Bản tin 8H: Lính Trung Quốc bị tố đánh cắp bí mật quân sự Mỹ

Máy bay F-35 của Mỹ. (Nguồn: securityaffairs.co)
Máy bay F-35 của Mỹ. (Nguồn: securityaffairs.co)
TPO - Ngày 19/1, 2 binh s​ỹ Trung Quốc bị cáo buộc là "đồng chủ mưu" đánh cắp các bí mật quân sự của Mỹ, trong đó có thiết kế máy bay tiêm kích tàng hình F-35 và các loại chiến đấu cơ khác. Hiện chưa rõ lý do hai quân nhân Trung Quốc đánh cắp bí mật quân sự.

Diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, Đại hội Đảng lần thứ 12 họp phiên trù bị trong ngày đầu tiên và khai mạc chính thức ngày tiếp sau, với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu. Ông Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết chủ đề chính của Đại hội XII là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".


Trước việc nhiều hãng vận tải chây ì, không giảm giá cước, Bộ GTVT cho biết, sẽ quy định doanh nghiệp phải giảm giá cước sau 5 ngày giá xăng dầu giảm. Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cho hay, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp để kiểm soát giá cước vận tải ở mọi loại hình. “Bộ GTVT đã yêu cầu ngành hàng không chia sẻ khó khăn với hành khách vì họ có lãi lớn. Đường sắt cũng đã giảm được 10-15% trong năm 2015”. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h30 ngày 19/1, tại Cty sơn Tiên Du (P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương) xảy ra cháy lớn. Đây là công ty chuyên sản xuất đồ gỗ. Ngọn lửa bùng phát tại kho sơn rộng hàng ngàn mét vuông của công ty, sau đó lửa bao trùm cả khu vực rộng lớn quanh khu dân cư. 100 chiến sĩ PCCC có mặt tham gia cứu hỏa, cùng hàng chục xe chữa cháy; xe thang phun bọt chống cháy lan để phong tỏa hóa chất sơn chứa trong kho phát tán. (Xem chi tiết)


Lực lượng phòng, chống buôn lậu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) vừa phối hợp Công an tỉnh Bình Định bắt và tạm giữ 6 ô tô loại sang sử dụng giấy tờ giả, một nguồn tin cho biết ngày 19/1. Một số xe mang biển kiểm soát của TPHCM nhưng là biển số giả, chủ xe dùng giấy tờ giả. Một số chiếc được nhập lậu hoặc là xe ngoại giao đã hết hạn lưu hành.     


Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov mới đây có nói đến kế hoạch “tự động hóa toàn bộ chiến trường ở Syria”, mà điểm then chốt nhất là việc đẩy các đạo quân robot tự động tác chiến. Những tổ hợp robot chiến trường mới nhất của Nga đã hiện diện ở Aleppo, sẵn sàng cùng các lực lượng ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad giải phóng thành phố có tầm quan trọng bậc nhất tại Syria này. (Xem chi tiết)


Nga sẽ bắt đầu chế tạo mẫu tàu đổ bộ tổng hợp cỡ lớn (tàu sân bay trực thăng) của riêng nước mình, bắt đầu từ năm 2018. Mỗi tàu Mistral có thể chở 16 máy bay trực thăng quân sự, 700 quân và tối đa 50 xe bọc thép. Hợp đồng mua bán 2 tàu Mistral giữa Pháp và Nga từng được coi là hợp đồng quân sự lớn nhất giữa một quốc gia thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Nga. Song những mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến việc mua bán bị hủy bỏ. (Xem chi tiết)


Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã xác nhận cái chết của Mohammed Emwazi, người được biết đến với biệt danh “John thánh chiến”. Cáo phó đăng trên số ra mới đây của tạp chí Dabiq xác nhận “John thánh chiến” đã bị chết trong một đợt không kích. IS đã đăng hình “John thánh chiến” mặt không trùm khăn cùng với một cáo phó về cái chết y. "John thánh chiến" trước đó đã nhiều lần xuất hiện trong các video của IS ghi lại cảnh hành quyết dã man con tin. (Xem chi tiết)


9 trường phổ thông ở New Jersey của Mỹ ngày 19/1 đã ban hành lệnh sơ tán hoặc đóng cửa sau khi nhận được đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt. Các trường học này nằm ở hạt Bergen, phía Bắc bang New Jersey. Các trường này đồng loạt nhận được cuộc gọi đe dọa  lúc 8h50 sáng 19/1 theo giờ địa phương. Điều này làm dấy lên giả thiết rằng đây là các cuộc gọi tự động đã được ghi âm từ trước. Cảnh sát Bergen cho biết, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy những đe dọa này là thật. Tuy nhiên, các biện pháp đề phòng vẫn được áp dụng để đảm bảo an ninh. (Xem chi tiết)


Ngày 19/1, 2 binh s​ỹ Trung Quốc bị cáo buộc là "đồng chủ mưu" đánh cắp các bí mật quân sự của Mỹ, trong đó có thiết kế máy bay tiêm kích tàng hình F-35 và các loại chiến đấu cơ khác. Hai quân nhân không nêu tên trên đã làm việc với Su Bin, 50 tuổi, một doanh nhân Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không gần đây đã tới định cư tại thành phố Vancouver của Canada, để thâm nhập cơ sở dữ liệu an ninh của các nhà thầu quân sự Mỹ, trong đó có tài liệu liên quan đến máy bay tiêm kích F-35, F-22 và máy bay vận tải C-17. Hiện chưa rõ hai quân nhân Trung Quốc đánh cắp bí mật quân sự để dùng cho cá nhân hay theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh.

MỚI - NÓNG