Bản tin 8H: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cán bộ, công chức người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày.

Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu từ thứ hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp Tết Nguyên đán có tổng cộng 9 ngày nghỉ từ ngày 2/2 đến 10/2 tức từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 tháng Giêng.


Hết phép, Phó ban Quản lý Đường sắt đô thị vẫn bặt vô âm tín. Nguồn tin của Tiền Phong chiều nay 4/1 xác nhận ông Hoàng Như Cương- Phó ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) đồng thời là Bí thư Đảng uỷ Ban này vẫn chưa về Việt Nam cho dù ông đã quá hạn nghỉ phép 3 ngày. Trước đó, ông Cương đã viết đơn xin nghỉ việc đột xuất để đi Mỹ có việc gia đình, mà không kịp chờ ý kiến quyết định cho phép của lãnh đạo UBND TP HCM. Trong đơn ông Cương xin nghỉ từ 10/12 đến hết ngày 31/12/2018 và nghỉ việc không hưởng lương. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội trời rét, mưa phùn rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc có mưa phùn, trời rét, nhiệt độ ở mức cao nhất trên 20 độ C. Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ C. Khu vực Tây Nam Bộ vẫn có mưa dông do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. (XEM CHI TIẾT)


Dừng đèn đỏ, ô tô và xe máy bị xe tải húc văng. Khoảng 17h30 ngày 4/1, xe tải BKS 43C - 170.01 bất ngờ lao tới đâm vào 2 ô tô và một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Núi Thành - 30 tháng 4 (P.Hoà Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Tại hiện trường, chiếc ô tô BKS 43A - 147.73 bị hất xoay ngang, hướng đầu vào dải phân cách, hư hỏng phần đuôi xe. Xe máy BKS 43C1 - 447.99 ngã nhào, nằm chắn trước đầu ô tô BKS 92A - 135.86, hư hỏng. Xe tải cũng bị móp méo phần đầu xe. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong.


Bão số 1 làm chìm 65 tàu thuyền ở Kiêng Giang. Chiều 4.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang cho biết bão số 1 (Pabuk) gây tổng thiệt hại cho các địa phương trên 2,7 tỉ đồng. Tàu thuyền bị chìm, nhà sập và tốc mái xảy ra ở 3 H.An Biên, Phú Quốc và Kiên Hải. Trong đó, 2 huyện đảo Phú Quốc với Kiên Hải có 65 tàu thuyền bị chìm. Xã Thổ Châu (Phú Quốc) bị chìm 24 chiếc là ghe nhỏ và xuồng đò. Còn 41 chiếc ở H.Kiên Hải gồm 32 vỏ lãi, 6 xuồng câu mực và 3 tàu khai thác thủy sản công suất 20-90CV.


Truy đuổi gần 10km tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ chạy. Khoảng 21h ngày 4/1, phát hiện một cô gái (chưa rõ danh tính) tử vong trên đường cạnh xe máy BKS 53V2- 2660 và một ô tô đang chạy với tốc độ cao trên đường Dân Chủ thuộc địa bàn phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, người dân nhanh chóng truy đuổi. Chạy khoảng gần 10km, người dân vây bắt được tài xế và giao cho lực lượng công an. Được biết, tài xế là người nước ngoài, ô tô mang BKS 61N- 3742. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 8.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2018. Ngày 4/1, tại trụ sở Chính phủ và 63 điểm cầu địa phương trên toàn quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ATGT. Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong năm 2018, toàn quốc xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp có số người tử vong xuống thấp nhất trong vòng hơn năm năm qua, ở sát mức 8.000 người, tuy nhiên vẫn phải nỗ lực rất nhiều để hạn chế tối đa tai nạn giao thông.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.