Bản tin 8H: Một hành khách Hàn Quốc đột tử trên chuyến bay đến Việt Nam

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một hành khách quốc tịch Hàn Quốc đã đột tử trên chuyến bay VN415 từ Seoul (Hàn Quốc) đi Hà Nội.

Ngày 1/2, hành khách M.J, 56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc ngồi ghế số 30C chuyến bay VN415 từ Seoul (Hàn Quốc) đi Hà Nội gặp vấn đề về sức khỏe rồi tử vong. Theo Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, sau khi chuyến bay VN415 cất cánh được 2 tiếng, phi hành đoàn nhận được thông tin hành khách M.J gặp vấn đề về sức khỏe. Người này tử vong sau 30 phút cấp cứu trên máy bay. Hiện Vietnam Airlines chuyển giao hành khách cho các cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài. Tài sản, hành lý của khách đã được niêm phong, bảo quản. Tàu bay sau đó được khử trùng theo đúng quy trình. Hành khách này thực hiện các thủ tục hàng không, xuất cảnh và kiểm tra soi chiếu an ninh bình thường tại sân bay Incheon.


Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 03/02 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều tối đến đêm 03/02 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 03/02 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 03/02 ở Bắc Trung Bộ có mưa. Từ ngày 04/02 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Hà Nội từ ngày 03/02 có mưa, mưa nhỏ, trời rét.


Ngày 1/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nâng cấp độ ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona lên cấp độ 2. Đồng thời, tỉnh này chuẩn bị 3 bệnh viện có thể tiếp nhận 1.000 bệnh nhân để cách ly, điều trị các ca nghi nhiễm hoặc dương tính với nCoV. Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 1/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh đã cách ly, điều trị cho 43 bệnh nhân nghi mắc viêm phổi cấp do virus corona chủng nCoV.


Chiều 1/2, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã về Trà Vinh để công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Theo các quyết định này, đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, sẽ chờ nghỉ hưu từ ngày 1/2. Trong thời gian bổ nhiệm giám đốc mới, Bộ trưởng Công an phân công Phó giám đốc Huỳnh Văn Thình phụ trách Công an tỉnh Trà Vinh. Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quyết định của Bộ trưởng điều động đại tá Chu Mạnh Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nhận nhiệm vụ Phó cục trưởng Cục cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.


Chiều 1/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh virus corona tại TP.HCM khẳng định qua tuần sau, thị trường khẩu trang sẽ hạ nhiệt. Cụ thể, dược sĩ Đỗ Văn Dũng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược (Sở Y tế TP.HCM) cho biết, chuỗi nhà thuốc Pharmacity đặt hàng 130 chiếc triệu khẩu trang y tế, gấp 16 lần so với bình thường. Số khẩu trang này sẽ về TP.HCM vào tuần sau. Giá bán được giữ nguyên là 35.000 đồng/hộp 50 chiếc và người dân có thể mua tại tất cả hệ thống nhà thuốc Pharmacity tại TP.HCM. Ngoài ra, Saigon Co.op dự kiến có thể cung ứng 5 triệu chiếc khẩu trang cho TP.HCM vào những ngày tới. Giá khẩu trang y tế giữ nguyên không đổi là 48.000 đồng/hộp 50 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp; 38.000 đồng/hộp 50 chiếc khẩu trang y tế 3 lớp.


Ngày 1/2, nguồn tin của PV Tiền Phong cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Lim Huat Seng (51 tuổi, quốc tịch Singapore). Trước đó, vào ngày 27/1, ông Lim Huat Seng bay từ Singapore sang Việt Nam, sau đó đến nhà người quen ở ấp 4A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và lưu trú tại đây. Đến khoảng 7h30 phút ngày 30/1, ông Lim Huat Seng đi vệ sinh và bị bất tỉnh, rồi tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lim Huat Seng là do bệnh lý nhồi máu cơ tim, không liên quan đến chủng virus corona. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG