Bản tin 8H: Một phụ nữ bịa đặt phát biểu của Trưởng phòng GD&ĐT

Bài viết xin lỗi và đính chính thông tin của Đỗ Thị Sặm. Ảnh: Công an cung cấp.
Bài viết xin lỗi và đính chính thông tin của Đỗ Thị Sặm. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Một phụ nữ ở Hải Phòng đã bị phạt hành chính 5 triệu đồng vì bịa đặt, cắt ghép lời phát biểu của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên về các khoản thu đầu năm.

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Đỗ Thị Sặm (34 tuổi, người địa phương) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Tối 26/10, Sặm dùng tài khoản Facebook có tên “Gai Nha Ngheo” đăng bài viết có nội dung liên quan đến việc thu tiền quỹ của Trường THCS Tam Hưng và THCS Mỹ Đồng. Kèm theo bài viết là 3 clip về bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Năng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên, trong cuộc họp phụ huynh diễn ra tại Trường THCS Mỹ Đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác nhận, ông Nguyên đã không phát biểu những nội dung như bà Sặm đăng tải.


Du khách Nga đuối nước ở Bình Thuận. Khoảng 11h ngày 9/11, ông Viktor Brailovkii (60 tuổi, quốc tịch Nga) và 2 du khách khác đi tắm tại khu vực biển thuộc phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Không may, ba người bị đuối nước. Lực lượng cứu hộ ứng cứu, đưa được các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, ông Viktor đã tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, do ảnh hưởng của bão số 6, Bình Thuận xảy ra tình trạng biển động. Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo những khu vực nguy hiểm, đồng thời cấm du khách tắm biển vào những ngày biển động.


Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng xấu đi so với tuần trước đó, tất cả các ngày trong tuần AQI các trạm ở mức trung bình và kém, không có ngày nào AQI ở mức tốt. Chỉ số AQI dao động từ 58 - 197. Tại các trạm quan trắc không khí nền đô thị Trung Yên 3 có 71,4 % số ngày CLKK ở mức kém, những ngày còn lại ở mức trung bình. Các trạm Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ đều có 57,1% số ngày có AQI ở mức kém. Số ngày AQI chạm mức trung bình tại 2 trạm đặt ở UBND phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng chỉ chiếm 14,3%, còn lại ở mức kém. Đối với các trạm quan trắc nội đô như Hàng Đậu, Hoàn Kiếm và Thành Công, số ngày CLKK ở mức kém và trung bình đều tương đồng chiếm lần lượt 71,4% và 28,6% số ngày trong tuần. Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) khuyến cáo trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế ra đường.


Hơn 30 ki-ốt chợ cháy ngùn ngụt, thiệt hại hàng tỉ đồng. Khoảng 12h ngày 9/11, một vụ cháy xảy ra tại chợ Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ngọn lửa bùng phát tại một khu vực nhỏ trong chợ, sau đó nhanh chóng lan ra các ki-ốt, gian hàng xung quanh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cùng 9 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Khoảng 12h30, vụ cháy đã được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, chưa phát hiện thiệt hại về người. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát trong thời tiết hanh khô nên đã thiêu trụi hơn 30 ki-ốt khu vực trung tâm chợ. Ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hàng tỉ đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4 giờ sáng nay (10/11), tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ sáng mai (11/11), tâm áp thấp nhiệt đới  trên đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. (XEM CHI TIẾT)


Trưởng ban Tổ chức được bầu làm Chủ tịch huyện Thanh Oai. Ngày 8/11, HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp không thường kỳ), để xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX đối với bà Lê Thị Hà (nghỉ hưu theo quy định) và bầu ông Bùi Văn Sáng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG