Bản tin 8H: Kỷ luật loạt cán bộ xã ở Hải Dương do sai phạm trong quản lý đất đai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Loạt cán bộ thuộc Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 vừa bị Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) ra quyết định kỷ luật do sai phạm trong quản lý đất đai.

Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) vừa quyết định kỷ luật một số cá nhân thuộc Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.Ông Vũ Văn Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, hiện là Phó trưởng Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông Nguyễn Xuân Chắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc bị kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng viên Bùi Văn Quế, công chức địa chính - xây dựng xã Cẩm Phúc bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Trước đó, tại xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) có 7 trường hợp san lấp, xây dựng trái phép công trình kiên cố trên 1.200 m2 đất tại khu Cánh Bẳn (thôn Lê Xá) trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Bản tin 8H: Kỷ luật loạt cán bộ xã ở Hải Dương do sai phạm trong quản lý đất đai ảnh 1
Nhiều cán bộ xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) bị kỷ luật liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai. Ảnh: VOV.

Ngày 1/4, ông Lường Văn Toản - Chủ tịch UBND phường Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại bản Pom Loi, phường Nam Thanh. Khoảng 15h cùng ngày, cháu T.D.Q.A. (6 tuổi) và T.D.Q.T. (3 tuổi) là hai chị em ruột, đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Khi đi tới kênh thủy lợi thuộc hệ thống dẫn nước của công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm, xe đạp bị ngã khiến cả hai cháu bé rơi xuống mương nước dẫn tới tử vong. Theo ông Toàn, một nông dân đã vớt được 2 cháu bé cách hiện trường khoảng 500m, rồi đưa các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng các bác sĩ xác định cả hai cháu đã tử vong.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 1/4 đến đêm 2/4, khu vực này thời tiết mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Ngày 2/4, phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng nóng cục bộ. Ngày 3/4, phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có thể nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Hình thái thời tiết nắng nóng ở các khu vực này có thể kéo dài tới ngày Tết Thanh minh (5/4 tức 15/3 Âm lịch).


Ngày 1/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.316 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.977 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 31/3 có 6.945 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.987.159 liều.


Ngày 1/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm đình chỉ công tác một Phó Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ). Cán bộ này được xác định liên quan đến vụ 2 người dân bấm được 4 biển số xe đẹp ở Đồng Nai. Việc tạm đình chỉ công tác của cán bộ này là do làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe, chứ không có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống bấm biển số. Trước đó, ngày 29/3, vợ chồng ông Ph. (kinh doanh xe máy tại xã Sông Nhạn) đã đến công an xã Sông Nhạn làm thủ tục bấm biển số cho 4 chiếc xe máy giá trị cao và đã sở hữu được các biển số gồm: 60B6-888.89, 60B6-888.86 cho chiếc xe Suzuki RGV120 và SH150i và biển số 60B6-888.88; 60B6-888.68 cho 2 xe máy hiệu Yaz. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 15 giờ ngày 1/4, một chiếc ôtô bất ngờ lao xuống hồ Tây đoạn đường Vệ Hồ (địa phận phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Hình ảnh đã được lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đại diện Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ) xác nhận thông tin trên và cho biết xe được đưa lên bờ vào khoảng 17h cùng ngày, không có thương vong. Theo người đại diện, xe do một phụ nữ điều khiển chở theo 2 con nhỏ. Nguyên nhân sự việc được cho là người phụ nữ đạp nhầm chân ga. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 1/4, UBND TP. Phú Quốc làm quy trình kiểm điểm hàng loạt cá nhân và tập thể sai phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng theo Kết luận thanh tra số 10 của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 2/3/2023 (giai đoạn 2018- 2022). Theo đó, những tập thể bị kiểm điểm gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc, Đội Trật tự quản lý đô thị TP. Phú Quốc, UBND phường Dương Đông, An Thới và UBND các xã Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Cạn, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ. Đáng chú ý, đối với cá nhân bị kiểm điểm có 28 lãnh đạo từ cấp trưởng, phó phòng trở lên và các chủ tịch xã của 10 tập thể bị kiểm điểm. Ngoài ra, còn có 17 cán bộ công chức, viên chức là các cán bộ địa chính, xây dựng của 8 xã, phường giai đoạn 2018 đến 2022 cùng bị kiểm điểm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.