Bản tin 8H: Một huyện có bí thư xin nghỉ hưu trước tuổi, chủ tịch UBND chuyển công tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư huyện ủy Tam Dương xin nghỉ hưu trước tuổi 4 năm, trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện này được điều chuyển về làm Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng.

Chiều 29/5, ông Trần Việt Cường, Chánh Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác nhận thông tin ông Nguyễn Thanh Quang (sinh năm 1967), Bí thư huyện ủy Tam Dương có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Sau khi xem xét, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã cho ý kiến đồng ý về mặt chủ trương để ông Quang được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân. Bà Vũ Thị Thu Hòa, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tam Dương được giao phụ trách Đảng bộ huyện Tam Dương. Sau khi ông Quang nghỉ hưu, bà Vũ Thị Thu Hòa - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tam Dương được giao phụ trách Đảng bộ huyện Tam Dương. Ông Nguyễn Thanh Quang giữ chức Bí thư Huyện ủy Tam Dương từ tháng 11/2019 tới nay. Ông Quang từng làm Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Liên quan đến công tác cán bộ của huyện Tam Dương, trước đó, ông Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Tam Dương được điều chuyển sang làm Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Bản tin 8H: Một huyện có bí thư xin nghỉ hưu trước tuổi, chủ tịch UBND chuyển công tác ảnh 1
Ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư huyện ủy Tam Dương xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: baovinhphuc.com.vn.

Ngày 29/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2023. Từ nay đến cuối năm, Đồng Nai sẽ đấu giá 36 khu đất với diện tích hơn 77ha, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Việc đấu giá được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện. Việc tính giá trị những khu đất nêu trên căn cứ theo bảng giá đất của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024. Nguồn thu từ đấu giá đất được dùng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông.


Chiều 29/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Tu (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một người phụ nữ 20 tuổi thừa nhận, đã khai báo không trung thực về việc trên đường đi chợ sớm nhặt được một bé trai sơ sinh và nhận là người sinh ra cháu bé. Trước đó, vào ngày 15/5, chính quyền xã Ea Tu tiếp nhận thông tin của một người phụ nữ trình báo việc phát hiện cháu bé khoảng 1 ngày tuổi còn nguyên dây rốn, bánh nhau bị bỏ rơi bên vệ đường tại buôn Ea Nao A (xã Ea Tu). Theo lãnh đạo UBND xã Ea Tu, sau khi nghe người phụ nữ kể về việc nhặt được cháu bé, phát hiện có điểm nghi vấn nên chính quyền địa phương đã khuyên nhủ người này nói ra sự thật. Đến nay, người phụ nữ đã thừa nhận bé trai là do mình tự sinh ở nhà và dựng lên câu chuyện nhặt được. Hiện UBND xã đã yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm ADN mới để gia đình làm giấy khai sinh cho cháu bé.


Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, hiện thanh tra đơn vị này đang triển khai phối hợp với đơn vị chức năng của UBND thành phố Hạ Long đề nghị cung cấp tài liệu, thông tin tài khoản facebook và nội dung, hình ảnh thông tin đưa sai sự thật; đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh thông tin chủ thể tài khoản facebook đưa thông, hình ảnh về Fantasy Hotel Hạ Long Bay. Tuỳ hành vi vi phạm cụ thể, mức xử phạt sẽ áp dụng từ 10.000.000 – 30.000.000 đồng. Trước đó, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh một khách sạn tên Fantasy Hotel Hạ Long Bay, tọa lạc tại vùng lõi của di sản vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, ngay sau đó, UBND TP.Hạ Long đã có văn bản khẳng định, thông tin về khách sạn Fantasy Hotel Hạ Long Bay là không đúng sự thật.


Ngày 29/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 846 ca mắc COVID-19 mới, tăng mạnh so với số ca bệnh ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.610.724 ca nhiễm. Trong ngày, có 131 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.637.654 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 35 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 28/5, có 78 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.406.399 liều.


Hôm nay (30/5), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Ngày mai (31/5), hình thái nắng nóng tiếp tục duy trì ở những khu vực trên và mở rộng đến Phú Yên, cũng với mức nhiệt này. Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay tiếp diễn có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Dự báo mưa giông ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.


Ngày 29/5, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định thu hồi đất tại 5 căn biệt thự di tích Cầu Đá (lầu Bảo Đại) ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang từ Công ty CP đầu tư Khánh Hà làm chủ đầu tư. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi 9.209m đất tại 5 căn biệt thự di tích gồm: Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, do người Pháp xây dựng cách nay đúng 100 năm. Tỉnh Khánh Hòa giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý toàn bộ khu đất nói trên. Trước đó, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin trả lại 5 biệt thự cổ này. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Khánh Hà chấm dứt việc sử dụng đất kể từ ngày 19/5 để sở, ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.