Bản tin 8H: Một người ở TP.HCM trúng độc đắc Vietlott gần 142 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin 8H: Một người ở TP.HCM trúng độc đắc Vietlott gần 142 tỷ đồng
TPO - Kỳ quay tối 3/4 đã tìm ra chủ nhân tấm vé số trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 141 tỷ đồng, được bán ra tại TP.HCM.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) xác nhận, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 561 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối ngày 3/4, có 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 141.891.526.200 đồng. Vé số trúng giải độc đắc này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, tấm vé mang dãy số may mắn 02 - 04 - 34 - 38 - 41 - 55. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, người chơi sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 127,6 tỷ đồng. Ngoài Jackpot 1 trị giá 141 tỷ đồng, kỳ quay này còn tìm được 24 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.207 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 28.371 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng/giải.

Ngày 3/4, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cho biết, các cán bộ kết thúc nhiệm kỳ của Đại sứ quán vừa trải qua chặng đường khoảng 4.000 km di chuyển từ Triều Tiên về Việt Nam bằng ô tô. Theo ông Vinh, ông quyết định cho đoàn cán bộ về nước bằng ô tô để phòng tránh COVID-19. Ông nói thêm, đoàn ăn, ngủ trên xe, tránh tối đa tiếp xúc dọc đường. Ông Vinh cũng chia sẻ bản đồ hành trình: bắt đầu từ thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên), qua thành phố Đan Đông (thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), rồi tiếp tục băng qua nhiều tỉnh thành của Trung Quốc trước khi về đến Lạng Sơn.

Chiều 3/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường XV, quận 10, TP.HCM tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM khóa XIV, người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH khoá XV. Cử tri đánh giá ông Nguyễn Thiện Nhân có nhiều đóng góp cho đất nước, cho TP.HCM trong nhiều năm qua.

Chiều 3/4, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, ở khu vực vụng Ngọc thuộc xã Nghi Sơn xuất hiện tình trạng cá chết. Theo ông Dũng, tổng cộng 1,3 tấn cá nuôi và 3 tạ cá tự nhiên tại khu vực vụng Ngọc chết bất thường. Hiện tượng cá chết bất thường số lượng lớn xuất hiện từ ngày 1/4, kéo đến ngày 2/4. Hiện, UBND thị xã Nghi Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá; đồng thời khuyến cáo người dân thu gom cá chết để tiêu huỷ, tuyệt đối không dùng làm thực phẩm cho người hoặc gia súc, gia cầm.

Chiều 3/4, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, 9 ngư dân địa phương (bao gồm chủ tàu) mất liên lạc suốt 3 tuần nay khi hoạt động đánh bắt ở vùng biển Trường Sa. Theo bà Dung, tàu cá mất liên lạc từ ngày 14/3, là tàu vỏ thép, do anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú thôn Thanh Long) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, thông tin thêm, tàu cá xuất bến tại cảng cá Tam Quang từ tháng 7/2020. Sau đó, tàu cập cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đầu tháng 3/2021, tàu cá này tiếp tục vào cảng Kiên Giang, rồi rơi đi vào ngày 4/3. 10 ngày sau đó mất liên lạc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (ngày 4/4), vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m đang duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên ngày và đêm nay (4/4), mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C.

Sáng 4/4 Bộ Y tế cho biết có thêm ba ca mắc mới (BN2627-2629) COVID-19. Ngày 31/3 các bệnh nhân trên từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 05 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bắc Ninh (4) và Quảng Ninh (1). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.478. Bộ Y tế cho biết có thêm 244 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 3/4. Tính đến 16h ngày 3/4 tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/TP cho 52.335 người. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.