Bản tin 8H: Lybia quyết quét sạch IS khỏi Sirte

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya trong chiến dịch chống IS ở Sirte ngày 2/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya trong chiến dịch chống IS ở Sirte ngày 2/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 7/8, các lực lượng ủng hộ Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya tuyên bố sẽ sớm phát động cuộc tấn công cuối cùng nhằm giành lại thành phố Sirte từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Khởi đầu tuần mới thời tiết các tỉnh thành miền Bắc đang có sự phân hóa rõ rệt, ở Thủ đô Hà Nội trong hôm nay (8/8), nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ. Riêng vùng núi phía Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang sang Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã có mưa rào, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, có nguy cơ mưa rào mạnh kèm tố lốc, nguy cơ có lũ quét và sạt lở đất.


Mức đóng bảo hiểm xã hội của người dân và doanh nghiệp Việt đang cao nhất khu vực ASEAN, trong khi cuộc sống người lao động còn khó khăn, doanh nghiệp chưa thoát khỏi nguy cơ phá sản. Vậy cơ quan bảo hiểm và cơ quan quản lý nói gì về điều này. Theo Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), mức đóng BHXH (gồm BH hưu trí, BH y tế, BH thất nghiệp) tại Việt Nam đang cao nhất khu vực ASEAN, khi lên tới 32,5% mức lương tháng (DN đóng 22%, người lao động đóng 10,5%). Đó là chưa kể 3% phí công đoàn. Trong khi đó, cùng khu vực, Malaysia chỉ phải đóng BHXH chiếm 13% lương tháng, Philippines là 10%, Indonesia 8%, còn Thái Lan 5%.... (Xem chi tiết)


Để ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển và xử lý chất thải, Formosa đưa ra “bảo bối” là văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Tĩnh) xác nhận đây là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Đến khi sự việc vỡ lở, các bên liên quan đều trốn tránh trách nhiệm của mình và đổ lỗi cho nhau. Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định, sẽ xem xét đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc quản lý nguồn thải này. Còn mức độ hình sự hay hành chính phải theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h ngày 7/8, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Ka Long, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Theo những dân người chứng kiến, đám cháy bắt nguồn từ vị trí trước đầu xe bồn đang xuống xăng dầu của bể chứa của cây xăng. Ngọn lửa ban đầu không lớn nhưng do không kịp xử lý nên lửa đã trùm lên toàn bộ xe bồn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quảng Ninh đã huy động 3 xe cứu hỏa để tham gia dập lửa. Đến thời điểm 20 giờ cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế ngọn được ngọn lửa.


Tối 7/8, chị Nguyễn Thị Hà Thu (SN 1984, trú tại Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết,  sau khi được cấp cứu, phẫu thuật thì chồng chị đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, ngày 6/8, anh Nguyễn Văn Phước điều khiển xe taxi chờ khách phía trước Siêu thị BigC Vinh (TP Vinh, Nghệ An). Trong quá trình đỗ xe chờ khách giữa anh Phước và tài xế Từ Đức Dũng xảy ra mâu thuẫn. Sáng 7/8, anh Phước được nghỉ ca trực nên chuẩn bị đưa vợ con đi ăn sáng. Cả nhà đang chuẩn bị thì một nhóm khoảng 5 đối tượng mang theo hung khí trong đó có tài xế Dũng. Nhóm này đâm chém anh Phước rồi bỏ trốn. Ngay lập tức gia đình đưa anh Phước đến Khoa Hồi sức cấp cứu của BV Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng vết thương thấu ngực, đa chấn thương. (Xem chi tiết)


Ngày 7/8, các lực lượng ủng hộ Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya tuyên bố sẽ sớm phát động cuộc tấn công cuối cùng nhằm giành lại thành phố Sirte từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong một tuyên bố, lực lượng trên nhấn mạnh: "Thời gian điểm binh để phát động chiến dịch quân sự với mục tiêu đánh bật IS ra khỏi thành trì Sirte đã bắt đầu." Các chỉ huy của chiến dịch giải phóng Sirte đã có các cuộc họp để chuẩn bị cho trận đánh quyết định cuối cùng chống lại các chiến binh IS. Trong nhiều tuần qua, các lực lượng đồng minh của Chính phủ đoàn kết dân tộc do Liên hợp quốc bảo trợ đã giao tranh dữ dội với các phần tử thánh chiến của IS tại thành phố Sirte, nơi IS kiểm soát từ tháng 6/2014.


Ngày 7/8, hàng trăm nghìn người đã tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ theo lời kêu gọi của Tổng thống Tayyip Erdogan. Sự kiện này nhằm thể hiện vai trò và sức mạnh của chính quyền sau cuộc đảo chính bất thành hồi giữa tháng Bảy vừa qua, đồng thời là động thái nhằm đáp lại những chỉ trích của phương Tây về việc chính quyền Ankara đã bắt giữ hàng chục nghìn người bị tình nghi có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự.


Ngày 7/8, Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết, nước này đang phải đối mặt với một tình hình an ninh mới, đặc biệt là sau các vụ tấn công khủng bố trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh rằng đây cũng là vấn đề mà cả châu Âu đang gặp phải. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Michel bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng cảnh sát vì đã kịp thời đối phó với vụ tấn công bằng dao tại Charleroi 1 ngày trước đó. Theo ông, lực lượng cảnh sát Charleroi đã làm những gì họ phải làm và giải quyết vụ tấn công một cách nhanh chóng.


Sân bay Saint Petersburg thông báo, ngày 7/9, một chiếc máy bay chở khách của Hãng Uzbekistan Airways đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở miền Tây Bắc nước Nga này sau khi gặp sự cố động cơ. Người phát ngôn sân bay Saint Petersburg Igor Laptev cho biết, chiếc Boeing 757-200 chở 179 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn đã bay vòng quanh sân bay vài lần để xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp. Laptev xác nhận toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều bình an vô sự.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.