Bản tin 8H: NATO tuyên bố tiếp tục ủng hộ toàn diện Ukraine

 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 25/6 khẳng định NATO sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine bằng cả các biện pháp chính trị lẫn thực tế. Liên minh quân sự này sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev, trong đó có thông qua 5 quỹ ủy thác của NATO.

Về các tuyến quốc lộ mới làm đã bị hằn, lún, Bộ GTVT kết luận, nguyên nhân chính là do thi công yếu kém, không phải do nắng nóng. Nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu không tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế và quy trình thi công. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, người phụ trách các đoàn kiểm tra cho biết, những điểm bị hằn, lún thường xảy ra ở những nhà thầu yếu kém, non kinh nghiệm. Có thể nói do lỗi chủ quan nhà thầu gây ra. (Xem chi tiết)


Tối 25/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà kho Công ty Trách nhiệm hữu hạn bao bì Việt Long, đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng quân sự thuộc Vùng 2 Hải quân nỗ lực tham gia dập lửa. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 25/6. Trong lúc khoảng 100 công nhân đang làm việc ca 3 tại công ty thì phát hiện lửa bùng lên ở nhiều nơi.


Gieo mình từ tầng 6 của bệnh viện, chị H rơi vào mái tôn nhà để xe rồi văng xuống mặt sân. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h15 hôm qua (25/6), tại bệnh viện Thành An Sài Gòn (TP Vinh, Nghệ An). Được biết, chị H nhập viện vào ngày 24/6. Hôm qua, chị này làm thủ tục xuất viện. Khi người thân đang đi lấy đồ dùng cá nhân, thì chị H gieo mình từ tầng 6 của bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 20/6, ông Lại Quang Trung (SN 1976, trú tại Tập thể Xây lắp điện 1, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm thủ tục bay từ Nội Bài đi Nha Trang của hãng hàng không Vietjet. Do xếp hàng không đúng vị trí, nhân viên sân bay đã hướng dẫn ông Trung sang quầy khác. Tại quầy mới, ông Trung đề nghị hỗ trợ không phải xếp hàng nhưng không được chấp nhận, nên đã tát vào mặt nhân viên hàng không. Ông Trung bị xử phạt hành chính. (Xem chi tiết)


Lần đầu tiên kể từ tháng 2/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama mới có cuộc điện đàm trực tiếp. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cuộc hội đàm đề cập nhiều vấn đề, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine, về tiến trình thực hiện Thỏa hiệp Minsk. (Xem chi tiết)


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 25/6 khẳng định, NATO sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine bằng cả các biện pháp chính trị lẫn thực tế. Liên minh quân sự này sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev, trong đó có thông qua 5 quỹ ủy thác của NATO. Ngoài ra, quan chức này cũng lưu ý NATO và Ukraine sẽ tiến hành một cuộc diễn tập chung về quản lý thảm họa và ứng phó với tình trạng khẩn cấp dân sự ở khu vực này vào mùa Thu năm nay.


Việc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo về tình trạng các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục nâng cấp kho vũ khí của mình bất chấp xu hướng của quốc tế tiến tới giải trừ quân bị, đang làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân trong tương lai. Các chương trình hiện đại hóa đang diễn ra tại các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cho thấy không nước nào trong số này sẽ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình trong tương lai gần. (Xem chi tiết)


Ngày 25/6 tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), các nhà lãnh đạo khối này đã tiến hành phiên thảo luận kéo dài hai giờ đồng hồ về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Hội nghị đã đặt mốc ngày 27/6 là "cơ hội cuối cùng" để Athens đạt được một thỏa thuận, nếu không EU sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng một "kế hoạch B" nhằm ngăn chặn nguy cơ Hy Lạp phá sản làm tổn hại đến toàn bộ phần còn lại của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).


Trong một bước đi được thông báo là để thực thi cam kết gia tăng triển khai binh lực và vũ khí tại các nước Đông Âu nhằm ngăn chặn cái gọi là “nguy cơ xâm lược từ Nga, ngày 25/6, Lầu Năm Góc loan báo sẽ phái đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên tới Bulgaria. 155 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với 4 xe bọc thép chiến đấu Abrams, 6 xe bọc thép hạng nhẹ và 6 khẩu pháo sẽ được triển khai tại căn cứ huấn luyện Novo Selo của Bulgaria vào đầu tháng Chín tới.


Ngày 25/6, Israel đã quyết định tạm ngừng đối thoại với Mỹ về viện trợ quốc phòng cho nhà nước Do Thái cho tới khi kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức). Các quan chức Israel cho biết lý do chính của việc ngừng đối thoại là căng thẳng đang gia tăng giữa Nhà Trắng và chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.