Bản tin 8H: Kẻ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng

Kẻ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng
Kẻ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng
TPO - Nạn nhân cho rằng, mức phạt 200.000 đồng đối với đối tượng cưỡng hôn cô trong thang máy chưa thuyết phục, không có tính răn đe.

Ngày 18/3, Công an quận Thanh Xuân cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đối tượng Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hải Phòng) về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”. Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200.000 đồng. Trước đó, ngày 4/3, đối tượng này đã cưỡng hôn nữ sinh P.H.V. (20 tuổi) trong thang máy chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). Đối với mức phạt trên, nữ sinh P.H.V. cho rằng chưa thuyết phục, không có tính răn đe.


Đồng Nai có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới. Chiều 18/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hồ Thanh Sơn, sinh năm 1964, trình độ chuyên môn thạc sỹ Kinh tế. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông thoát chết khi bị tàu hỏa tông trúng rồi kéo lê dưới gầm. Khoảng 17h chiều 18/3, trong lúc đoàn tàu hoả chạy tuyến Bắc – Nam lưu thông với tốc độ chậm ngang qua đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM thì ông Trần Thanh Quang (45 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) bất ngờ băng ngang đường ray. Do sự việc bất ngờ khiến lái tàu không kịp xử lý đã tông trúng rồi cuốn nạn nhân vào gầm kéo lê một đoạn. Ông Quang may mắn thoát chết nhưng bị kẹt tay dưới bánh xe tàu hoả. (XEM CHI TIẾT)


Quảng Nam lập 2 chốt phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ngày 18/3, VP UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc thành lập Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Theo đó, 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời được đặt 2 đầu mối giao thông phía Bắc và Nam của tỉnh, trên Quốc lộ 1A. Chốt thứ nhất tại thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) và chốt 2 đặt tại thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành). Chốt kiểm dịch làm việc 24/24h. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh báo mưa dông, lốc và mưa đá ở Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, rãnh gió Tây trên độ cao 5.000 m đang dịch chuyển dần sang phía Đông, gây mưa dông diện rộng tại các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc. Từ chiều và đêm nay (19/3), mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi Tây Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1. Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; chiều và đêm có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Mỗi tháng hơn 9.000 người Việt xuất khẩu lao động. Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.377 người, trong đó có 6.141 lao động nữ. Những thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam gồm: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc. (XEM CHI TIẾT)


Tạm đình chỉ công tác giảng dạy bác sĩ vòi tiền bệnh nhân. Liên quan đến vụ một bác sĩ giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ký hợp đồng chuyên môn với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM có hành vi vòi tiền bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM, chiều 18/3, PGS-TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã xem xét kỷ luật và tạm đình chỉ công tác bác sĩ này. Được biết, bác sĩ N.L.M.T. là cán bộ giảng dạy hợp đồng ngắn hạn ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chứ không thuộc diện biên chế như báo chí nêu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.