểm điểm, kỷ luật cán bộ địa phương khi để doanh nghiệp phá núi, làm đường, xâm hại nghiêm trọng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp có hành vi phá núi mở đường kéo dài hơn 10 tháng qua đã khiến di sản không thể trở lại nguyên trạng như trước. UBND TP Hạ Long đã kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể và một số cán bộ phường Hà Phong, đồng thời đang xem xét trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn của TP Hạ Long. (Xem chi tiết)


Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ông Đinh Việt Thắng, cho biết ngày 28/11 đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả đánh giá lại chất lượng kiểm soát viên không lưu. 10 kiểm soát viên không lưu không đạt trình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế bị đề xuất tạm dừng hợp đồng, không trả lương và buộc phải đi học tiếp, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải.


Chiều qua 29/11, HĐXX dành thời gian tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm vụ án bầu Kiên. HĐXX đã nhấn mạnh các tình tiết tăng nặng đối với cả bốn tội danh của bị cáo này. Tuy nhiên, bị cáo Kiên không thay đổi nội dung kháng cáo, tiếp tục kêu oan chứ không xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, quá trình giải quyết vụ án, ông Kiên “tỏ ra bất hợp tác, không thành khẩn khai báo”, nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo luật định. (Xem chi tiết)


Ngày 28/11, bác sĩ Trần Văn Dễ, quyền GĐ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thừa nhận bệnh viện đã sai trong trị bệnh cho cháu Võ Thị Minh Châu (sinh ngày 7/7/2011) khiến cháu tử vong. Bệnh viện đã đình chỉ công tác bác sĩ Trần Hương Giang, yêu cầu ê kíp trực giải trình, đầu tuần sau sẽ họp hội đồng chuyên môn để xử lý. Chiều 25/11, cháu Châu được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, bác sĩ kê thuốc và cho về. Khoảng 3h ngày 26/11, cháu sốt cao, được đưa trở lại bệnh viện, bác sỹ Giang khám, kê đơn thuốc và lại cho về trong đêm nhưng cháu vẫn sốt rất cao và đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động chiến lược phát triển tài nguyên (2014-2020), trong đó có khả năng khai thác dầu khí tại khu vực tranh chấp ở biển Đông trong vòng 6 năm tới, sản xuất 10 triệu tấn dầu mỗi năm. Mỹ đang giám sát kỹ các động thái trên. Tháng 8, Mỹ kêu gọi “đóng băng” mọi hành động phá vỡ hiện trạng khu vực. Ngày 21/11, Washington lại kêu gọi Trung Quốc ngừng cải tạo đá Chữ Thập. (Xem chi tiết)


Chính quyền Ukraine đã nhận được thông báo của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga về kế hoạch một đoàn xe nhân đạo đến Donbass vào ngày 30/11 tới. Lực lượng biên phòng Ukraine đã sẵn sàng kiểm tra số hàng hóa được vận chuyển từ Nga một khi Moscow bày tỏ thiện chí. Trong khoảng thời gian từ ngày 23/8 đến 21/11, tám đoàn xe của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cung cấp hơn 8.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã đến các vùng Donetsk và Lugansk của Ukraine. (Xem chi tiết)


Một đội tàu chiến Nga hôm qua đi vào eo biển Măng-sơ (Manche) để tập trận, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với phương Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. NATO cáo buộc Nga tăng cường hoạt động quân sự gần đây, nói rằng số vụ máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tầm xa của Nga xâm nhập gia tăng. (Xem chi tiết)


Ngày 28/11, Nga thử thành công tên lửa liên lục địa Bulava phóng từ tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky đã bắn tên lửa này từ dưới mặt nước tại Biển Barents và tên lửa đã rơi xuống một bãi huấn luyện quân sự tại bán đảo viễn Đông Kamchatka của Nga như dự định. Tên lửa dài 12 mét này được dự kiến trở thành nền tảng cho lực lượng hạt nhân của Nga. 


Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 28/11 đã cảnh báo cảnh báo Hong Kong không sử dụng “vũ lực thái quá” trước thềm một cuộc tập hợp theo kế hoạch của những người biểu tình. Tuyên bố này được đưa ra tiếp sau các vụ ẩu đả nổ ra khi một địa điểm biểu tình chính bị giải tán hồi đầu tuần. Trong chiến dịch kéo dài 2 ngày hồi đầu tuần, cảnh sát đã xịt “nước cay” vào đám đông khi họ dọn dẹp lều trại và các chướng ngại vật tại khu thương mại sầm uất Mongkok, đồng thời bắt giữ hơn 140 người.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.