Bản tin 8H: Nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi

TPO - Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/7 nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ giảm dần, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/7, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 34-36 độ C. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực đồng bằng nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.


Theo ông Cù Xuân Hùng- Chủ tịch UBND xã Sơn Châu, đám cháy xảy ra tại khu vực núi Nầm vào trưa nay (8/7) đã được dập tắt vào khoảng 14h cùng ngày. Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại. "Giờ lửa đã cháy lên đến tận đỉnh núi giáp ranh giữa 2 xã Sơn Thủy và Sơn Châu. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân đã được huy động dập lửa…Đám cháy bùng phát rất dữ dội. Anh em đang tập trung khống chế ngọn lửa, đồng thời phát đường băng cản lửa để bao vây không để đám cháy lây lan", ông Hùng cho biết. Nhiều hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cũng đã được sơ tán ngay trong đêm (XEM CHI TIẾT).


Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 8-11/7. Chiều 8/7, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa đã chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Hai lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết thủy chung, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.


 Đêm qua (8/7), một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 210 Trần Phú, thành phố Vinh (Nghệ An). Rất may, vụ cháy được dập tắt kịp thời, không để lan rộng. Khu vực xảy ra đám cháy là tuyến đường kinh doanh sầm uất của thành phố Vinh với rất nhiều các cửa hiệu áo cưới, studio… và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Người nhà phát hiện đám cháy bắt nguồn từ tầng 2, sau đó lan nhanh lên tầng 3 và bắt lửa xuống tầng 1. Khi đám cháy xuất hiện, hai vợ chồng bà Trần Thị Thu Hương ở bên trong không hay biết. Chỉ khi nghe đứa con trai liều mạng chạy vào nhà báo, mọi người mới rời khỏi căn nhà.


Tại kì họp thứ 14, HĐND tỉnh Sóc Trăng khoá IX nhiệm kỳ (2016 – 2021) đã bầu bổ sung một Phó chủ tịch UBND tỉnh và người trúng cử vào vị trí này là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ông Lâm Hoàng Nghiệp với số phiếu 43/48 đại biểu tán thành. Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp quê huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng). Ông Nghiệp từng làm Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị trước khi làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng vào cuối năm 2015. Ông Nghiệp 55 tuổi, trình độ cao cấp Chính trị, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Ông Nghiệp thay người tiền nhiệm là ông Lê Thành Trí, xin nghỉ hưu trước tuổi.


Lúc 16h15 ngày 8/7, tại Km 1210+950 thuộc khu vực Vĩnh Liêm (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ. Theo đó, tại thời điểm trên một ô tô tải mang BKS 81C-14431 (chưa rõ người điều khiển), chạy hướng Đông – Tây khi đến Km 1210+950 thuộc khu vực Vĩnh Liêm (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) xảy ra tai nạn với xe máy mang BKS 77G1-53135 do anh Hồ Hoàng Tiến (SN 1997, trú Phước Lộc, huyện Tuy Phước) cầm lái chở một thiếu niên khoảng 13 tuổi đi cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ (XEM CHI TIẾT).


Liên quan đến vụ học sinh có biểu hiện tâm thần, phụ huynh tố do thầy giáo phạt, ngày 8/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) tỉnh Hậu Giang đã thông tin chính thức vụ việc trên. Theo đó ngày 3/7, UBND huyện Châu Thành đã mời đại diện Công an, BCH Quân sự, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và đại diện UBND xã Phú Tân họp kết quả giám định và có hướng giải quyết như sau: Giao trường Tiểu học Phú Hữu 2 kỷ luật thầy Đặng Văn Thiện theo đúng quy định. Sau khi kỷ luật sẽ có hướng chuyển công tác không để đứng lớp hoặc chuyển đi đơn vị trường khác (XEM CHI TIẾT).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG